Thoát nghèo từ vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nguồn vốn vay 20 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình anh Ksor Alêl đã sản xuất kinh doanh hiệu quả và trở thành tấm gương điển hình nông dân sản xuất giỏi của xã Ia Dêr (huyện Ia Grai).

  Vợ chồng anh Alêl bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Tú Uyên
Vợ chồng anh Alêl bên vườn cà phê của gia đình. Ảnh: Tú Uyên

Anh Ksor Alêl được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tư tưởng tiến bộ. Là người dân tộc thiểu số nhưng bố mẹ anh thực hiện sinh đẻ có kế hoạch “Dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt”. Không may, người chị gái lại mắc chứng động kinh. Bố mất sớm, mẹ già ngoài 80 tuổi, anh thành trụ cột của gia đình. Năm 2000, Ksor Alêl xây dựng gia đình với chị Hvun. Hai đứa con chính là động lực để anh chị quyết chí làm ăn thoát nghèo.

Về hoàn cảnh gia đình cách đây 10 năm, anh kể: “Hồi ấy, gia đình có 1 ha đất trồng cà phê nhưng không có tiền mua phân bón. Nhờ có vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi tìm hiểu và được vay 2 khoản với số tiền 20 triệu đồng”. Có tiền anh chị dùng để đầu tư cho vườn cà phê. Thời kỳ đầu, anh chưa quen chăm sóc cà phê. Rồi giai đoạn thị trường cà phê biến động rớt giá chỉ còn 1.000 đồng/kg cà phê tươi, đó là lúc anh tuyệt vọng nhất. “Cứ thấy mọi người bỏ cả rẫy, cả vườn mà mình rơi nước mắt. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao. Cứ nghĩ đến khoản vay của ngân hàng là mình buồn lắm”-anh tâm sự. Nhờ sự chỉ dẫn của những người có kinh nghiệm, Alêl dần thuần thục công việc trồng, bón phân và chăm sóc cây cà phê. Ngoài 1 ha cà phê ban đầu, anh tích cóp mua thêm 2 ha đất nữa để trồng cà phê, đồng thời trồng 2 vụ lúa nước. Nghĩ rằng chỉ trồng cà phê thôi chưa hiệu quả, anh dành tiền mua đàn heo 5 con về thả, lấy phân bón cà phê. Áp dụng phương pháp “lấy ngắn nuôi dài”, đến nay, thu nhập của gia đình anh trên 300 triệu đồng/năm. Số tiền ấy theo Alêl thì: “Chẳng dư giả, nhưng đảm bảo cuộc sống 6 người trong nhà, chi phí cho 2 con đang tuổi ăn học”.

Cạnh những người có cuộc sống tương đối như gia đình anh Alêl vẫn còn rất nhiều gia đình làm không đủ ăn và không có đất sản xuất. Biết được những hoàn cảnh đó, gia đình Alêl tạo điều kiện cho 3 hộ dân thuộc làng Breng 2 mượn 3 sào đất để trồng trọt và chăn nuôi mà không lấy lãi. Nhờ sự hỗ trợ ấy mà gia đình chị Rơ Châm Thúy ở làng Breng 2 đã thoát được cảnh nghèo khó. Những gì anh Alêl đã làm xứng đáng nhận được sự tin yêu của bà con lối xóm, được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất giỏi, gia đình văn hóa cấp xã 3 năm liền. Mới đây, anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Dêr.

Tú Uyên

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.