Thả voi về rừng xanh càng cần giữ được rừng cho voi sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổ chức Động vật châu Á đang cùng với Vườn Quốc gia Yok Đôn và nhiều đơn vị khác phối hợp, giúp nhiều cá thể voi nhà tại Đắk Lắk thoát khỏi cảnh "xiềng xích", trở lại rừng xanh .
Voi Pai Lin đã chở khách du lịch liên tục suốt 25 năm, nó sẽ phải sống chung với dị tật về cột sống đến hết đời. Ảnh: WFFT
Voi Pai Lin đã chở khách du lịch liên tục suốt 25 năm, nó sẽ phải sống chung với dị tật về cột sống đến hết đời. Ảnh: WFFT

Con voi được thả vào rừng, tự do tìm kiếm thức ăn, tự do sinh hoạt không phải bị cưỡng bức cõng du khách. Du khách vào rừng, xem voi, gọi là du lịch thân thiện.

Du khách mất đi cảm giác thích thú khi được cưỡi voi, nhưng đổi lại là có hành động văn minh, không hành hạ động vật, tham quan du lịch thân thiện với môi trường thiên nhiên. Đó cũng là một sự trải nghiệm mới, đâu cần phải ngồi trên lưng voi mới là người sành điệu.

Có khi, bày tỏ thái độ tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ động vật hoang dã, ứng xử "lịch sự" với vạn vật, mới là sự "sành điệu" của con người tiến bộ. Nhân loại đang đối mặt với nhiều thảm họa thiên nhiên, mà nguyên nhân là do mất cân bằng sinh thái, và sự mất cân bằng đó chủ yếu do con người gây ra. Khi nhận thức được điều đó, con người phải có trách nhiệm xử lý hậu quả, điều chỉnh hành vi, thái độ ứng xử với thiên nhiên.

Không chỉ riêng Việt Nam mà mọi quốc gia trên thế giới đều phải chung tay ngăn chặn mọi sự tấn công, bức tử động vật hoang dã. Cho nên, hoạt động thả voi về với rừng xanh của Đắk Lắk rất được cộng đồng quốc tế ghi nhận, các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã đồng tình ủng hộ. Hội nhập với thế giới văn minh không chỉ là các hoạt động kinh tế, văn hóa, mà còn là chung tay bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Ngoài voi, còn nhiều động vật khác cần môi trường sống thiên nhiên, ví dụ như cần phải triển khai các dự án thả gấu nuôi, hổ nuôi vào rừng, trả lại cuộc sống hoang dã tự do cho chúng. Biết bao nhiêu con hổ "Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già. Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi. Với khi thét khúc trường ca dữ dội" (Nhớ rừng - Thế Lữ), đang chờ con người trả tự do.

Nhưng muốn thả những đàn gấu, đàn hổ về với rừng xanh không đơn giản, động vật nuôi cần một quá trình tự thích nghi với môi trường hoang dã. Quá trình đó phải có sự hỗ trợ của các chuyên gia, và quan trọng là có môi trường thiên nhiên, những sinh cảnh phù hợp.

Dù sinh cảnh cho loài nào thì quan trọng nhất vẫn là giữ được rừng xanh. Nếu để cho rừng bị phá hoại, mất dần, thì ngay chính những con thú đang sống ở trong rừng cũng không có đất để sống.

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null