Thành phố Kon Tum: 'Chuyển mình' sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết 04

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là 1 trong 2 vùng kinh tế động lực của tỉnh, sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Tỉnh ủy về "đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thành phố Kon Tum đã có bước “chuyển mình” mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Bí thư Thành ủy Kon Tum cho biết: Nghị quyết 04 đặt ra mục tiêu là xây dựng thành phố Kon Tum trở thành trung tâm kinh tế, giữ vai trò nòng cốt, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Cụ thể là thành phố Kon Tum sớm được công nhận đô thị loại II, có sự phát triển mạnh mẽ về công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng đô thị vào năm 2025; tiến đến đạt đô thị loại I và trở thành đô thị xanh, hiện đại, thông minh vào năm 2030. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng thuận của người dân nên một số mục tiêu đã hoàn thành sớm hơn. Tiêu biểu là thành phố Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh vào tháng 1/2023.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 16/12/2021 để lãnh đạo triển khai thực hiện; trong đó giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND thành phố và các đơn vị, địa phương thực hiện với quyết tâm cao nhất để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Vùng trồng rau phường Thắng Lợi là 1 trong 3 vùng trồng rau lớn của thành phố Kon Tum. Ảnh: D.N

Vùng trồng rau phường Thắng Lợi là 1 trong 3 vùng trồng rau lớn của thành phố Kon Tum. Ảnh: D.N

Theo đó, UBND thành phố đã ban hành Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 26/1/2022 về đầu tư xây dựng và phát triển vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tập trung phát triển thương mại - du lịch- dịch vụ, kinh tế đô thị; phát triển các đô thị mới và đầu tư xây dựng mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum; phát triển các KCN, CCN; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và thị trường bất động sản; đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển thành phố.

Trong hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 04, công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư cũng được triển khai tích cực, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư tham gia vào các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là các khu trung tâm thương mại dịch vụ, khu đô thị mới, các dự án tiêu biểu cho việc phát triển hạ tầng du lịch thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo hướng mở rộng không gian đô thị thành phố Kon Tum, lấy dòng sông Đăk Bla làm trung tâm; huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư phát triển khu Trung tâm dịch vụ du lịch ven bờ Bắc sông Đăk Bla, Trung tâm dịch vụ thương mại ven bờ Nam sông Đăk Bla; thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ tại khu vực trung tâm.

Cơ sở vật chất phục vụ du lịch được đầu tư xây dựng và nâng cấp với khoảng 91 cơ sở lưu trú, trong đó có 32 khách sạn từ 1-3 sao và 12 homestay. Hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch được quan tâm đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác du lịch.

Ngoài ra, thành phố đã đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.265 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 120% so với cùng kỳ. Trên địa bàn thành phố có 2.833 doanh nghiệp, đạt 113,32% và có 17.756 hộ kinh doanh, đạt 118,37% kế hoạch mục tiêu đến năm 2025 đề ra.

Đường Trần Phú nhộn nhịp hoạt động thương mại. Ảnh: DN

Đường Trần Phú nhộn nhịp hoạt động thương mại. Ảnh: DN

Thành phố Kon Tum đã tập trung nhiều nguồn vốn để hoàn thiện hạ tầng các KCN nhằm tạo động lực kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là công nghiệp chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, dược liệu. Hiện tại, KCN Hòa Bình có 29 doanh nghiệp với 32 dự án đang hoạt động; tỷ lệ lấp đầy đạt 95,76%; KCN Sao Mai quy mô 150ha đã được đầu tư xây dựng một số hạng mục và đã thu hút được 3 dự án đầu tư với vốn đăng ký khoảng 615 tỷ đồng.

Năm 2024, tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao đạt 232,1 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,77% trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2024 của thành phố. Ngoài ra, thành phố tiếp tục duy trì một số vùng trồng ứng dụng công nghệ cao về rau, củ, quả, mía và cà phê với diện tích trên 200ha; hình thành các vùng sản xuất cánh đồng mẫu lớn đối với 7 sản phẩm có lợi thế như lúa, rau, cây ăn quả, mía, mì, cà phê, cao su. Đến nay, tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao có liên kết chuỗi giá trị đạt 16,24%. Thành phố có 91 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, thành phố.

“Với những kết quả đạt được bước đầu, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình phát triển đô thị thành phố Kon Tum đến năm 2030 với mục tiêu phát triển thành phố Kon Tum với định hướng hiện đại, sôi động và bền vững theo mô hình “Thành phố xanh mới - New Green city”. Đồng thời, xây dựng thành phố Kon Tum có bản sắc riêng và là điểm nhấn về phát triển đô thị của khu vực Bắc Tây Nguyên; xứng tầm là trung tâm văn hóa, giáo dục, chính trị, khoa học kỹ thuật và vùng kinh tế động lực của tỉnh” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hà cho biết thêm.

Theo Dương Nương (Báo Kon Tum)

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Một đoạn đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly) dài khoảng 100 m đã bị sụt lún hoàn toàn. Ảnh: Minh Phương

Gia Lai: Tuyến đường Lê Hồng Phong sạt lở nghiêm trọng, uy hiếp an toàn dân cư

(GLO)- Từ tháng 5-2025 đến nay, tình trạng sạt lở trên tuyến đường Lê Hồng Phong (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) ngày càng diễn biến nghiêm trọng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đoạn đường dài hơn 30 m đã bị sạt lở hoàn toàn, đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ dân sinh sống ở khu vực này.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn-Chốn an cư của giới quý tộc châu Âu bên "vịnh biển sạch nhất châu Á".

Best Western Premier Sailing Quy Nhơn: Sống thương gia giữa vịnh biển trong xanh nhất châu Á

Quy Nhơn là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng “vịnh biển sạch nhất châu Á”. Và giờ đây, người dân Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Gia Lai và cả khu vực Tây Nguyên có thể tự hào khi quê hương mình sở hữu một biểu tượng sống thương gia đẳng cấp quốc tế: Best Western Premier Sailing Quy Nhơn.

Minh bạch hóa dữ liệu về đất đai

Gia Lai khẩn trương làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở

(GLO)- Các xã, phường và ngành chức năng của tỉnh Gia Lai đang triển khai Chiến dịch “90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai, số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở”, đảm bảo thông tin chính xác, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, góp phần nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

null