Thị trấn Chư Sê chậm xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Những năm gần đây, một số người dân ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngang nhiên xây dựng nhà ở, quán cà phê trái phép trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương xử lý thiếu kiên quyết, triệt để nên các công trình này vẫn tồn tại.
Quán cà phê xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của bà Trần Thị Hạnh (tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê). Ảnh: Lê Anh

Quán cà phê xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm của bà Trần Thị Hạnh (tổ dân phố 7, thị trấn Chư Sê). Ảnh: Lê Anh

Đến tận bây giờ, người dân tổ dân phố 7 (thị trấn Chư Sê) cũng không hiểu vì sao quán cà phê của bà Trần Thị Hạnh vẫn chưa bị tháo dỡ dù lực lượng chức năng đã nhiều lần đến kiểm tra, lập biên bản vì xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Theo đó, qua công tác kiểm tra, ngày 5-12-2021, UBND thị trấn Chư Sê đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hạnh vì đã tự ý xây dựng quán cà phê trên diện tích 298,8 m2 đất trồng cây lâu năm. Sau đó, chính quyền đã nhiều lần đình chỉ xây dựng nhưng gia đình bà Hạnh vẫn không chấp hành mà tiếp tục thi công. Đến trước Tết Nguyên đán 2023, quán cà phê sân vườn này đã đi vào hoạt động.

Tương tự, ngày 15-12-2021, qua kiểm tra, UBND thị trấn Chư Sê đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Hoàng Thị Nga (tổ dân phố 7) về hành vi xây dựng trái phép quán cà phê với diện tích hơn 95 m2 trên đất nông nghiệp. Dù vậy, bà Nga vẫn tiếp tục thi công và hoàn thành công trình đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2022.

Sau khi nắm tình hình, UBND huyện Chư Sê đã yêu cầu UBND thị trấn báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng trái phép trên địa bàn. Ngày 6-12-2022, UBND thị trấn có Báo cáo số 400/BC-UBND và ngày 16-12-2022 có Báo cáo số 406/BC-UBND do ông Trương Thanh Hoài-Chủ tịch UBND thị trấn (nay là Bí thư Đảng ủy thị trấn) ký gửi UBND huyện. Theo các báo cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ việc kéo dài là do các hộ dân này thiếu hợp tác, cố tình khai báo không đúng người vi phạm, tiếp tục lén lút xây dựng gây khó cho cơ quan chức năng. Ngoài ra, do việc xử phạt vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị trấn nên đề nghị UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, đến nay, các công trình trên vẫn tồn tại, gây bức xúc trong dư luận.

Ngoài 2 trường hợp trên, qua tìm hiểu thì trên địa bàn thị trấn Chư Sê có nhiều công trình nhà ở và quán cà phê, quán nhậu được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng chưa được xử lý kịp thời. Trước sự chậm trễ của UBND thị trấn, ngày 30-12-2022, bà Rmah HBé Nét-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã ký Công văn số 2377/UBND-NL về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng trên địa bàn thị trấn Chư Sê. Theo đó, UBND huyện phê bình UBND thị trấn, Chủ tịch UBND thị trấn vì đã chậm trễ trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân của UBND thị trấn khi để xảy ra sai phạm. Đồng thời, yêu cầu rà soát các trường hợp sử dụng đất, công trình xây dựng không đúng quy định trên địa bàn, báo cáo về UBND huyện trước ngày 15-1-2023. Tuy nhiên, đến nay, công việc rà soát của UBND thị trấn Chư Sê vẫn chưa hoàn thành.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hoài-Bí thư Đảng ủy thị trấn Chư Sê-thông tin: “Việc rà soát các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn đến nay vẫn chưa thực hiện xong do cán bộ địa chính, xây dựng luân chuyển sang đơn vị khác. Ngoài ra, từ cuối năm 2022, UBND thị trấn chưa có chủ tịch mới nên công việc bị chậm tiến độ. Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn sẽ quyết liệt chỉ đạo, tập trung xử lý vấn đề này và kiên quyết xử lý nghiêm với các trường hợp vi phạm, buộc tháo dỡ, khôi phục hiện trạng đối với những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Giữ lại màu xanh

Giữ lại màu xanh

(GLO)- Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhiều cánh rừng xanh mênh mông giờ đã trở thành khu dân cư với những con đường rộng mở, tòa nhà kiên cố.
Minh bạch thu, chi tại chung cư

Minh bạch thu, chi tại chung cư

Dù luật đã có nhưng một số nơi chính quyền địa phương vẫn thờ ơ, không quyết liệt trong vấn đề xử lý những sai phạm của ban quản trị (BQT) chung cư, đây là nguyên nhân dẫn đến việc các BQT lạm quyền.
Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Ngôi nhà ấm áp giống như tổ dế mèn

Lấy cảm hứng từ câu chuyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, chủ nhân ngôi nhà mong muốn đây sẽ là không gian để cậu con trai được hình thành tính cách tự do, cởi mở tận hưởng nắng và sương, ca hát ầm ĩ dưới bầu trời...
Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

Lặng thầm làm đẹp đường phố trước thềm năm mới

(GLO)- Ngày 30 Tết, khi mọi người hối hả mua sắm để chuẩn bị cho cái Tết được tươm tất thì những công nhân Đội Vệ sinh môi trường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai lại cật lực với việc thu gom rác thải nhằm đem lại cho Phố núi Pleiku một không gian sạch sẽ trước thềm năm mới.