Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Côn Minh bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bên cạnh các vấn đề truyền thống như kinh tế, thương mại, sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề mới, trong đó nổi bật là đổi mới sáng tạo...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 9h05 phút ngày 5/11 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 8 theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 5-8/11.

Trong màn múa hát đặc sắc, với trang phục sặc sỡ sắc màu của thanh niên các dân tộc thiểu số tỉnh Vân Nam, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Trung Quốc có Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam Lưu Phi; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; Phó Chủ nhiệm Ban Ngoại vụ tỉnh Vân Nam Mã Tác Hân.

Cùng đón Thủ tướng Chính phủ về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Côn Minh.

Tại các Hội nghị lần này, bên cạnh các vấn đề truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận những vấn đề mới, trong đó nổi bật là đổi mới sáng tạo...

Đặc biệt, tại Hội nghị Thượng đỉnh GMS 8, các lãnh đạo tham dự sẽ thông qua Tuyên bố chung của hội nghị và Chiến lược đổi mới sáng tạo vì phát triển GMS năm 2030, ghi nhận 6 văn kiện về đầu tư, môi trường và biến đổi khí hậu, số hóa, bình đẳng giới, y tế, khung số hóa tài liệu thương mại.

Dự kiến trong chuyến công tác, Thủ tướng sẽ làm việc tại tỉnh Vân Nam và thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Trong đó, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, cùng với tham dự các Hội nghị của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên họp hẹp và Phiên toàn thể Hội nghị Thượng đỉnh GMS 8; dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ACMECS 10; dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao CLMV 11; có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước trong khuôn khổ tham dự các Hội nghị.

Qua đó, chuyển tải thông điệp Việt Nam luôn coi trọng và đóng góp thúc đẩy các cơ chế GMS, ACMECS, CLMV cũng như tổng thể hợp tác tiểu vùng Mekong tạo bứt phá trong giai đoạn phát triển mới; khẳng định tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ có các hoạt động song phương tại Vân Nam và Trùng Khánh, gồm các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Trung Quốc và các tỉnh, thành phố; thăm các cơ sở kinh tế, xã hội tại Trung Quốc, tiếp xúc với kiều bào, cộng đồng người Việt tại Trung Quốc...

Qua đó, tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” ngày càng phát triển, sâu sắc, toàn diện và bền vững.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

Phát biểu chính sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Nghị viện Canada

(GLO)- Chiều 24-9, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách “Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động”. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu đến bạn đọc.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở Trung ương và địa phương

Theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ ở các cơ quan Trung ương và địa phương về làm việc tại Văn phòng Trung ương Đảng và từ Văn phòng Trung ương Đảng đến làm việc tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi được lùi lại để bổ sung nội dung và bảo đảm chất lượng, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.

null