Tái bản hai tác phẩm văn học kinh điển 'Chuyện rừng xanh' và 'Pinocchio' trong diện mạo mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai tác phẩm kinh điển dành cho thiếu nhi “Chuyện rừng xanh” và “Pinocchio” được Crabit Kidbooks tái hiện trong diện mạo mới, với bản dịch của dịch giả/họa sĩ nổi tiếng Trịnh Lữ, dịch giả Azura Nguyễn, minh họa của họa sĩ người Bỉ Quentin Gréban.
Hai tác phẩm văn học kinh điển được tái bản. Ảnh: Crabit Kidbooks

Hai tác phẩm văn học kinh điển được tái bản. Ảnh: Crabit Kidbooks

“Chuyện rừng xanh” và “Pinocchio” đều là những tác phẩm vô cùng quen thuộc với độc giả Việt Nam không chỉ qua văn học mà còn cả điện ảnh, hoạt hình… Tháng 7 này, Crabbit Kidbooks làm mới hai tác phẩm, nhằm đem tới một hướng tiếp cận văn học mới cho các bạn nhỏ.

“Chuyện rừng xanh” kể về Mowgli, cậu bé bị bỏ lại một mình giữa rừng, phải học cách sống và lớn lên cùng với những người bạn động vật của Rudyard Kipling, chủ nhân Giải Nobel Văn học năm 1907 sẽ trở lại với bản dịch đậm tính văn chương và cổ điển của dịch giả, họa sĩ nổi tiếng Trịnh Lữ.

Tròn 130 năm kể từ khi ra mắt, giá trị bất hủ về tình bạn, lối sống nghiêm chỉnh vì cộng đồng và sự dũng cảm khi đương đầu với thử thách để trưởng thành sẽ luôn vẹn nguyên giá trị đến những em nhỏ. Bên cạnh đó, âm hưởng giao hòa giữa con người và thiên nhiên mà Kipling mang tới cũng là chủ đề cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết với mỗi chúng ta ngày nay, khi ý thức bảo vệ tự nhiên đang vô cùng cấp thiết.

“Những cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Pinocchio” kể về hành trình của chú bé người gỗ cứng đầu, ngỗ nghịch và ngây thơ đến từ nước Ý, phải vượt qua bao nhiêu chông gai để hiểu được ý nghĩa của đức tính trung thực, lễ phép và vâng lời bố mẹ, luôn hấp dẫn và làm đắm say những thế hệ trẻ em trên khắp thế giới.

Lần trở lại này, “Pinocchio” được dịch bởi Azura Nguyễn (Hoàng Nhụy), người từng chuyển ngữ những tác giả được những bạn đọc trẻ yêu thích như Luis Sepúlveda và Patrick Modiano.

Bên cạnh bản dịch được những dịch giả có tiếng và có chuyên môn chuyển ngữ trau chuốt, tỉ mỉ, điều đáng chú ý nữa từ hai cuốn sách này chính là những đường nét minh họa của họa sĩ người Bỉ Quentin Gréban. Đã tham gia minh họa hơn 50 tựa sách thiếu nhi và có tác phẩm được trưng bày ở nhiều phòng tranh “khó tính” khắp châu Âu, Gréban không đơn thuần minh họa một cách dễ hiểu, đơn giản mà ẩn sâu trong đó là giá trị nghệ thuật cao.

Bên cạnh nghề họa sĩ, Gréban còn là một nhiếp ảnh gia, vậy nên bố cục, tỷ lệ và cách sắp xếp từng chi tiết nhân vật trong tranh luôn được anh đề cao. Nhìn vào minh họa, không ít người trong chúng ta phải ngỡ ngàng bởi dù chỉ luôn vẽ tranh cho sách thiếu nhi, tác phẩm của anh lại luôn “có dáng”, như thể được lấy ra từ một shot ảnh nghệ thuật. Phong cách vẽ tổng hòa từ đường nét hoạt hình cổ điển (thứ vốn người Bỉ rất tự hào) với nét chì và một bảng màu có độ tương phản hài hòa đem tới những bức tranh giản dị, gần gũi với đại chúng nhưng cũng cực kỳ ấn tượng và tinh tường ở phần bố cục, màu sắc và ánh sáng.

Với Gréban, các em nhỏ, và cả người lớn không đơn thuần chỉ đọc một cuốn sách tranh có minh họa đẹp. Độc giả sẽ được đọc một tác phẩm kinh điển có những bức minh họa có chiều sâu và có tính tự sự cao. Con trẻ sẽ dễ dàng hiểu và cảm nhận những câu văn hay hơn khi bên cạnh là một bức tranh “có hồn” và sống động; còn người lớn thì được sưu tầm thêm những trước tác kinh điển trong tay không khác gì một tập san nghệ thuật để thưởng thức!

Hai cuốn sách “Chuyện rừng xanh” và “Những cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Pinocchio” mới được Nhà xuất bản Hà Nội kết hợp với đơn vị phát hành sách Crabit Kidbooks cho ra mắt, hứa hẹn không chỉ đem tới hai ấn phẩm kinh điển của văn học thế giới mà còn là một trải nghiệm thị giác nghệ thuật đầy đặc sắc, sẽ hỗ trợ rất nhiều trong hành trình làm quen văn chương kinh điển ở trẻ!

Có thể bạn quan tâm

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

Võ cổ truyền Bình Định vươn ra thế giới

(GLO)- Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định võ cổ truyền không chỉ là di sản mà còn là nguồn lực phục vụ phát triển du lịch, ngoại giao văn hóa.

Họa sĩ Trần Lãng hướng dẫn họa sĩ Nguyễn Xuân Quang thực hành kỹ thuật sơn mài với tác phẩm lấy cảm hứng từ tuồng Bình Định.

“Trò chuyện” với sơn mài

(GLO)- Mỗi người một phong cách, một lối bày tỏ nội tâm khác nhau bằng ngôn ngữ hội họa song gần 20 họa sĩ tham gia Trại bồi dưỡng kỹ thuật và sáng tác sơn mài (phường Pleiku) đã có dịp kết nối, học hỏi và cảm nhận sức hấp dẫn của một chất liệu đậm chất truyền thống.

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

Dệt âm sắc quê hương qua những bản phối

(GLO)- Nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vì có thành tích xuất sắc tại hội diễn Ðàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026, nhạc sĩ Trần Kim Vân không xem đó là thành quả của riêng mình.

Ươm mầm văn học trẻ

Ươm mầm văn học trẻ

(GLO)- “Tình yêu văn học không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ thói quen đọc sách, sự quan sát cuộc sống và những trang viết đầu tiên của mỗi người”, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Công Hưng - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai chia sẻ tại lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ năm 2026.

null