"Sổ hộ khẩu gốc đâu ?"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND các tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, thay vào đó chỉ cần căn cước công dân (CCCD) gắn chip khi làm các thủ tục hành chính.

Yêu cầu này được đưa ra khi tại đa số các địa phương, cán bộ hành chính vẫn yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu khi đi làm thủ tục. Một người dân sinh sống tại H.Thanh Trì (Hà Nội) chia sẻ 3 năm trước khi sinh con đầu, anh đăng ký khai sinh online trên Cổng dịch vụ công Hà Nội. Nhưng đọc quy định “nhận hồ sơ vẫn phải đem hết các loại giấy tờ gốc lên đối chiếu”, anh quyết định đi làm trực tiếp tại xã. Tháng trước, khi khai sinh cho con thứ hai, anh hy vọng thủ tục đã được cải tiến khi thấy không cần quy định giấy tờ gốc để đối chiếu nữa, nhưng sau khi hoàn thiện thủ tục online, tới khâu nhận kết quả tại xã, nhân viên xã lại hỏi “giấy tờ gốc đâu?”.

Câu chuyện trên không phải là đơn lẻ khi rất nhiều người dân sinh sống tại các địa phương bức xúc cho biết dù đã có CCCD, nhưng câu đầu tiên của cán bộ tiếp nhận khi đăng ký làm các thủ tục hành chính vẫn là: “Sổ hộ khẩu gốc đâu?”. Câu hỏi đặt ra: Cần giấy tờ gốc làm gì khi thông tin cá nhân người dân đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia?

Đơn giản hóa thủ tục, hướng đến nền hành chính 4.0 dựa trên các nền tảng cơ bản chính phủ số, công dân số là mục tiêu lớn mà Chính phủ hướng tới. Để làm được điều này, từ vài năm nay, quá trình chuyển đổi số trong bộ máy công quyền đã được đẩy mạnh từ cả T.Ư, các bộ, ngành đến các địa phương thông qua Cổng dịch vụ công, xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia (CCCD gắn chip, định danh điện tử), liên thông các cơ sở dữ liệu ngành. Mục tiêu là vậy, song thực tế triển khai vẫn không thiếu những câu chuyện “trên thông, dưới tắc”, thiếu liên thông giữa bộ nọ ngành kia, bên nào cũng đòi cập nhật, thu thập dữ liệu, nhưng mỗi ngành là một “ốc đảo”.

Không chỉ với người dân, các doanh nghiệp (DN) cũng dở khóc dở cười khi đi làm thủ tục, cái gì cũng cần giấy tờ bản gốc, ký tên, đóng dấu, thậm chí thông quan điện tử nhưng vẫn phải gửi chứng từ gốc. Trong khi đó, tại nhiều nước, người dân chỉ cần CCCD hoặc mã định danh điện tử để có thể thực hiện rất nhiều thủ tục hành chính từ giáo dục, y tế, nhà đất, ngân hàng, giao thông... Nhiều thủ tục kinh doanh đều có thể được giải quyết online, như thủ tục xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) cho DN xuất khẩu tại Hàn Quốc cũng chỉ mất 3 tiếng qua online, có con dấu điện tử.

Trong khi đó, tại hội nghị đối thoại của Thủ tướng với DN FDI, đại diện Hiệp hội DN Singapore tại VN phàn nàn thời hạn xin cấp giấy phép kinh doanh kéo dài gây nhiều phiền toái và lãng phí thời gian. DN cần nộp và bổ sung rất nhiều lần cho các câu hỏi từ Bộ Công thương và Sở Công thương địa phương, thậm chí có thể kéo dài từ 4 - 12 tháng.

Nỗ lực và quyết tâm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và DN trong nước và nước ngoài đã và đang được người đứng đầu Chính phủ thể hiện quyết liệt qua các cuộc họp định kỳ hằng tháng, các chỉ đạo cũng như đối thoại trực tiếp. Song, để biến quyết tâm đó thành hiện thực, để có nền hành chính 4.0 thực chất, rõ ràng phải có sự thay đổi thực chất hơn nữa từ bên dưới là các bộ, ngành cho đến cấp tỉnh, huyện, xã.

Theo Mai Hà (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null