Thái Lan tìm lại móng vuốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 3 năm kể từ khi mất ngôi vô địch AFF Cup về tay tuyển Việt Nam, những gì Thái Lan đang thể hiện tại giải AFF lần này có vẻ như đang giúp họ tìm lại móng vuốt để trở lại với vị thế vốn có. Bản lĩnh thi đấu của dàn sao tuyển Thái đã giúp họ vượt qua Philippines vào chiều qua dù khá nhọc nhằn với tỷ số 2-1, nhưng thế trận lấn lướt gần như hoàn toàn cho thấy HLV Polking và các học trò của ông rất xứng đáng để sớm cùng với Singapore (thắng Đông Timor 2-0) chính thức giành 2 vé bảng A lọt vào bán kết.

Niềm vui của Teerasil Dangda sau khi ghi bàn. Ảnh: AFP
Niềm vui của Teerasil Dangda sau khi ghi bàn. Ảnh: AFP
Thái Lan càng đá càng cho thấy họ rất khát khao để chiến thắng ở giải đấu lần này. Họ có thực lực, quy tụ được hầu hết những tên tuổi xuất sắc nhất hiện thời chứ không chập chờn, chắp vá hoặc dính cơn bão chấn thương như dưới thời ông Akira Nishino. Thêm vào đó kinh nghiệm thi đấu đầy mình của dàn cầu thủ đã hoặc từng đá ở nước ngoài như Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan… cộng với nhiều nhân tố xuất sắc như Supachok Sarachart, Sarach Yooyen, Kritsada Kaman hay Thanawat Suengchithawon… đã giúp cho đội hình của Thái Lan không chỉ mạnh đều 3 tuyến mà luôn tạo sức bật mạnh mẽ khi có bóng trong chân. Không phải tự nhiên mà báo chí Thái Lan tin tưởng rằng với những màn trình diễn đầy sức sống qua 2 trận thắng đậm Myanamr 4-0 và với Philippines, “Voi chiến” chắc chắn sẽ lấy lại hình ảnh và uy danh của đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á nhiều thập kỷ qua, sẵn sàng để lật đổ tuyển Việt Nam.
Sự thăng hoa trong lối chơi của người Thái chính là nhờ vai trò của các hạt nhân như người cầm trịch giữa sân Chanathip và khả năng tạo đột biến cao của Teerasil. Khi Chanathip xuất hiện từ trận thắng Myanmar và thắng Philippines, người Thái chơi có tính tổ chức rất cao, nhanh nhạy trong từng cơ hội, từng đường bóng với nhiều pha tổ chức đầy sắc sảo qua đôi chân của cầu thủ này, liên tục làm rối loạn hàng thủ đối phương. Nhưng chính cách ghi bàn như máy của Teerasil mới vô cùng ấn tượng. Bàn thắng mở tỷ số nhanh như chớp của chân sút lão luyện này đã đánh sập hàng thủ Phi và cú sút 11 m đã đưa anh đi vào lịch sử AFF Cup khi ghi 19 bàn, vượt 2 bàn so với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của Noh Alam Shah (Singapore).

 
Nếu chỉ ra một điểm yếu của Thái Lan thì có lẽ là trung vệ Manuel Bihr. Dù rất nhiều kinh nghiệm chỉ huy hàng thủ nhưng cầu thủ to cao này xoay trở chậm chạp và còn khá chủ quan khi xử lý bóng. Pha đánh đầu bất cẩn tạo thành đường chuyền đẹp của Bihr cho tiền đạo Philippines Patrick Reichelt ghi bàn thể hiện nhược điểm của trung vệ này khi bị áp sát và có phần lúng túng khi giải vây một cách cẩu thả. Liệu tuyển Việt Nam nếu gặp Thái Lan sẽ khai thác tối đa vị trí này?
Theo Đăng Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null