Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ quan trọng cho THACO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao đóng góp của Tập đoàn Trường Hải (THACO) đối với ngân sách và an sinh xã hội, đồng thời giao thêm nhiệm vụ quan trọng cho tập đoàn này.

Sáng 27-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm, tham quan khu phức hợp cơ khí, sản xuất, lắp ráp ô tô Chu Lai – Trường Hải của Tập đoàn Trường Hải (THACO) tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO, báo cáo về tình hình hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn nhận sự phát triển của THACO đã khẳng định đường lối của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng trong sự phát triển của đất nước là đúng đắn.


 

 
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các nhà máy trong Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các nhà máy trong Khu phức hợp Chu Lai - Trường Hải


Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng THACO là một tập đoàn đa ngành, có cả công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ nhưng lại tham gia được vào chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu. THACO đang đi đúng hướng và có hiệu quả.

Thủ tướng cho biết qua quá trình tham quan nhà máy, ông cảm nhận được khi sản xuất ôtô, việc quan trọng chính là công nghiệp cơ khí. Nếu chúng ta phát triển được công nghiệp cơ khí thì chúng ta làm chủ được, nội địa hóa sản xuất ôtô - một ngành mà chúng ta khao khát hơn 40 năm, qua các đời lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều trăn trở. "Hiện nay, chúng ta đang dần dần có các doanh nghiệp như THACO, VinFast đang tích cực nội địa hóa. Đây là việc làm hết sức hợp lý" - Thủ tướng đánh giá.

Khẳng định một đất muốn phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nước nông nghiệp theo hướng hiện đại hay nước phát triển cần có nhiều ngành quan trọng nhưng cơ khí là nền tảng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương và các bộ, ngành phải xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư vào ngành cơ khí, là ngành rất cơ bản để chúng ta phát triển.

 

Thủ tướng trò chuyện với công nhân THACO
Thủ tướng trò chuyện với công nhân THACO

Theo Thủ tướng, ông rất ấn tượng với THACO, sau hơn 20 năm hình thành, phát triển đã thu hút được lực lượng lao động rất lớn, trên 60.000 người, riêng ở Quảng Nam là hơn 11.000 lao động. Thủ tướng cho hay ông đã hỏi 3 công nhân và cả 3 đều chia sẻ tiền lương, thưởng của họ mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng. Trong điều kiện ở Quảng Nam thì mức thu nhập này đảm bảo cuộc sống. "Cái này rất quan trọng, các cháu vừa ra trường, lấy vợ, lập gia đình mà cuộc sống ổn định là rất quan trọng" – Thủ tướng nhìn nhận.

Điều ấn tượng nữa là THACO đóng góp vào ngân sách rất lớn, khoảng 15.000 tỉ đồng/năm. Thủ tướng nói với lãnh đạo Quảng Nam rằng cần làm sao để có thêm nhiều "THACO" hơn nữa.

"Vừa nhân rộng mô hình THACO vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả của THACO, để chúng ta có thêm nhiều THACO hơn nữa nhằm đóng góp vào ngân sách, giải quyết vấn đề an sinh xã hội" – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Mỗi năm, THACO đóng góp 2.000 tỉ đồng cho an sinh xã hội. Riêng trong đợt dịch vừa qua, THACO cũng đóng góp 1.100 tỉ đồng. Điều quan trọng nữa là hoạt động kinh doanh - sản xuất của THACO đúng pháp luật.

"Thay mặt đoàn công tác, xin biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của THACO. Với triết lý phát triển cùng đất nước, THACO đang đi đúng hướng và có hiệu quả" - Thủ tướng nêu rõ.



 

Thủ tướng viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam
Thủ tướng viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam


Thủ tướng cho rằng sứ mệnh 25 năm qua của THACO cơ bản đã đạt được. Bây giờ, sứ mệnh 25 năm tới là phải sinh ra một THACO thế hệ mới, cả về công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, xây dựng và về đóng góp cho xã hội, bao gồm đóng góp ngân sách và an sinh xã hội. Thứ hai, tiếp tục phát triển KCN cơ khí cho xứng tầm, phần nào đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp nền tảng như luyện thép, cơ khí, luyện kim… "Về cơ chế chính sách, vướng mắc ra sao thì Quảng Nam, các, bộ ngành và Chính phủ sẽ giải quyết cho THACO" – Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Quảng Nam dù đang có 3 tuyến đường bộ - gồm đường cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển; có sân bay Chu Lai và Đà Nẵng có sân bay Đà Nẵng nhưng Quảng Nam và Đà Nẵng kết nối vùng vẫn còn rất khó khăn. Trục dọc tương đối ổn nhưng trục ngang rất khó khăn.

 

 
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và viết sổ lưu niệm
Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và viết sổ lưu niệm


Từ đó, Thủ tướng đề nghị THACO làm 2 việc. Thứ nhất là mở rộng, nâng cấp cảng biển. Thủ tướng nhìn nhận cảng biển mang ý nghĩa cho cả khu vực, cho tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và chính bản thân THACO trong quá trình tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ 2 là mở rộng đường lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (nối với nước bạn Lào). Về việc mở đường lên biên giới, Thủ tướng yêu cầu không bám theo đường cũ mà phải làm đường mới.

2 nhiệm vụ trên phải tập trung làm từ nay, tới hết năm 2025 phải hoàn thành. Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành tập trung giải quyết các thủ tục liên quan để triển khai trong thời gian sớm nhất.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thủ tướng Phạm Minh Chính trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng


Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đi kiểm tra tuyến đường ven biển Võ Chí Công, khảo sát cảng Chu Lai, đặt vòng hoa, viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ Thứ), Nhà bia ghi danh liệt sĩ Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam…
 

Theo Trần Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null