Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, tặng quà gia đình có công tại huyện Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 19-7, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho 5 gia đình có công tiêu biểu tại huyện Chư Prông nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Trịnh Thị Nhung (thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn). Ảnh: R'Ô HOK
Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ Trịnh Thị Nhung (thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn). Ảnh: R'Ô HOK

Theo đó, đoàn đã đến thăm các gia đình, gồm: bà Kpă H’Ó (Anh hùng lực lượng vũ trang, bệnh binh, tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, làng Bạc 1, xã Ia Phìn); ông Kpă Nem (bệnh binh, tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, làng Bạc 1, xã Ia Phìn); ông Lương Hồng Thứ (thương binh, thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn); bà Trịnh Thị Nhung (thân nhân liệt sĩ, thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn) và bà Mai Thị Lan (thân nhân liệt sĩ, thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn).

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn những hy sinh, đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước; đồng thời, mong muốn thời gian tới, các gia đình phát huy truyền thống cách mạng tiếp tục gương mẫu, động viên con cháu chăm lo phát triển kinh tế gia đình, phối hợp lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong công tác phòng-chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, tặng quà gia đình bà Mai Thị Lan (thân nhân liệt sĩ tại thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn). Ảnh: R'Ô HOK
Thiếu tướng Rah Lan Lâm thăm, tặng quà gia đình bà Mai Thị Lan (thân nhân liệt sĩ tại thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn). Ảnh: R'Ô HOK

Đáp lại trước sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh, các gia đình bày tỏ cảm ơn các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm, động viên gia đình. Đồng thời, sẽ cố gắng cống hiến công sức để cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng phát triển; động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.