Thích ứng an toàn với dịch bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một thời khuyến cáo mà cũng là quy định “Không ra đường nếu không thật sự cần thiết” được áp dụng triệt để, chặt chẽ, nghiêm túc. Đến nay, không phải tinh thần của khuyến cáo này không còn giá trị nhưng nhận thức về nó đã khác, trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, đất nước bước vào giai đoạn bình thường mới, vừa phòng-chống dịch hiệu quả vừa khẩn trương khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội.

Trên bình diện chung, dịch bệnh vẫn còn phức tạp và gia tăng số ca mắc mới. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã không còn gây nỗi hoang mang, lo sợ, mà thay vào đó là sự bình tĩnh, chủ động trong đối phó và kiểm soát. Khác với những lần trước, biến chủng Omicron “tàng hình” mới có tốc độ lây lan rất nhanh. Tại tỉnh ta, số lượng hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày, nhất là nơi đông người, trong đó có nhiều ca lây lan từ cộng đồng đã nói lên đặc điểm của chủng vi rút. Các cơ quan, công sở những ngày qua cũng ghi nhận nhiều trường hợp mắc Covid-19. Hẻm phố nơi tôi sinh sống trước lẻ tẻ vài trường hợp mắc bệnh nhưng gần đây lại tăng lên, nhất là với trẻ nhỏ. Nhiều nhà đóng cửa cả ngày, không cho trẻ ra đường đá bóng, chơi cầu, nhảy dây... hồn nhiên vô tư như lúc trước.

Ảnh: Quang Tấn
Băng rôn khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần phòng-chống dịch Covid-19 trên đường Trần Hưng Đạo (TP. Pleiku). Ảnh: Quang Tấn


Người viết cũng tự tin để nói rằng, với những người có sức khỏe bình thường sau khi đã tiêm 2-3 liều vắc xin phòng Covid-19, nếu có nhiễm bệnh thì sẽ hạn chế bệnh chuyển biến nặng. Và thực tế ngay tại đơn vị tôi công tác, tình hình cũng đã phản ánh rõ điều đó. Lúc đầu chỉ vài người nhưng sau số nhiễm bệnh nhiều hơn. Song F0, F1 đều không diễn biến nặng, có người cách ly, điều trị tại bệnh viện Covid-19 nhưng chỉ mấy ngày đã ổn định, trở về; tiếp tục theo dõi tại nhà trong thời gian quy định và rồi nhanh chóng quay lại guồng máy làm việc bình thường. Lãnh đạo cơ quan khuyến cáo tập thể, cá nhân thực hiện nghiêm các phương án phòng-chống dịch nhưng cũng đặt ra yêu cầu: công việc vẫn phải duy trì và đảm bảo, tạo điều kiện hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

Chính phủ đã thông qua Chương trình phòng-chống Covid-19 (2022-2023), trong đó có thống nhất quan điểm Covid-19 từ nhóm A (bệnh đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao) sang nhóm B (nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong). Điều đó cho thấy, chúng ta đã kiểm soát được dịch. Nỗ lực và kết quả đạt được cũng như quan niệm mới về dịch có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đã đề ra.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đặc điểm của bệnh truyền nhiễm nhóm A là lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong cao. Muốn Covid-19 thành bệnh thông thường thì phải triệt tiêu hai yếu tố này. Do đó, cơ quan chuyên môn vẫn cần thống kê ca nhiễm để dự báo tình hình, hạn chế ca chuyển nặng và tử vong. Để loại Covid-19 khỏi danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm A thì người dân phải tự đảm bảo an toàn và được tiêm vắc xin, được tạo điều kiện để tự xét nghiệm và tiếp cận điều trị sớm nếu mắc bệnh. Tự cách ly giúp giảm nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, còn điều trị sớm sẽ giảm tỷ lệ tử vong. Trên hết, để Covid-19 không còn là bệnh nhóm A, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo năng lực ứng phó để duy trì hoạt động liên tục, an toàn. Thời gian qua, dù các địa phương đã mở cửa nhiều dịch vụ, nhưng vẫn gián đoạn bởi dịch bệnh. Do đó, cần có bộ tiêu chí an toàn cho các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp để duy trì hoạt động.

Vẫn phải cảnh giác, chủ động nhưng với nỗ lực và kết quả đạt được, các nhà chuyên môn dự đoán khoảng giữa năm nay Covid-19 sẽ được khống chế. Không chủ quan nhưng từ thực tế phòng-chống dịch, chúng ta tin rằng vi rút SARS-CoV-2 sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Trong hiện tại, chúng ta không còn coi con vi rút chết người hồi nào là “đặc biệt nguy hiểm” nữa. Đó cũng là lý do để người bệnh tự tin, lạc quan chữa trị và khỏi bệnh, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để trở lại làm việc bình thường, góp phần đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 

THẤT SƠN
 

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null