Thử thách tài năng MC cùng “Én học đường”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuộc thi Tài năng dẫn chương trình “Én học đường” trong học sinh-sinh viên năm 2024 do Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức vào sáng 30-6 tại Khách sạn Pleiku là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu.

Cuộc thi giúp các em có thêm kinh nghiệm, hành trang để chinh phục ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp trong tương lai.

Thể hiện tài năng

Mở đầu cuộc thi ở vòng chung khảo, 17 thí sinh trình diễn tài năng xây dựng kịch bản, dẫn chương trình theo các chủ đề tự chọn. Một số thí sinh đã tạo dấu ấn với Ban giám khảo cũng như khán giả bởi sự lựa chọn chủ đề, khả năng kiểm soát sân khấu và thông điệp từ bài thi.

10 thí sinh có phần dẫn chương trình xuất sắc nhất được chọn vào phần thi thứ hai. Ở phần thi này, các thí sinh bình tĩnh, tự tin xử lý các tình huống liên quan đến nội dung kịch bản do Ban giám khảo đặt ra.

Ban tổ chức trao giải Én vàng cho thí sinh Đào Bích Ngân. Ảnh: M.N

Ban tổ chức trao giải Én vàng cho thí sinh Đào Bích Ngân. Ảnh: M.N

Dù chỉ đạt giải “MC triển vọng” và giải khuyến khích cuộc thi song thí sinh Phùng Hồ An Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương) đã tạo được ấn tượng với Ban giám khảo cùng khán giả bởi khả năng làm MC song ngữ Việt-Anh. Tại phần thi trình diễn tài năng dẫn chương trình, Nguyên đã mang đến cuộc thi chủ đề “Sắc Việt Nam”, giới thiệu các trang phục đặc sắc của các dân tộc: Dao Đỏ, Mông, Thái, Bahnar, Kinh…

Nguyên đã khéo léo trong việc sử dụng trang phục áo dài để phù hợp với nội dung kịch bản. Với chất giọng tốt, sự tự tin, Nguyên đã mang đến một phần thi đầy thuyết phục. Nguyên chia sẻ: “Nhiều năm nay, em may mắn có cơ hội làm MC tại một số chương trình, sự kiện do Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn Pleiku và Đoàn trường THPT chuyên Hùng Vương tổ chức nên có sự mạnh dạn trên sân khấu. Những góp ý của các thành viên Ban giám khảo giúp em có thêm kinh nghiệm để hoàn thiện kỹ năng trong thời gian tới”.

Với sự nỗ lực tập luyện và thể hiện thành công phần thi, các thí sinh tại vòng chung khảo đã chứng minh cho khán giả thấy được sự linh hoạt, khéo léo, am hiểu kiến thức khi xây dựng kịch bản các chương trình truyền hình như: chương trình Tiếp bước em đến trường, Nông nghiệp cùng nhà nông, tọa đàm kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số…

Sau phần thi thứ hai, Ban tổ chức đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục thi trình diễn tài năng dẫn chương trình giới thiệu sản phẩm (thí sinh được chọn 1 trong 3 sản phẩm do Ban tổ chức cung cấp).

Chỉ với 5 phút chuẩn bị kịch bản, các thí sinh đã khiến giám khảo bất ngờ vì sự nhanh nhẹn, khéo léo, ứng biến linh hoạt trong các tình huống bất ngờ; đồng thời, các thí sinh cũng thể hiện được kỹ năng giao lưu, tương tác với khán giả. Các thành viên Ban giám khảo đã trở thành “diễn viên” phụ họa cho các thí sinh trong phần thi này.

Với việc hoàn thành tốt các phần thi từ vòng sơ khảo đến chung khảo, thí sinh Đào Bích Ngân (Trường THCS và THPT Y Đôn, huyện Đak Pơ) đã giành giải Én vàng của cuộc thi. Ngân chia sẻ: “Em chưa có kinh nghiệm làm người dẫn chương trình, mà chỉ mới tham gia hỗ trợ Đoàn trường thực hiện một số kịch bản cho hoạt động ngoại khóa.

