Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 9-9, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã ký ban hành Quyết định số 2676/QĐ-SYT về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế.

Theo đó, kể từ ngày 9-9, bác sĩ CKII Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh

Tiến sĩ-bác sĩ Võ Bảo Dũng-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai làm Phó Chủ tịch Hội đồng; bác sĩ CKII Đỗ Trí Đức-Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế làm Thư ký Hội đồng.

Ngoài ra, Hội đồng còn có 15 ủy viên là các tiến sĩ, bác sĩ CKII thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

z6073396714118-f2543a0a4ff571b7144d0b6ff22064a0.jpg
Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ. Ảnh: Như Nguyện

Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế tỉnh Gia Lai là tổ chức tư vấn về khoa học và công nghệ, có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Sở Y tế về phương hướng, nội dung và kế hoạch nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ thuật, hợp tác công nghệ; tham gia đề xuất, định hướng kế hoạch, lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ hàng năm và dài hạn của ngành; các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức xét duyệt đề cương và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học của ngành; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Y tế.

Có thể bạn quan tâm

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

Hệ thống phần mềm quản lý thiên tai: Phát huy hiệu quả trong ứng phó cơn bão số 13

Hệ thống phần mềm quản lý thiên tai: Phát huy hiệu quả trong ứng phó cơn bão số 13

(GLO)- Cơn bão số 13 được đánh giá có sức tàn phá mạnh nhất hàng chục năm qua. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng phần mềm quản lý trực tuyến, kết hợp với chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và các đơn vị đã góp phần giảm thiểu thiệt hại, đặc biệt về con người.

null