Tân tổng thống Đông Timor nhậm chức, tuyên bố thắt chặt quan hệ với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Jose Ramos-Horta (72 tuổi) ngày 20.5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Đông Timor và cam kết dành nhiệm kỳ của mình để tăng cường đoàn kết dân tộc, đồng thời củng cố quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.

Ông Jose Ramos-Horta phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống ở thủ đô Dili của Đông Timor ngày 20.5 - Ảnh: Reuters
Ông Jose Ramos-Horta phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống ở thủ đô Dili của Đông Timor ngày 20.5 - Ảnh: Reuters


Reuters đưa tin ông Jose Ramos-Horta (72 tuổi) ngày 20.5 đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Đông Timor ở thủ đô Dili. Hàng ngàn người dân đã đến đây tham dự buổi lễ ngập pháo hoa vào lúc nửa đêm.

Tân tổng thống Đông Timor cho biết ông sẽ đại diện cho tất cả người dân của đất nước và tìm cách xây dựng lại sự thống nhất của dân tộc sau bế tắc chính trị kéo dài trong quốc hội.

Trong buổi lễ nhậm chức, ông Ramos-Horta nói rằng quan hệ với Indonesia, Úc và khu vực nên được đặt lên hàng đầu trong chính sách của đất nước, đồng thời quan hệ với Trung Quốc sẽ được tăng cường.

“Chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác song phương với Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực bền vững, nông nghiệp hữu cơ, công nghiệp nhỏ, thương mại, công nghệ mới, năng lượng tái tạo, kết nối, số hóa, trí tuệ nhân tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng cho đô thị cùng nông thôn”, ông Ramos-Horta tuyên bố.

Tổng thống Ramos-Horta cũng cho biết sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt với Mỹ, đồng thời vận động để Đông Timor gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Tân tổng thống Đông Timor cũng khẳng định ông sẽ thúc đẩy an ninh lương thực và đề xuất tạo quỹ cà phê để bảo vệ nông dân trước những biến động giá toàn cầu.

Đông Timor là một trong những quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào dầu khí nhiều nhất trên thế giới. Đất nước 1,3 triệu dân này đang phải vật lộn với việc đa dạng hóa nền kinh tế và giảm tỷ lệ đói nghèo.

Dù tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập, ông Ramos-Horta được đảng Đại hội quốc gia vì tái thiết Timor (CNRT), do cựu Tổng thống Xanana Gusmao đứng đầu, ủng hộ.

Lễ nhậm chức ngày 20.5 cũng diễn ra vào dịp Đông Timor kỷ niệm 20 năm kể từ khi giành độc lập từ Indonesia.

Ông Ramos-Horta đã được trao giải Nobel hòa bình vào năm 1996. Ông cũng từng làm ngoại trưởng, thủ tướng rồi trở thành tổng thống thứ 2 của Đông Timor trong giai đoạn 2007-2012.

Ông đã giành chiến thắng quyết định trong vòng bỏ phiếu thứ hai diễn ra ngày 19.4 với 62,09% số phiếu bầu trước Tổng thống Francisco Guterres của đảng Mặt trận Cách mạng vì một Đông Timor độc lập (FRETILIN).

 

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.