Thẳng thắn và trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với 4 bộ trưởng được lựa chọn đăng đàn chất vấn, có tới 3 gương mặt lần đầu ngồi "ghế nóng", trong đó Bộ trưởng GTVT mới nhận nhiệm vụ 7 tháng.

Dù vậy, chất vấn kỳ họp thứ 5 kéo dài 2,5 ngày, như đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đã "kết thúc tốt đẹp, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp". Hơn 400 lượt đại biểu (ĐB) đã đăng ký chất vấn 4 bộ trưởng và Phó thủ tướng Lê Minh Khái, với hàng trăm câu hỏi gửi gắm những băn khoăn, bức xúc và cả nỗi lo lắng của cử tri, người dân và doanh nghiệp về hàng loạt vấn đề nóng, gai góc đang diễn ra. Từ những vấn đề sát sườn như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, đời sống người lao động khó khăn, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, sai phạm trong đăng kiểm, giấy phép lái xe, xử lý BOT... cho đến những vấn đề lớn hơn, vĩ mô như "kích nổ" KH-CN, tạo ra thế hệ nhân tài, nhà khoa học mới cho đất nước.

Đại biểu hỏi thẳng, đa số câu trả lời của các bộ trưởng cũng thẳng thắn. Những câu trả lời cần làm rõ thêm, các ĐB đều bấm nút tranh luận, thậm chí tranh luận nhiều lần.

Là người đăng đàn đầu tiên, nhưng với kinh nghiệm nhiệm kỳ bộ trưởng thứ 2, phần trả lời của Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung khá suôn sẻ, như nhận xét của Chủ tịch Quốc hội là "rất thành thạo trong khâu đăng đàn chất vấn". Nhận diện rõ vấn đề, nhưng việc phải làm sắp tới của Bộ trưởng Dung là rất lớn, khi phải hoàn thiện luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi để trình Quốc hội tháng 10 tới, gỡ các nút thắt về chính sách bảo hiểm, khắc phục tình trạng rút Bảo hiểm xã hội một lần…

Với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, dù đăng đàn lần đầu song "bình tĩnh, tự tin, cơ bản nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn". Dù vậy, trên thực tế chương trình quốc gia phát triển KT-XH miền núi triển khai còn chậm. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang khi được mời thông tin thêm đã nhận rõ trách nhiệm và cam kết các giải pháp khắc phục sự chậm trễ này.

Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt dù còn chút lúng túng ban đầu, nhưng được đánh giá "càng về sau càng tự tin, trả lời hay hơn và khá thẳng thắn". Gửi gắm bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tập trung thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển KH-CN đến năm 2030, lưu ý tôn trọng đặc thù, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm của nghiên cứu khoa học.

Là gương mặt mới nhất, song phần chất vấn cũng nóng nhất, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng được đánh giá nắm vững ngành, nhận diện đúng tồn tại và có các giải pháp khắc phục cụ thể. Tuy nhiên, với một ngành lớn như GTVT, các điểm nóng sai phạm đăng kiểm, đào tạo lái xe chỉ là một phần nhỏ cần khắc phục, sửa sai. Cử tri và người dân chờ đợi nhiều hơn ở tân bộ trưởng những giải pháp quyết liệt để gỡ các điểm nghẽn lớn hơn, xây dựng mạng lưới hạ tầng thực sự phát triển, mở đường đưa VN thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2045.

Thẳng thắn và trách nhiệm, song cử tri cũng mong Chính phủ, các đầu ngành… chuyển hóa những trách nhiệm đó thành hiện thực. Xin mượn lời nhắn nhủ của Chủ tịch Quốc hội gửi tới các bộ trưởng: Chất vấn có thành công tốt đẹp hay không còn phụ thuộc vào kết quả thực hiện và các cam kết, lời hứa của Chính phủ, các thành viên Chính phủ thời gian tới!

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null