Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến làm việc với Công an tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 31-10, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Văn Tuyến-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng lãnh đạo Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng trụ sở Công an xã Ia Băng (huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Ảnh: T.D
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến-Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác kiểm tra công tác xây dựng trụ sở Công an xã Ia Băng (huyện Đăk Đoa, Gia Lai). Ảnh: T.D

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh có hiệu quả, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Triệt phá 4 đường dây, bắt khởi tố 18 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép; công tác điều tra, xử lý tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao (tỉ lệ điều tra án đạt 81,8%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 96%); công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 chỉ số so với cùng kỳ 2022; công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các chỉ tiêu Bộ Công an giao đã được Công an Gia Lai nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt một số chỉ tiêu vượt định mức, được cấp ủy chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Từ những kết quả đạt được cho thấy, Công an tỉnh Gia Lai đã quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy ở tất cả các cấp, các lĩnh vực; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong phát hiện, xử lý, đấu tranh với tội phạm, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Trong thời gian tới, mong Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để Công an tỉnh Gia Lai đạt được nhiều thành tích cao hơn.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an Gia Lai trong giữ gìn an ninh, trật tự trong thời gian qua. Ảnh: T.D

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Công an Gia Lai trong giữ gìn an ninh, trật tự trong thời gian qua. Ảnh: T.D

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực cố gắng, tập trung hoàn thành sớm các chỉ tiêu công tác trong những tháng cuối năm2023; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình hình, chủ động tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đấu tranh, phòng-chống tội phạm và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương, trọng tâm là Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới”; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an, chú trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo tốt an ninh trên các lĩnh vực: dân tộc, tôn giáo, nông thôn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu cơ bản của Đề án 06; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

Thượng tướng Trương Thiên Tô (bìa trái) thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do mưa lũ tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 21-11, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà người dân vùng lũ ở phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc. Cùng đi có Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ, thiên tai, cứu hộ, cứu nạn

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Algeria về ứng phó mưa lũ

(GLO)- Lúc 22 giờ ngày 20-11 (theo giờ Hà Nội), từ Algeria, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai trên địa bàn một số tỉnh miền Trung.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Đặt tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó với mưa lũ

(GLO)-Tại cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai vào chiều 20-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Trong mọi quyết định ứng phó mưa lũ, phải đặt tính mạng và sự an toàn của người dân lên trên hết. 

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

Tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sạt lở và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Trong đó nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân đã di dời trở về lại nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Quyết tâm xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số

(GLO)- Trong chuyến công tác tại phường Hoài Nhơn Bắc vào sáng 20-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các ngành của tỉnh và địa phương phải đề ra các giải pháp hết sức căn cơ, tập trung xây dựng Cảng cá Tam Quan hiện đại và đi đầu trong chuyển đổi số.

ĐB Nguyễn Thị Mai Phương đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

Nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội chiều 19-11 về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) đề xuất nghiên cứu giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc có thu nhập thấp ở mức dưới 4 triệu đồng/tháng.

null