Ngành Y tế Gia Lai: Sẵn sàng phục vụ bệnh nhân dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngành Y tế đã chủ động chuẩn bị vật tư y tế và triển khai các phương án phục vụ cấp cứu, điều trị nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong dịp Tết.
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo việc khám-chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Đức Thụy
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo việc khám-chữa bệnh, cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán 2019. Ảnh: Đức Thụy
Bác sĩ Lê Bá Công-Chánh Văn phòng Sở Y tế-cho biết: Từ cuối tháng 12-2018, Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các bệnh viện và các trung tâm trực thuộc kiểm tra, chuẩn bị cơ số thuốc để đảm bảo cho việc khám-chữa bệnh, cấp cứu dịp Tết; phân công lịch trực Tết cụ thể; củng cố các đội điều trị, cấp cứu cơ động, sẵn sàng đáp ứng khi có dịch xảy ra và chi viện cho tuyến dưới; tăng cường kiểm ra nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết. Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế phải có báo cáo chi tiết về tình hình bệnh tật, số lượng bệnh nhân điều trị từ ngày 30 tháng Chạp đến mùng 6 Tết.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và chủ động phòng-chống các bệnh truyền nhiễm ở người có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đang tích cực triển khai nhiều hoạt động như: xây dựng kế hoạch chi tiết về phòng-chống các bệnh dịch ở người dịp Đông Xuân, nhất là dịp Tết năm 2019; phối hợp với 17/17 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát dịch tễ với các bệnh truyền nhiễm như: cúm A/H7N9, sốt xuất huyết, tay chân miệng… để xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. “Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và thành lập các đội phòng-chống dịch sẵn sàng làm nhiệm vụ trong dịp Tết”-bác sĩ Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh-cho hay.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đội ngũ y-bác sĩ cũng đã sẵn sàng các phương án cấp cứu, điều trị trong dịp Tết. Bác sĩ Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện-chia sẻ: “Bệnh viện đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư tiêu hao, cơ sở vật chất và đơn vị máu dự trữ đảm bảo cho việc cấp cứu, điều trị trong mọi tình huống. Bệnh viện cũng sẽ thực hiện trực 24/24 giờ theo 4 cấp từ lãnh đạo đến hành chính, chuyên môn, bảo vệ. Riêng bộ phận chuyên môn, Bệnh viện đã huy động một tổ chuyên gia và tăng cường thêm 1 tổ cấp cứu gồm 4 người sẵn sàng đi cấp cứu bệnh nhân ngoài viện bất cứ lúc nào. Dự kiến 19 giờ ngày 30 tháng Chạp, Bệnh viện sẽ tổ chức đón Giao thừa trước cho nhân viên, y-bác sĩ và bệnh nhân ở lại điều trị trong Tết. Các bệnh nhân còn được hỗ trợ 50 ngàn đồng/ngày từ kinh phí do UBND tỉnh cấp. Chúng tôi cũng đã phân công 1 tổ cấp cứu để trực cấp cứu trong đêm Giao thừa do tỉnh tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết”.
 Ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực phục vụ việc khám-chữa bệnh dịp Tết. Ảnh: Đ.T
Ngành Y tế đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực phục vụ việc khám-chữa bệnh dịp Tết. Ảnh: Đ.T
Tương tự, các cơ sở y tế tuyến huyện cũng đã lên phương án đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và phân công lịch trực Tết một cách cụ thể, chi tiết. Chúng tôi cũng chỉ đạo các trạm y tế, các khoa phòng của bệnh viện huyện cắt cử lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời cấp cứu, giám sát tình hình bệnh tật; thành lập các tổ cấp cứu để sẵn sàng phục vụ nhân dân. Hiện Trung tâm cũng đang phối hợp với các Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm để đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho nhân dân trong Tết”.
Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về phương án, nhân lực, vật lực đảm bảo phục vụ khám-chữa bệnh, Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp của tỉnh và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đang tổ chức kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, vận động các cơ sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch, an toàn cung cấp cho nhân dân. “Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đang tiến hành kiểm tra các cơ sở sinh doanh, sản xuất thực phẩm trên địa bàn. Theo kế hoạch, đến ngày 30-1, việc kiểm tra sẽ hoàn tất. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, Chi cục sẽ phân công người trực để theo dõi tình hình ngộ độc thực phẩm nếu có và kịp thời báo cáo Sở Y tế”-bác sĩ Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh-chia sẻ.
Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null