Thị trường ô tô tại Gia Lai sẽ "tăng nhiệt" vào cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiện nay, thị trường ô tô tại Gia Lai đang có xu hướng chững lại. Tuy nhiên, theo dự báo từ các đại lý ô tô, khả năng thị trường sẽ “tăng nhiệt” trở lại trong thời điểm gần Tết Nguyên đán 2023.
Trong 9 tháng năm 2022, tổng số ô tô đăng ký tại Gia Lai đạt 2.166 chiếc, tăng 722 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh số trên thị trường vẫn là các đại lý như: Toyota (chiếm 19%), Hyundai (chiếm 18%); riêng nhóm đại lý Peugoet, Mazda, Kia chiếm 30%. Từ kết quả này cho thấy, dư địa lẫn khả năng tăng trưởng của thị trường vẫn rất tốt khi có nhiều yếu tố đòn bẩy như: tình hình dịch bệnh được kiểm soát, thị trường bất động sản tăng nóng, nhu cầu sở hữu xe ô tô ngày một gia tăng... Ông Trần Văn Thịnh-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Toyota Gia Lai-nhận định: “Nhìn chung, sức tiêu thụ của thị trường ô tô năm nay tập trung mạnh nhất vào quý II, cùng thời điểm thị trường bất động sản tăng trưởng nóng. Nhiều gia đình bán được đất với giá tốt đã mua sắm ô tô làm phương tiện di chuyển. Đây cũng là một trong số yếu tố thuận lợi góp phần thúc đẩy doanh số của hầu hết các hãng đều tăng, riêng Toyota Gia Lai hiện đã đạt 95% kế hoạch năm nay”.
Nhu cầu và sức mua tăng mạnh song hầu hết các hãng đều gặp khó khăn về nguồn cung ứng xe ô tô. Ảnh: Sơn Ca
Nhu cầu và sức mua tăng mạnh song hầu hết các hãng đều gặp khó khăn về nguồn cung ứng xe ô tô. Ảnh: Sơn Ca
Mặc dù nhu cầu tăng, sức mua tăng, song hầu hết các đại lý đều gặp khó khăn về nguồn cung ứng trong năm. Do đó, số lượng hợp đồng chờ giao xe đang đổ dồn vào giai đoạn cuối năm. Là khách hàng đang đợi giao xe, ông Vũ Đức Hậu (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đợt đầu năm nay, tôi đã ký hợp đồng đặt cọc mua xe của một hãng. Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng chờ đợi vẫn không có xe nên tháng 9 vừa qua, tôi đã chuyển hướng mua xe Kia Sonet. Phía đại lý dự kiến tháng 11 giao xe. Thực sự mua xe trong thời điểm hiện nay khá khó khăn nên tôi xác định phải chờ đợi khá lâu mới có xe”. Tương tự, anh Hoàng Tuấn Anh (tổ 5, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi lên kế hoạch mua ô tô trong năm nay nên đã tham khảo nhiều hãng. Tuy nhiên, hãng nào cũng cho biết phải 2-3 tháng mới giao xe, một số mẫu hot thì phải đặt 5-6 tháng mới có. Do đó, tôi đã chốt mua xe Kia Cerato và được hẹn giao vào cuối năm nay. Tôi đang mong sẽ có xe trước Tết Nguyên đán”.  
Theo ông Lê Xuân Quang-Trưởng phòng Kinh doanh phụ trách Peugoet Gia Lai (Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hoa): “Như mọi năm, tháng 10 là thời điểm thị trường giảm nhiệt khi một số mặt hàng nông sản chủ lực bước vào mùa thu hoạch. Đồng thời, một số ngân hàng vướng room tín dụng, lãi suất cho vay điều chỉnh tăng nên nhu cầu trên thị trường tạm chững lại. Tuy nhiên, thời điểm này là giai đoạn lấy đà để bật tăng trưởng trở lại vào cuối năm khi các hãng tập trung giao xe theo hợp đồng đã ký trước đó”. Tại Đại lý Peugoet Gia Lai, doanh số của hãng tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay. Đặc biệt, khả năng cung ứng trên hợp đồng luôn đảm bảo, rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng 1-2 tháng, tùy theo dòng xe. Đây là tiền đề thuận lợi cho Peugoet Gia Lai đạt và vượt kế hoạch 150 xe theo kế hoạch.
Trong 3 quý năm 2022, tổng số ô tô đăng ký tại Gia Lai đạt 2.166 chiếc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sơn Ca
Trong 3 quý năm 2022, tổng số ô tô đăng ký tại Gia Lai đạt 2.166 chiếc, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Sơn Ca
Từ nay đến cuối năm, theo nhận định của các hãng xe, tổng doanh số thị trường ô tô Gia Lai có thể tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước và khách hàng có xu hướng lựa chọn các dòng xe gầm cao SUV hạng B, SUV hạng C vừa phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị, vừa thuận tiện cho các chuyến đi xa. Về giá xe, hiện tại, các đại lý chốt đều theo từng tháng. Dự báo giá xe có xu hướng tăng về cuối năm khi tỷ giá USD đang tăng. Ông Nguyễn Đăng Chương-Trưởng phòng Kinh doanh phụ trách Kia Gia Lai-cho biết: “Thông qua đánh giá thực tế kinh doanh cho thấy, nhu cầu thị trường Gia Lai đang lên nhanh, bắt kịp với xu hướng phát triển thị trường ô tô trong và ngoài nước khi các dòng xe hot đều được đưa về kịp thời. Riêng 9 tháng qua, Kia Gia Lai đã cung ứng cho thị trường gần 300 xe. Với đà tăng trưởng này, chúng tôi dự kiến đến cuối năm đạt trên 430 xe. Hiện tại, Kia Gia Lai đang tập trung trả đơn hàng theo hợp đồng đã ký kết trước đó. Còn đối với những hợp đồng ký mới, dòng xe hot thì khả năng sang năm 2023 mới có xe để giao”.
SƠN CA

Có thể bạn quan tâm