Sản phụ tử vong khi sinh con ở Đắk Lắk: Có khả năng thuyên tắc ối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi bấm ối 15 phút, sản phụ là chị Đ.T.H (sinh năm 1990, trú phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) có biểu hiện suy hô hấp, thai suy cấp, có khả năng thuyên tắc ối.
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 27/5, bác sỹ Lê Đăng Trung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận có một sản phụ đã tử vong khi sinh con tại bệnh viện.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, ngày 24/5, sản phụ là chị Đ.T.H (sinh năm 1990, trú phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông) nhập viện với chẩn đoán mang thai lần thứ hai đủ tháng.

Ngày 26/5, sản phụ có dấu hiệu sinh, đau nhiều, các bác sỹ tại bệnh viện đã thực hiện bấm ối sinh chỉ huy.

Sau khi bấm ối 15 phút, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp, thai suy cấp, có khả năng thuyên tắc ối.

Các bác sỹ đã xử trí hồi sức tích cực cho mẹ, đồng thời phẫu thuật để cứu con.

Khoảng 10 giờ ngày 26/5, sản phụ tử vong trong tình trạng rối loạn nặng. Cháu bé chào đời nặng 3,4kg, sức khỏe ổn định và đang được điều trị tại Khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện.

Gia đình sản phụ không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đưa thi thể người mẹ về tỉnh Đắk Nông để mai táng.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, Sở đã nhận được thông tin và yêu cầu các đơn vị chuyên môn báo cáo cụ thể về trường hợp trên, làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Trên cơ sở đó, Sở sẽ thành lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra, đánh giá và xử lý sự việc theo đúng quy định.

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

Hạt đác có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong các món giải khát, hạt đác còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp năng lượng và giúp thanh nhiệt. Tuy nhiên, việc sử dụng đúng cách vẫn là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của loại hạt này.

null