(GLO)- Tại Gia Lai, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt thấp do thiếu vắc xin, trong khi đó, bệnh lây truyền qua động vật kiểm soát chưa chặt chẽ đã làm gia tăng nguy cơ nguy cơ mắc bệnh và bùng phát.
(GLO)- Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 13 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 11 ca so với tuần trước đó. Trong số 13 ca trên, có 12 ca là trẻ từ 0 đến 5 tuổi và 1 ca từ 6 đến 10 tuổi.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 692 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, hàng tuần, tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận 30 đến 40 ca mắc tay chân miệng.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 692 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Hiện tại, hàng tuần, tỉnh Gia Lai vẫn ghi nhận 30 đến 40 ca mắc tay chân miệng.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), giảm 48 ca so với tuần trước, nâng tổng số ca mắc SXH trên toàn tỉnh lên 3.789 ca tính từ đầu năm đến nay; trong đó có 1 trường hợp tử vong.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 33 ca mắc tay chân miệng, nâng tổng ca mắc từ đầu năm đến nay lên 403 ca (tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước), không có trường hợp tử vong.
(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 54 trường hợp bệnh tay chân miệng, giảm hơn 100 ca so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, trong tháng 6-2023 và tuần đầu tháng 7-2023, số ca bệnh tay chân miệng tăng đột biến với 42 ca; không có trường hợp tử vong.
(GLO)- Ngày 6-7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn-Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ngành Y tế Gia Lai về công tác phòng-chống sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM) trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Là một trong những đơn vị điển hình trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân, Trạm Y tế xã Ia Rong (huyện Chư Pưh) luôn là địa chỉ tin cậy của bà con ở địa phương mỗi khi cần khám-chữa bệnh.
(GLO)- Nhằm chủ động phòng-chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, ngành Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tập trung triển khai phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh môi trường tại các khu vực trọng điểm.
(GLO)- Dù luôn trong tình trạng quá tải nhưng cán bộ và nhân viên Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện vẫn tận tâm khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.
(GLO)- 5 giờ sáng 10-7, chúng tôi cùng các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 15 phối hợp với Bệnh xá Quân-dân y thuộc Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) lên đường đến làng Tung Chuk (xã biên giới Ia Khai, huyện Ia Grai) để khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và người dân nơi đây.
Tính từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hơn 300 ca mắc tay chân miệng. Trong hai tháng vừa qua, số lượng bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh lý này đã tăng gấp 5-6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
(GLO)- Ngoài bệnh sốt xuất huyết, đầu năm học mới là thời điểm các bệnh như: tay chân miệng, thủy đậu và một số bệnh truyền nhiễm khác rất dễ bùng phát và lây lan tại trường học. Do vậy, các trường học trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh.
Tháng 9 là thời điểm bệnh tay chân miệng vào mùa cao điểm. Đặc biệt, đã vào năm học mới, môi trường tiếp xúc ở trường học dễ khiến trẻ, nhất là dưới 5 tuổi, mắc bệnh.
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện các đơn vị liên khẩn trương chủ động mua sắm, dự trữ thuốc, không để thiếu thuốc điều trị khi dịch bệnh tay chân miệng tăng cao.
Bệnh tay chân miệng đang bùng phát trong cả nước nhưng nhiều phụ huynh cứ nghĩ cho con ở nhà hoặc giao cho ông bà là không sao, chỉ đến khi trẻ phát bệnh nặng thì họ mới hay.
(GLO)- Theo thống kê của Sở Y tế, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 234 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Đây là số liệu ghi nhận các ca bệnh nhập viện điều trị, những ca điều trị ngoại trú không thể thống kê. Các địa phương có số trẻ mắc bệnh cao: Ia Grai, Mang Yang, Chư Sê, Chư Pah và TP. Pleiku… Theo nhận định của ngành Y tế, bệnh tay chân miệng sẽ còn diễn biến phức tạp.
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận 588 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, cao hơn 163 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Bệnh tay chân miệng bùng phát khiến bệnh viện trở nên quá tải trong việc tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi.