Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu làm rõ vụ sản phụ cùng thai nhi tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Y tế Quảng Bình đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc, làm rõ việc sản phụ cùng thai nhi tử vong khi đến bệnh viện chờ sinh.

Ngày 12.10, thông tin từ UBND xã Hưng Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một sản phụ cùng thai nhi tử vong khi đang trong quá trình chờ sinh.

Theo đó, vào ngày 9.10, sản phụ N.T.H (35 tuổi, ở xã Hưng Trạch) được mẹ là bà P.T.D đưa đi nhập viện tại Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch để chờ sinh. Thời điểm này, sức khỏe của sản phụ H. bình thường.

Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch. Ảnh: BH
Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch. Ảnh: BH

Tuy nhiên đến khoảng 6 giờ ngày 10.10, bệnh viện đã có thông báo sức khỏe của sản phụ H. nguy kịch, phải chuyển đi tuyến trên để cấp cứu. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày, sản phụ H. được Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới tiếp nhận, các bác sĩ qua thăm khám đã thông báo với người nhà tình trạng thai nhi chết 99%, tiên lượng của sản phụ H. nguy kịch.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ, cứu thai nhi. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực nhưng cả sản phụ H. cùng thai nhi đều không qua khỏi. Sau khi nhận được thông tin, người nhà sản phụ H. có thái độ bức xúc, cho rằng cách làm việc thiếu trách nhiệm của Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch đã một phần tác động vào việc sản phụ H. cùng thai nhi không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế Quảng Bình đã có chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ và có báo cáo cụ thể về vụ việc.

Bác sĩ Võ Thị Lài, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch, cho biết khi tiếp nhận sản phụ H. sức khỏe ổn định, được bệnh viện cử bác sĩ để trực, theo dõi.

"Theo hồ sơ bệnh án, khi tiếp nhận sản phụ H. sức khỏe bình thường, mạch và nhiệt độ bình thường, nước ối còn. Sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế, không có gì bất thường", bác sĩ Lài nói.

Cũng theo bác sĩ Lài, đến khoảng 3 giờ sáng ngày 10.10, sản phụ H. có biểu hiện mệt mỏi, sau đó tiếp tục có dấu hiệu niêm mạc nhợt, huyết áp tụt; trong khi trang thiết bị bệnh viện không đủ điều kiện nên cần phải đưa lên tuyến trên để điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, phía Bệnh viện đa khoa H.Bố Trạch cũng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, UBND xã Hưng Trạch cũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình sản phụ H.

Hiện tại, các hồ sơ liên quan đến vụ việc đã được thanh tra Sở Y tế Quảng Bình tiến hành niêm phong, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan cùng gia đình nạn nhân để làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

Nâng chất lượng điều trị tại tuyến tỉnh

(GLO)- Với nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) đã nỗ lực triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao trước đây vốn chỉ thực hiện ở bệnh viện tuyến Trung ương.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

null