Thủ tướng: Người Việt tại Vân Nam gìn giữ, phát huy quan hệ Việt-Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt tại Vân Nam tăng cường thật tốt quan hệ Việt-Trung, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi triển khai cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8, Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào- Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc, chiều 5/11, tại thành phố Côn Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn cho biết tỉnh Vân Nam là địa phương trọng điểm vùng Tây Nam Trung Quốc với dân số hơn 48 triệu người. Vân Nam cũng có quan hệ sâu sắc và gắn bó với Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam có khoảng 4.000 người đang làm việc, sinh sống, kinh doanh và học tập, trong đó có nhiều gia đình đa văn hóa.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam bày tỏ luôn nhớ về quê hương đất nước; vui mừng thấy đất nước ngày càng phát triển; luôn cảm thấy tự hào là người Việt Nam; thường xuyên có đóng góp cho quê hương. Ngay trong trong đợt mưa bão vừa qua, bà con người Việt tại đây đã quyên góp 5.000 USD và gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ bà con ở quê nhà…

Xúc động trước sự lớn mạnh và tình cảm của cộng đồng người Việt Nam tại Vân Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc là địa danh rất gần gũi với Việt Nam, núi liền núi, sông liền sông. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân trong quá trình đi tìm đường cứu nước và chỉ đạo cách mạng rồi về Cao Bằng để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh Vân Nam là tỉnh Tây Nam Trung Quốc giáp với 4 tỉnh của Việt Nam, cảnh quan núi non trùng điệp, văn hóa truyền thống đặc sắc, lòng người ấm áp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm nhận về sự gần gũi và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang của Việt Nam, nhất là khi giữa hai nước có tuyến đường sắt nối liền.

Các địa phương này của hai nước cũng có vị trí và vai trò quan trọng trong quá trình phát triển quan hệ hai nước, nhất là trong hiện thực hóa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” để mang lại lợi ích chung cho hai dân tộc, hai đất nước.

Điểm lại bước phát triển trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu. Bác Hồ và các vị tiền bối của Việt Nam ban đầu khi hoạt động cách mạng, xây dựng Đảng cộng sản Đông Dương cũng từ Trung Quốc. Nhiều thế hệ lãnh đạo Việt Nam cũng học tập, tu dưỡng từ Trung Quốc. Trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, Trung Quốc luôn bên cạnh giúp đỡ; Việt Nam không bao giờ quên tình nghĩa đó; Việt Nam-Trung Quốc thực sự vừa là đồng chí vừa là anh em.

Do đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong cộng đồng người Việt Nam tại đây luôn coi trọng, gìn giữ, phát huy, củng cố và tăng cường thật tốt mối quan hệ này, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi triển khai cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Thủ tướng cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, chăm lo và gìn giữ mối quan hệ hai nước nói chung, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại đây làm ăn, sinh sống hợp pháp và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Thông tin với bà con về tình hình trong nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết kết thúc chiến tranh giành độc lập dân tộc và bao vây cấm vận, từ năm 1986 Việt Nam thực hiện công cuộc Đổi mới. Sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, từ một nước nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã tăng từ khoảng 4 tỷ USD lên khoảng 430 tỷ USD năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.300 USD; thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, đã ký 17 hiệp định thương mại tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, bất ổn, tăng trưởng nhiều nền kinh tế và đầu tư toàn cầu suy giảm, tăng trưởng kinh tế và đầu tư của Việt Nam vẫn phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP những năm qua gần gấp đôi trung bình thế giới và cao hơn lạm phát. GDP năm 2024 ước tăng khoảng 7%; thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 35-40 tỷ USD. Bội chi ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài được kiểm soát tốt. An sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng và an ninh được củng cố và tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tự hào về sự đoàn kết, phát triển lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn bà con phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới, sáng tạo; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện tốt pháp luật và hoà nhập cuộc sống sở tại; luôn hướng về quê hương đất nước; lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự phát triển mỗi nước và vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Thủ tướng chỉ rõ: “Mỗi bà con hãy là một đại sứ vun đắp cho quan hệ hữu nghị ‘vừa là đồng chí, vừa là anh em’ Việt Nam-Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững."

