Tết ấm cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Ất Tỵ 2025 đang đến gần. Bằng những việc làm thiết thực, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ nhà ở, tặng quà giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh có điều kiện đón một cái Tết ấm áp.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Ngày 5-1, căn nhà mới của vợ chồng anh Đoàn Đình Đoan và chị Nguyễn Thị Ninh Kiều (43/17 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá, TP. Pleiku) rộn tiếng cười vui. Chị Kiều cho hay: “Tôi làm công nhân vệ sinh môi trường, chồng làm nghề điện nước tự do, thu nhập khá bấp bênh. Vợ chồng tôi còn nuôi mẹ già và 2 con ăn học.

Vì thế, việc xây dựng một căn nhà mới là điều không thể. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai và Ban tổ chức Giải Quần vợt thiện nguyện TP. Pleiku 2024, gia đình tôi có căn nhà mới khang trang. Chúng tôi cảm ơn các đơn vị rất nhiều”.

tet-am-cho-nguoi-ngheo-bg.jpg
Lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai cùng đại diện Ban tổ chức Giải Quần vợt thiện nguyện TP. Pleiku năm 2024 trao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nguyễn Thị Ninh Kiều. Ảnh: Đ.Y

Tại lễ trao nhà cho gia đình chị Kiều, ông Lê Bá Quốc Thắng-Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai-cho hay: Giữa năm 2024, từ nguồn lãi kinh doanh của đơn vị, chúng tôi đã hỗ trợ cho gia đình chị Kiều 40 triệu đồng để làm nhà mới.

Cùng với đó, Ban tổ chức Giải Quần vợt thiện nguyện TP. Pleiku 2024 cũng đã trích 40 triệu đồng để giúp vợ chồng chị. Ngoài ra, gia đình vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng và góp công xây dựng. Xuân Ất Tỵ 2025, gia đình đã được ở trong căn nhà mới khang trang, có thêm động lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Tương tự, Tết này cũng là một cái Tết vui đối với gia đình anh RCâm Hmyễt (làng Brông, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Bởi, gia đình anh Hmyễt vừa được Công ty cổ phần Tín Thành Đạt và các đối tác như: Công ty TNHH Cường Anh (Hà Nội), Công ty Globis (TP. Hồ Chí Minh), Công ty Á Châu Tài Nguyên, Công ty TNHH Cofco Việt Nam, Công ty Vidya (Vương quốc Anh), Công ty Tuton (Pháp), tổ chức Rainfores… tài trợ 80 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà mới.

Anh Hmyễt xúc động chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, dột nát. Nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có căn nhà mới khang trang, sạch đẹp để đón Tết Ất Tỵ. Gia đình rất biết ơn và hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”.

Đại diện đơn vị tài trợ, ông Phạm Văn Trình-Giám đốc Công ty cổ phần Tín Thành Đạt-cho biết: “Nhà của anh RCâm Hmyễt là 1 trong 4 căn nhà chúng tôi vừa trao nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đây là việc làm thiết thực nhằm hưởng ứng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động”.

Hàng ngàn suất quà cho người nghèo trong dịp Tết

Ngày 2-1, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-BVĐT về xuất Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Theo đó, Ban đã phân bổ, hỗ trợ 1.000 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 17 huyện, thị xã, thành phố để trao tặng quà Tết cho người nghèo, công nhân lao động, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

2hoi-chu-thap-do-to-chuc-tet-nhan-ai-cho-nguoi-ngheo-anhnn.jpg
Hội Chữ Thập đỏ tổ chức Tết Nhân ái cho người nghèo. Ảnh: Như Nguyện

Cũng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, từ ngày 2 đến 19-1-2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đến thăm và tặng 85 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 300 ngàn đồng) cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 17 huyện, thị xã, thành phố.

Ngoài ra, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương phân bổ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương cũng sẽ đến thăm và tặng 200 suất quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang triển khai phong trào “Tết nhân ái” năm 2025. Mục tiêu là huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà-Vui Tết”, hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Dương Đình Diện thông tin: Dịp Tết Ất Tỵ 2025, các cấp Hội trong tỉnh phấn đấu chăm lo, hỗ trợ cho 50.000 lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị khoảng 22 tỷ đồng. Thời gian phát động và thực hiện phong trào từ ngày 7 đến 26-1, trong đó, đợt cao điểm từ ngày 14 đến 23-1.

Theo ông Nguyễn Hoàng Phong-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đang khẩn trương triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2025 cho đoàn viên, người lao động với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Điểm nhấn năm nay là chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết Công đoàn” theo hình thức trực tuyến diễn ra vào ngày 12-1. Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn còn chăm lo cho hàng ngàn đoàn viên, lao động với nhiều hoạt động như: tặng quà Tết, giảm giá mua hàng cho đoàn viên, người lao động, chuyến xe nghĩa tình…

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null