Tăng thêm 118 chuyến bay từ TP.HCM đi đến các địa phương dịp Tết Nguyên đán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương đang có tỷ lệ đặt vé cao và Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng bay tăng thêm chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách dịp Tết.

Nhiều đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi đến các địa phương đang có tỷ lệ đặt vé cao và Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng bay tăng thêm chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của khách dịp Tết.

Các Hãng hàng không sẽ tăng thêm nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các Hãng hàng không sẽ tăng thêm nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu người dân về quê ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, các Hãng hàng không Việt Nam vừa bổ sung thêm 118 chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Cụ thể, giai đoạn trước tết Âm lịch (1-9/2, tức 22-30 tháng Chạp năm Quý Mão), các chặng bay từ Hà Nội đều có lượng đặt chỗ cao.

Trong đó, chặng từ Hà Nội-Buôn Ma Thuột các ngày từ 1-7/2 có tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 41-77%, riêng ngày 8/2 đang có tỷ lệ cao nhất là 94%. Chặng từ Hà Nội-Điện Biên tập trung cao nhất vào các ngày từ 5-8/2, riêng ngày 8/2 đã đạt tỷ lệ 100%.

Đối với chặng Hà Nội-Pleiku các ngày từ 3-9/2 có tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 82-96%. Riêng chặng Hà Nội-Vinh, số vé còn tương đối nhiều ở các ngày từ 1-9/2. Ngày đạt tỷ lệ cao nhất 100% là ngày 3/2.

Các chặng bay từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng có tỷ lệ đặt chỗ ở mức rất cao, trải đều trong các ngày từ 2-9/2.

Cụ thể, chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Buôn Ma Thuột dao động từ 79-94%, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng (từ 86-91%), Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng (từ 81-98%), Thành phố Hồ Chí Minh-Huế (từ 91-95%), Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku (từ 88-91%), Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa (từ 83-89%), Thành phố Hồ Chí Minh-Thanh Hóa (từ 88-100%), Thành phố Hồ Chí Minh-Quy Nhơn (từ 82-93%), Thành phố Hồ Chí Minh-Chu Lai (từ 80-95%), Thành phố Hồ Chí Minh-Quảng Bình (từ 82-89%), Thành phố Hồ Chí Minh-Vinh (từ 84-99%). Riêng đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Hà Nội có tỷ lệ lấp đầy đang tăng dần nhưng lượng vé vẫn còn nhiều.

Đối với giai đoạn sau Tết Âm lịch (13-19/2, tức mùng 4-10 tháng Giêng năm Giáp Thìn), các chặng bay từ các địa phương về Hà Nội cũng đang ở mức cao.

Trong đó, chặng Cam Ranh-Hà Nội các ngày 14-15/2 có tỷ lệ đặt chỗ tương ứng 100% và 85%. Các ngày sau đó đang ở mức thấp, dưới 50%. Đường bay Điện Biên-Hà Nội về cơ bản đã hết chỗ vào các ngày 13-14/2, còn các ngày còn lại lượng vé còn nhiều. Tương tự, đường bay Pleiku-Hà Nội cũng đã hết chỗ vào các ngày 13-14/2 nhưng vẫn có thể mua vé.

Các chặng bay từ các địa phương về Thành phố Hồ Chí Minh đa phần đang có tỉ lệ tỷ lệ đặt chỗ cao. Cụ thể, chặng bay Buôn Ma Thuột-Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 82-95%, Đà Nẵng-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 81-96%), Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 97-99%), Huế-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 89-95%), Pleiku-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 80-91%), Tuy Hòa-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 84- 88%), Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 86-96%), Quy Nhơn-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 88-100%), Chu Lai-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 95-106%), Đồng Hới-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 82-89%), Vinh-Thành phố Hồ Chí Minh (từ 84-97%).

Phía Cục Hàng không Việt Nam cũng đánh giá, so với tuần trước, các Hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 118 chuyến bay, tương ứng gần 23.000 ghế trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới các sân bay địa phương đang có tỷ lệ đặt chỗ cao.

Trên cơ sở điều chỉnh tăng tham số điều phối (slot) tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các Hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bổ sung tải cung ứng trên các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.