Nhấn mạnh sự cần thiết coi công việc của bà con như công việc của chính mình; coi bà con như anh em, bà con ruột thịt của chính mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính căn dặn cán bộ và nhân viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc nói chung và tại Vân Nam nói riêng cần chăm lo gắn kết, phát triển cộng đồng lớn mạnh; hỗ trợ và giải quyết các đề nghị, quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của bà con; đặc biệt giúp đỡ và tạo điều kiện cho bà con nhất là lúc khó khăn, với trách nhiệm và bằng tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cũng trong chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự Lễ hội Văn hóa-Du lịch Việt Nam tại Nhà hát Vân Nam ở thành phố Côn Minh, hướng tới Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc và "Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung" vào năm 2025.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham quan Triển lãm trưng bày giới thiệu 40 bức ảnh về di sản, văn hóa và du lịch Việt Nam, với 4 nội dung chủ đề chính: Việt Nam - Xứ sở của những di sản kỳ diệu; Việt Nam - Thiên đường của những khu sinh quyển thế giới; Việt Nam - Miền đất của ký ức nhân loại; Việt Nam - Ngôi nhà của những di sản phi vật thể thế giới.

Đặc biệt, Thủ tướng và đoàn công tác đã thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ Việt Nam và Trung Quốc thể hiện có chủ đề: "Nguyện mãi tay trong tay, giữ trọn tấm lòng thành."

Những ca khúc mang màu sắc văn hóa của cả hai quốc gia được nghệ sỹ hai nước hòa tấu bằng dàn nhạc cụ dân tộc. Trong khi đó, nhiều ca khúc Việt Nam được các nghệ sỹ Trung Quốc thể hiện và nhiều ca khúc Trung Quốc được các nghệ sỹ Việt Nam thể hiện rất thành công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng, biểu dương các nghệ sỹ hai nước đã mang đến cho khán giả chương trình có chất lượng nghệ thuật cao; đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, nhân dân hai nước; góp phần tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” ngày càng phát triển, sâu sắc, toàn diện và bền vững.

Theo Phạm Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Các chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 trong giờ đọc báo. Ảnh: đơn vị cung cấp.

Lữ đoàn Pháo phòng không 234 chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(GLO)- Những năm gần đây, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn Pháo phòng không 234 (Quân đoàn 34) đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội trong cán bộ, chiến sĩ.

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm: Trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong công tác cán bộ, phải đặc biệt chú ý khâu đoàn kết. Đối với vị trí lãnh đạo, đoàn kết là có tất cả, mất đoàn kết là mất hết; phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và hiệu quả công tác làm thước đo cao nhất, không để nảy sinh tâm lý cục bộ địa phương, lợi ích nhóm.

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

Sẵn sàng vận hành chính quyền 2 cấp

(GLO)- Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về hồ sơ, chứng từ, văn thư, lưu trữ tại các xã, phường, thị trấn tại tỉnh Gia Lai đã được hoàn thiện để bàn giao cho các đơn vị mới sau sáp nhập. Phương án về nhân sự cũng đã hoàn tất, đảm bảo cho việc vận hành thông suốt trong thời gian tới.

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

Chuyện 2 ngôi làng đặc biệt trên biên giới Ia Mơ

(GLO)-Ở xã biên giới Ia Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), làng Ring và làng Khôn được thành lập theo những cách khác nhau nhưng đều rất đặc biệt. Mặc dù làng hình thành chưa lâu nhưng những người dân ở đây sinh sống hòa thuận, cùng nhau đoàn kết bảo vệ biên cương Tổ quốc và xây dựng cuộc sống mới.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, với quyết tâm chính trị cao, toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở Cảnh sát giao thông đã đoàn kết, thống nhất triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Đọc lại thư Bác gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2025), ôn lại di sản Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng - lớp đào tạo nhà báo đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một biểu tượng sáng ngời về tinh thần làm báo dấn thân, phụng sự lý tưởng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng, người sáng lập và dẫn dắt nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Trong quá trình tìm đường cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc đã nhận rõ tầm quan trọng của báo chí và luôn dành trí tuệ, tâm huyết cho hoạt động báo chí.

null