Phúc thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai:

Tăng hình phạt cho nguyên Kế toán trưởng Sở Nội vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Ngày 15-12, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai gây thất thoát hơn 575 triệu đồng đối với bị cáo Hồ Quang Thi (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku), nguyên Kế toán trưởng Sở Nội vụ.

Bị cáo Hồ Quang Thi (người đứng giữa) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-9-2023. Ảnh: R.H
Bị cáo Hồ Quang Thi (người đứng giữa) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-9-2023. Ảnh: R.H

Như Báo Gia Lai điện tử thông tin, liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Sở Nội vụ gây thất thoát hơn 575 triệu đồng. Ngày 12-9-2023, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi với hình phạt 9 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Hai bị cáo Huỳnh Văn Tâm (SN 1966, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku), nguyên Giám đốc Sở Nội vụ 30 tháng tù và Nguyễn Đình Trúc (SN 1982, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Tuy nhiên, sau khi bản án sơ thẩm về tội “Tham ô tài sản” được tuyên. Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành quyết định kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng hình phạt và được TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận, mở phiên toà xét xử phúc thẩm về tội “Tham ô tài sản” đối với bị cáo Hồ Quang Thi.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Gia Lai, năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, Sở Nội vụ được giao làm chủ đầu tư dự án này. Bị cáo Huỳnh Văn Tâm (thời điểm đó là Giám đốc Sở Nội vụ) đã chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, trong đó có gói nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trị giá hơn 575 triệu đồng, tương ứng với nhiệm vụ phải nhập hoàn thành 36.000 phiếu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức. Tuy nhiên, do việc nhập dữ liệu chưa hoàn thành theo tiến độ nhưng lại muốn giữ lại hơn 575 triệu đồng để sau khi nhập liệu hoàn thành có tiền thanh toán, ông Huỳnh Văn Tâm đã cùng với Nguyễn Đình Trúc và Hồ Quang Thi làm hồ sơ khống để rút tiền từ Kho bạc Nhà nước khi chưa đủ điều kiện theo quy định, gây thất thoát ngân sách hơn 575 triệu đồng.

Tiếp đó, sau khi thấy số tiền này được chuyển vào tài khoản tạm gửi của Sở Nội vụ thì Thi lợi dụng chức vụ kế toán trưởng dùng thủ đoạn gian dối lập và trình cho ông Huỳnh Văn Tâm ký 10 giao dịch rút tiền bằng 20 giấy ủy nhiệm chi (tính cả 1 liên lưu). Sau đó, Thi sử dụng 19 giấy ủy nhiệm chi để thực hiện rút tiền 1 liên tại BIDV Nam Gia Lai và sử dụng 1 liên lưu để rút tiền tại BIDV Phố Núi với tổng số tiền hơn 699 triệu đồng. Trong đó, Thi 3 lần rút tổng số tiền hơn 94 triệu đồng đúng hoạt động của Sở Nội vụ, còn 16 lần rút tổng số tiền hơn 605 triệu đồng không đúng hoạt động của Sở Nội vụ. Trong số tiền này, Thi đã chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng để tiêu xài cá nhân, sau đó bỏ việc cơ quan.

Tại phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận một phần nội dung kháng nghị của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, sửa một phần bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Quang Thi 11 năm tù về tội "Tham ô tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null