Đến với cuộc thi, em đã tìm hiểu về công việc dẫn chương trình. Khi xây dựng kịch bản, em chủ động đưa ra những tình huống có thể xảy ra. Nhờ thế, em hoàn thành tốt phần thi của mình. Em rất vui vì đã giành được giải cao nhất của cuộc thi. Đây là động lực để em mạnh dạn đảm nhận vai trò MC trong các hoạt động của Đoàn trường thời gian tới”.

Sân chơi hấp dẫn

Cuộc thi được Tỉnh Đoàn Gia Lai triển khai từ tháng 3-2024. Ở vòng sơ khảo, 50 thí sinh đã gửi video clip dự thi với nội dung giới thiệu bản thân và các vấn đề về: lịch sử, văn hóa, du lịch, sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của địa phương. Kết quả, 17 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung khảo.

Tại cuộc thi, bên cạnh việc thử thách sự tự tin, bản lĩnh sân khấu, các thí sinh được Ban giám khảo là những người dẫn chương trình nổi tiếng, những người có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế hay là người trực tiếp thiết kế, xây dựng nội dung, điều hành sản xuất các chương trình truyền hình truyền đạt kinh nghiệm và hỗ trợ các kỹ năng cần thiết.

Thí sinh Nguyễn Mai Linh (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đạt giải Én đồng cuộc thi Én học đường. Ảnh: Minh Nhật

Thí sinh Nguyễn Mai Linh (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đạt giải Én đồng cuộc thi Én học đường. Ảnh: Minh Nhật

Thí sinh Nguyễn Mai Linh (Trường THPT Chi Lăng, TP. Pleiku) đã đạt giải Én đồng của cuộc thi. Linh bày tỏ: “Qua cuộc thi, em hiểu được công việc dẫn chương trình cũng gặp nhiều áp lực, đòi hỏi nhiều kỹ năng, bản lĩnh sân khấu. Qua cuộc thi, em thêm tự tin để tiếp tục phát huy sở trường của bản thân; đồng thời, có thêm những người bạn cùng đam mê dẫn chương trình”.

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh-sinh viên. Nhiều thí sinh lần đầu đứng trên sân khấu, một số thí sinh đã nắm được những kỹ năng cơ bản về việc dẫn chương trình, nhưng điểm chung của các thí sinh là sự trẻ trung và có nguồn năng lượng tích cực.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi-nhận xét: Mỗi thí sinh có một phong cách riêng và đều có sự đầu tư cho phần trình diễn của mình. Nhưng để có thể trở thành người dẫn chương trình thực thụ, các thí sinh cần trau dồi, rèn luyện kiến thức, kỹ năng nhiều hơn.

Với những trải nghiệm từ cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn các em tiếp tục phát huy tài năng, mạnh dạn, năng động và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn-Hội tại địa phương, đơn vị.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải Én vàng, 1 giải Én bạc, 1 giải Én đồng và 14 giải khuyến khích cho các thí sinh. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 5 giải phụ: MC được yêu thích nhất, MC triển vọng, MC có nội dung quảng cáo ấn tượng nhất, MC có giọng nói tốt nhất, MC ấn tượng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Khu

Mang “không gian xưa” vào vườn hoa Tết

(GLO)- Farm Hoa và Nắng tại thôn Hưng Hà (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) những ngày này thu hút nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh. Nổi bật là khu “không gian xưa” do ông Phạm Văn Bình (SN 1978) kỳ công dựng lại, tái hiện sinh động khung cảnh nông thôn thập niên 70 với nhiều vật dụng quen thuộc.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

Thanh niên Chư Prông trở thành “tuyên truyền viên số” trong cộng đồng

(GLO)- Không chỉ nâng cao năng lực số cho bản thân, nhiều đoàn viên, thanh niên ở xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) còn trở thành “tuyên truyền viên số” cộng đồng, mang tri thức số đến từng thôn làng, tiểu thương, hộ dân… góp phần thúc đẩy công tác quản lý, giao dịch và học tập trong kỷ nguyên số.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Sinh viên Lào tại Trường Đại học Quy Nhơn học tập rèn luyện trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị"

Trường Đại học Quy Nhơn: Ươm mầm hữu nghị Việt-Lào

(GLO)- Trong Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Gia Lai khởi xướng, Trường Đại học Quy Nhơn triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh viên Lào từ học tập, rèn luyện đến giao lưu văn hóa, tạo môi trường hòa nhập tích cực và gắn kết bền chặt giữa sinh viên 2 nước.