Thách thức từ AI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI), ai cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác lý thú do công cụ này mang lại như hoàn thiện một bức tranh, viết một bài luận, thậm chí là làm một bài thơ chỉ trong vài chục giây. Giá trị mà AI mang lại là điều không thể chối cãi, song bên cạnh đó nhiều thách thức cũng đang được nhận diện.

Mới đây, Công ty TNHH Vietmode TP. Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình “Thiếu nhi vẽ tranh AI” với sự tham gia trải nghiệm của 50 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trong tỉnh. Chương trình được tổ chức với mong muốn giúp các em học sinh, đặc biệt là học sinh người dân tộc thiểu số tiếp cận với AI. Các tác phẩm đặc sắc nhất sẽ được chọn trưng bày tại sự kiện trình diễn trang phục thổ cẩm chủ đề “Gia Lai ơi” của nhà thiết kế Minh Hạnh-Giám đốc sáng tạo Công ty TNHH Vietmode tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào ngày 28-10 tới đây.

Tại chương trình, nhà thiết kế Minh Hạnh cùng ê kíp thực hiện đã hướng dẫn các em học sinh mô tả một bức tranh theo trí tưởng tượng, sau đó vận dụng vốn tiếng Anh nhập thông tin mô tả nói trên vào phần mềm vẽ tranh ứng dụng công nghệ AI. Càng có nhiều từ khóa, hình ảnh được tạo ra sẽ càng chi tiết, cụ thể và độc đáo hơn. Chỉ sau vài chục giây, có đến 4 tác phẩm khác nhau được hoàn thiện để người dùng tùy chọn bức mà mình ưng ý nhất.

Quang cảnh chương trình “Thiếu nhi vẽ tranh AI”. Ảnh: L.N

Quang cảnh chương trình “Thiếu nhi vẽ tranh AI”. Ảnh: L.N

Lần đầu tiên được tiếp cận với công cụ AI nên các học sinh tham gia trải nghiệm rất hào hứng. Các em chọn “vẽ” những khung cảnh, con vật yêu thích trong đời sống thường ngày. Đáp lại, AI làm phần việc của một họa sĩ khá tốt với những nét vẽ bay bổng, cách phối màu hài hòa, sinh động. Từ đây, các em học sinh hiểu rõ hơn về trí tuệ nhân tạo để có thể sử dụng như một trợ thủ đắc lực trong nhiều lĩnh vực. Cũng thông qua đó, các em hình dung về tác động mạnh mẽ của công cụ đến cuộc sống của bản thân và cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào AI cũng được tung hô. Năm 2002, việc Jason Allen-một người dùng tại Mỹ được trao giải nhất cuộc thi vẽ tranh kỹ thuật số với bức tranh vẽ bằng công cụ AI đã làm dấy lên cuộc tranh cãi. Trong khi những người khác sử dụng bút vẽ trên máy tính thì Allen ra lệnh cho AI. Từ đó, có ý kiến bày tỏ sự lo ngại: “Chúng ta đang chứng kiến cái chết của nghệ thuật diễn ra ngay trước mắt. Nếu những công việc sáng tạo không an toàn trước máy móc thì ngay cả những việc đòi hỏi kỹ năng cao cũng có nguy cơ trở nên lỗi thời. Chúng ta còn gì sau đó?”.

Vài ngày trở lại đây, ảnh đại diện tạo bằng AI tiếp tục “gây bão” trên mạng xã hội khi hàng loạt người dùng tại Việt Nam thay avatar. Đây là ảnh đại diện được tạo bằng trí tuệ nhân tạo tích hợp trên ứng dụng Zalo, ra mắt đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10). Theo nhà phát triển, ZaloAI Avatar là một tính năng mới giúp người dùng tạo ra những bức hình chân dung cá nhân đẹp. Đáng nói, Zalo còn tung loạt tính năng thú vị như: thiệp yêu thương, sticker, thậm chí là… thơ do AI làm để giúp người dùng bày tỏ tình cảm đến phái nữ trong dịp này. Những tiện ích mang lại rất được hưởng ứng, song lo ngại là con người sẽ lười suy nghĩ, lười bày tỏ cảm xúc do đã có máy móc làm thay.

Trao đổi xung quanh những lo ngại này, thầy giáo tiếng Anh 9X Nguyễn Thái Dương-một hiện tượng mạng xã hội, tham gia cùng ê kíp thực hiện chương trình “Thiếu nhi vẽ tranh AI” tại Gia Lai cũng đồng quan điểm: “Nhiều người lo rằng một ngày nào đó máy tính sẽ thay thế con người, lo rằng chúng ta sẽ thất nghiệp. Ví dụ, từ khi có Google dịch, những người biên dịch, phiên dịch tiếng Anh đã mất việc rất nhiều. Hay từ khi có Chat GPT, những nhân viên sáng tạo nội dung cũng mất đi một ít việc. Và bây giờ vẽ tranh bằng AI thì sao?”.

Dù vậy, bên cạnh thừa nhận ưu điểm của tranh do AI vẽ, thầy giáo 9X này cũng chỉ ra những vấn đề như dữ liệu của AI còn hạn chế nên không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng yêu cầu của người dùng. Đơn cử, khi 1 học sinh tại chương trình đưa ra yêu cầu vẽ một cô gái Bahnar đang chơi đàn trưng thì AI không thể cho ra bức tranh như mong đợi, do từ khóa không khớp với kho dữ liệu của phần mềm. “Các bạn hãy sử dụng AI để thấy rằng máy tính không bao giờ có thể thay thế con người nếu con người luôn luôn học hỏi”-thầy giáo Nguyễn Thái Dương chia sẻ.

Trí tuệ nhân tạo đã chính thức bước ra khỏi những bộ phim giả tưởng để hiện diện rõ nét trong cuộc sống của con người hiện đại, đặc biệt là sau sự xuất hiện của công cụ Chat GPT khiến thế giới kinh ngạc. Những tranh cãi, lo ngại về AI sẽ còn diễn ra cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nó. Nên chăng cũng cần dành sự công tâm nhất định cho AI, như một ý kiến của một người dùng rằng: “Thay vì dè bỉu AI, hãy khen nó một lời là nó quá xuất sắc. Nên tận dụng khả năng của nó ở cách tốt nhất!”.

Thứ duy nhất phân biệt con người và máy móc, xác định thứ bậc con người đứng cao hơn máy móc chính là cảm xúc. Vì vậy, nuôi dưỡng cảm xúc bằng những giá trị sống nhân văn, hướng thiện là điều mỗi người nên hướng tới.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null