Thầy trò Kiatisak vẫn miệt mài tập luyện trước lùm xùm bỏ giải

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Mặc cho câu chuyện mâu thuẫn giữa các nhà tài trợ chưa có hồi kết, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Kiatisak vẫn có tâm lý rất thoải mái khi V.League chỉ còn 3 ngày nữa sẽ khởi tranh.

Tối 30-1, Câu lạc bộ HAGL đã có công văn nhấn mạnh nhiều khả năng họ sẽ không tham gia giải V.League 2023 nếu Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF vẫn tiếp tục cấm không cho quảng bá nhà tài trợ chính Carabao. Động thái này đã tạo ra một làn sóng trái chiều trong làng bóng đá Việt bởi V.League 2023 đã cận kề. HAGL cho biết sẽ bàn bạc với nhà tài trợ Carabao để có quyết định chính thức về vấn đề này.

Trong khi các bên chưa tìm được tiếng nói chung, các cầu thủ HAGL vẫn tập luyện bình thường với các giáo án đã được chuẩn bị sẵn. Ghi nhận của P.V Báo Gia Lai tại buổi tập chiều 31-1, thầy trò HLV Kiatisak dường như không quá bận tâm đến câu chuyện giữa đội bóng và các nhà tài trợ. Họ vẫn nở những nụ cười rạng rỡ khi bước vào buổi tập. Trong các bài tập nhỏ, chiến lược gia người Thái liên tục nhắc nhở các học trò phải có tâm lý thoải mái, hưng phấn để có những pha xử lý bóng chuẩn xác, ngẫu hứng nhất.

HLV Kiatisak nhắc nhở các học trò luôn phải giữ sự thoải mái và hưng phấn khi chơi bóng. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak nhắc nhở các học trò luôn phải giữ sự thoải mái và hưng phấn khi chơi bóng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo quan sát, HLV Kiatisak vẫn duy trì triết lý bóng đá của mình cho đội bóng. Ông đưa ra nhiều bài tập cho các cầu thủ phối hợp theo nhóm nhỏ, ít chạm nhưng vẫn đạt hiệu quả cao. Vì vậy, các cầu thủ phải di chuyển liên tục theo cường độ cao cũng như xử lý bóng nhanh, quyết đoán để thoát pressing. Giáo án của ông thầy người Thái không chỉ giúp các cầu thủ HAGL tập chơi nhanh với nhóm 2-3-5 người mà còn tạo ra bầu không khí vui vẻ, sảng khoái.

Buổi tập của HLV Kiatisak và các học trò diễn ra ở thời điểm khá “nhạy cảm” nên đã thu hút nhiều khán giả quan tâm. Anh Nay Thiên (thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Buổi tối tôi sẽ vào lại TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục đi làm. Khi nghe tin HAGL có thể sẽ bỏ giải, tôi rất hoang mang nên đã quyết định đến theo dõi đội bóng mà mình yêu thích tập luyện vì biết đâu sẽ rất lâu nữa tôi mới được chứng kiến tập thể này. Hy vọng các bên sẽ ngồi lại với nhau để có phương án hợp lý nhất vì mùa giải chỉ còn vài ngày nữa”.

Sau đây là những hình ảnh mà P.V Báo Gia Lai ghi lại trong buổi tập đặc biệt của đội bóng Phố núi:

Chiến lược gia người Thái yêu cầu các học trò phải chơi ít chạm. Ảnh: Văn Ngọc

Chiến lược gia người Thái yêu cầu các học trò phải chơi ít chạm. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak thường trực nụ cười trên môi để tạo ra bầu không khí vui vẻ trong buổi tập. Ảnh: Văn Ngọc
HLV Kiatisak thường trực nụ cười trên môi để tạo ra bầu không khí vui vẻ trong buổi tập. Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ HAGL rạng rỡ trong buổi tập ở thời điểm nhạy cảm. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ HAGL rạng rỡ trong buổi tập ở thời điểm nhạy cảm. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL chỉ còn 3 ngày nữa để bước vào trận đấu đầu tiên ở V.League 2023. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL chỉ còn 3 ngày nữa để bước vào trận đấu đầu tiên ở V.League 2023. Ảnh: Văn Ngọc

Trung vệ Diakite hứa hẹn sẽ là lá chắn thép ở hàng phòng ngự HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Trung vệ Diakite hứa hẹn sẽ là lá chắn thép ở hàng phòng ngự HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tân binh Paollo (bìa phải) sẽ lĩnh xướng hàng công của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tân binh Paollo (bìa phải) sẽ lĩnh xướng hàng công của HAGL. Ảnh: Văn Ngọc

Tuấn Anh (bìa trái) đã lựa chọn ở lại đội bóng Phố núi dù nhiều đồng đội ra đi. Ảnh: Văn Ngọc

Tuấn Anh (bìa trái) đã lựa chọn ở lại đội bóng Phố núi dù nhiều đồng đội ra đi. Ảnh: Văn Ngọc

Các cầu thủ HAGL được yêu cầu di chuyển với cường độ cao. Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ HAGL được yêu cầu di chuyển với cường độ cao. Ảnh: Văn Ngọc
HLV Kiatisak thoải mái chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak thoải mái chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên. Ảnh: Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

Rộn rã cung đường về vùng biên giới Ia Grai

(GLO)-

Sáng 14-4, gần 1.000 người dân đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai đã hào hứng tham gia chương trình chạy đồng hành “Vì bình yên biên giới”. Bầu không khí rộn ràng bao trùm khắp cung đường phẳng lì dài 21 km từ TP. Pleiku về vùng biên Ia Grai.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

Ấn tượng các cầu thủ Bahnar

(GLO)-

Chiều 13-4, Giải Vô địch Bóng đá mini tỉnh Gia Lai năm 2024 đã khép lại với cơn mưa bàn thắng trong trận chung kết. Đặc biệt, đây là cuộc đấu nội bộ của những cầu thủ người Bahnar đến từ huyện Đak Đoa khi đã vượt qua 23 đối thủ khác.