Sống mãi tư tưởng Hồ Chí Minh trong văn học, nghệ thuật, báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các tác phẩm dự thi đều có chung ngôn ngữ của cái đẹp, của tấm lòng nhân văn, đạo đức cách mạng trong sáng, trí tuệ và ý chí con người Việt Nam thể hiện qua hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Trao giải cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)



Như một truyền thống tốt đẹp, kể từ năm 2007 đến nay, cứ 2 năm một lần, Lễ trao giải thưởng được tổ chức để tôn vinh, biểu dương các nhà văn, nghệ sỹ, nhà báo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và nước ngoài sáng tác các tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ trao giải thưởng năm 2020 tối 13/5, các tác giả dự thi đã chia sẻ cảm hứng sáng tác bằng niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người, từ cảm xúc chân thành của trái tim và tâm hồn nghệ sỹ, những tác phẩm sáng tác và các hoạt động quảng bá đã góp phần phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay.

Tại buổi lễ, chia sẻ cảm xúc vinh dự nhận giải B với loạt bài "Công bộc của dân,” đại diện nhóm tác giả, Phó Tổng biên tập Báo Bắc Ninh Đào Khắc Tuấn cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm cụ thể thiết thực của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Vận dụng sáng tạo lời dạy của Người, nhóm tác giả đã phản ánh những tấm gương bình dị nhưng tận tâm, nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo hành động với phương châm “cái gì lợi cho dân thì hết sức làm...”.

Khi thấy rõ những vấn đề khó khăn, bất cập, chính họ đã tận lực tháo gỡ, làm tròn trách nhiệm là “công bộc” của dân. Đó là những bí thư chi bộ trong suốt 40 năm cần mẫn, trách nhiệm, tạo niềm tin trong nhân dân; bí thư chi bộ năng động “bốn trong một;” hành động của các "bác sỹ doanh nghiệp" hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp gặp khó khăn…

“Để hiện thực hóa, lan tỏa lời dạy của Người vào cuộc sống, những 'công bộc của dân' phải thực sự gần dân, lắng nghe dân; không quan liêu, hình thức… hành động ngay từ việc làm nhỏ nhất. Qua đó, không chỉ đảng viên, cán bộ, tất cả mọi người dân không phân biệt địa vị, tuổi tác… hướng đến 'cái đẹp để dẹp cái xấu,' xây dựng đất nước văn minh, giàu đẹp như ước nguyện của Bác Hồ,” ông Đào Khắc Tuấn khẳng định.

Cùng chung cảm xúc, Nhà biên kịch, Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Khánh Toàn (Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương) với tác phẩm điện ảnh “Ông Hai Lúa” cho biết, cảm hứng của bộ phim xuất phát từ lòng yêu nước chân chính, sâu sắc của ông Võ Văn Chung (xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) – người được mệnh danh là “ông Vua lúa của Đồng bằng sông Cửu Long”.

Từ 7 hạt thóc giống, ông Chung đã nhân giống lúa kháng rầy nâu, giúp vùng Đồng bằng Nam Bộ thoát khỏi dịch rầy nâu và khủng hoảng lương thực.

“Qua bộ phim tài liệu, chúng tôi không chỉ làm rõ đóng góp của ông Hai Chung với ngành Nông nghiệp mà còn mang đến cho khán giả hình ảnh của một người nông dân có tình yêu đất nước mãnh liệt; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với nông dân, cùng bà con làm giàu từ cây lúa. Từ lý tưởng sống tốt đẹp, ông được mọi người yêu mến, nể phục; truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau,” nhà biên kịch Đỗ Khánh Toàn chia sẻ.


 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)


Tác giả Dương Thanh Truyền (Nhà Xuất bản trẻ Thành phố Hồ Chí Minh) dành nhiều tâm huyết phân tích và chứng minh tấm gương mẫu mực về lao động ngôn từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các bản Di chúc của Người với tác phẩm “Di chúc của Bác Hồ, một giáo trình tiếng Việt độc đáo”, được trao giải B.

“Qua bản Di chúc vỏn vẹn 1.000 chữ, thể hiện trên 3 trang giấy, Người đã liên tục chỉnh sửa trong suốt 4 năm, chúng ta có thể biết được quá trình Người tạo lập và hoàn thiện một văn bản cẩn trọng, công phu và trách nhiệm. Đây là một bài học lớn dạy cho chúng ta cụ thể, chi tiết về cách hành xử, cách nói, cách viết tiếng Việt; là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ tiếng Việt”, tác giả Dương Thanh Truyền nhấn mạnh.

Từ những cảm xúc trên, các tác phẩm sưu tầm như “Những bài dân ca của đồng bào Tây Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu” của tác giả Trương Bi (Thành phố Hồ Chí Minh); những công trình nghiên cứu đồ sộ như tác phẩm “Nửa thế kỷ văn thơ Hồ Chí Minh” của tác giả Phong Lê (Hội Nhà văn Việt Nam)...; đến các tác phẩm sáng tác, điêu khắc, nhiếp ảnh, hội họa, phim truyện, văn, thơ như tác phẩm “Trăng Tân Trào” của tác giả Hữu Thỉnh( Hội Nhà văn Việt Nam), tác phẩm múa “Dũng sỹ rừng Sác” của tác giả Trần Ly Ly ( Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam); những chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu như Chương trình nghệ thuật “Muôn vàn tình thương yêu” của Đài Tiếng nói Việt Nam... đã ra đời.


 

 Đại biểu dự lễ trao giải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu dự lễ trao giải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)



Tất cả các tác phẩm khác tham dự Giải thưởng đều có chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ của cái đẹp, của tấm lòng nhân văn, đạo đức cách mạng trong sáng, của trí tuệ và ý chí con người Việt Nam thể hiện qua hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và qua những tập thể, cá nhân tiêu biểu được xuất hiện trong thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn là đề tài phong phú, hấp dẫn, có sức truyền cảm hứng sáng tạo cho người sáng tác bởi Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, người bạn lớn của nhân dân thế giới, đã đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Từ thực tiễn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện, lan tỏa nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những việc làm “bình dị mà cao quý”, “việc nhỏ nghĩa lớn”.

Mỗi tác phẩm sáng tác về Người không chỉ là thành quả lao động sáng tạo văn học, nghệ thuật, báo chí mà còn góp phần khẳng định giá trị văn hóa, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Qua đó, các tác phẩm, tác giả còn khẳng định sự tiếp nối dòng chảy văn học nghệ thuật, báo chí cách mạng nước nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

 

Theo Quỳnh Hoa-Diệp Trương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Mở lối vào thế giới sắc màu

Mở lối vào thế giới sắc màu

(GLO)- Từ nét màu nước chấm phá, mực tàu loang trên giấy dó, đến những dòng thư pháp bay bổng hay gam màu rực rỡ của tranh sáp màu, acrylic - tất cả hòa quyện tại những lớp học vẽ. Mùa hè, những lớp học nhỏ ấy lặng lẽ góp phần vun đắp tâm hồn nghệ thuật cho nhiều bạn trẻ.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.
Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

Đèo An Khê: Dấu ấn lịch sử

(GLO)- Nếu như Tây Bắc có “tứ đại danh đèo”: Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, Pha Đin, Khau Phạ thì vùng duyên hải miền Trung lên đại ngàn Tây Nguyên cũng có “ngũ danh đèo”: An Khê, Phượng Hoàng, Khánh Lê, Ngoạn Mục, Violak.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
null