Tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thời gian qua, các cơ quan báo chí của TP HCM nói riêng và cả nước nói chung đã phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền đưa các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, hiệu quả.

Nhờ đó, đã tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kế hoạch số 305-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về "Khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP HCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước", ngay từ khi ban hành đã có sự lan tỏa rộng rãi, trong đó báo chí đóng vai trò rất quan trọng.

Báo Người Lao Động - cơ quan ngôn luận của Thành ủy TP HCM đã rất trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong việc lan tỏa và hiện thực hóa Kế hoạch số 305 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thông qua việc phát động cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" từ ngày 24-9-2019, ngay sau khi Kế hoạch 305 ra đời. Đến nay, qua 3 năm đã có 3 cuộc thi được tổ chức, thu hút hàng trăm tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước tham gia.

Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng chấm giải, tôi nhận thấy hầu hết tác phẩm gửi tham gia cuộc thi không đơn thuần chỉ để tham gia thi mà đó còn là tâm huyết, ý thức trách nhiệm và tình cảm yêu quý TP HCM của các tác giả. Những hiến kế của các tác giả thể hiện sự quan tâm, tình yêu của người dân đối với TP; thể hiện sự tự hào, mong mỏi của rất nhiều tầng lớp nhân dân để duy trì sự phát triển, đầu tàu kinh tế của TP HCM trong sự phát triển của đất nước. Báo Người Lao Động đã tạo ra được "sân chơi trí tuệ" cho người dân trong nước thuộc mọi giới, mọi ngành và cho kiều bào ta ở nước ngoài, đúng như tiêu chí, mục đích của cuộc thi đã đề ra: "Khơi dậy mạnh mẽ, toàn diện sức dân, bao gồm cả trí tuệ, kinh nghiệm và những bài học rút ra từ chính cuộc sống; qua đó huy động, tập hợp các sáng kiến để báo cáo lãnh đạo Thành ủy, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện đạt kết quả cao các chương trình, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ TP HCM đã đề ra".

Có thể khẳng định Báo Người Lao Động là tờ báo đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công diễn đàn "Lắng nghe người dân hiến kế" có quy mô, nhiều ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân, các chuyên gia tên tuổi, có uy tín và có nhiều cống hiến trên nhiều lãnh vực. Cùng với đó, Báo đã đầu tư khoản kinh phí khá lớn để tổ chức thực hiện chương trình và trao giải. Trong điều kiện nguồn lực tài chính có hạn và phải chịu sự tác động xấu của dịch COVID-19 thì đây là nỗ lực rất lớn của Ban Biên tập và tập thể CB-CNV của Báo.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, tôi xin chúc mừng và biểu dương Ban Biên tập và tập thể Báo Người Lao Động. Qua các cuộc thi, từ những ý tưởng độc đáo, có giá trị, tôi đề nghị Ban Biên tập Báo Người Lao Động mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố có sự đầu tư tiếp theo để chuyển từ ý tưởng sang các đề án cụ thể, sớm triển khai thành hiện thực. Khi đó, giá trị cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" sẽ được nhân lên". Làm được như vậy thì tâm huyết của người tham gia hiến kế sẽ có giá trị khi phục vụ được cho sự phát triển của TP HCM.

Chúc Báo Người Lao Động tiếp tục vươn tầm, có bước phát triển mới, nội dung bám sát tiêu chí: nhanh, hay, chính xác, trách nhiệm, nhân văn; đồng thời có thêm nhiều chương trình sau mặt báo ý nghĩa, thiết thực như cuộc thi viết "Lắng nghe người dân hiến kế", chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"… để hướng về cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển của TP HCM và cả nước.


 

(*) Trích phát biểu tại lễ tổng kết, trao giải Lắng nghe người dân hiến kế lần 3.

Tựa do Báo Người Lao Động đặt)

 

PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ

Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM (*)

 

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null