Sát hại người yêu, giấu xác vào bụi cây rồi tạo hiện trường giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi người yêu đòi chia tay, Quý đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó kẻ thủ ác còn giấu xác người yêu vào bụi cây để phi tang.
Phạm Văn Quý tại phiên xử ngày 11-5.
Phạm Văn Quý tại phiên xử ngày 11-5.
Ngày 11-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Phạm Văn Quý (SN 1999, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về hành vi “Giết người”.
Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ ngày 29-1-2017, Quý điều khiển xe máy chở người yêu mình là chị Phạm Thị H vào vườn Quốc gia Phù Mát, tại huyện Con Cuông, Nghệ An chơi.
Tại đây, chị H đã chủ động chia tay với Quý vì  lý do nam thanh niên này thường xuyên đánh bài bạc và vay tiền nặng lãi. Cho rằng người yêu phản bội mình nên Quý cầm dao dọa giết chị H hòng níu kéo. Tuy nhiên, chị H vẫn đứng dậy bỏ đi.
Bức xúc trước việc H đứng dậy bỏ đi, Quý liền cầm dao đâm liên tiếp vào người chị H khiến nạn nhân gục tại chỗ. Biết nạn nhân đã chết, Quý kéo xác đem giấu trong bụi cây gần đó rồi bỏ về nhà. Trên đường về Quý dùng vỏ chai thủy tinh rạch vào bụng, cổ mình để tạo hiện trường vụ cướp nhằm đánh lạc hướng dư luận.
Tại tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Quý mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
CTV Bảo An – Nhật Minh (VOV)

Có thể bạn quan tâm

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

17 nạn nhân cấp cứu tại các cơ sở y tế của tỉnh

(GLO)- Sáng 30-4, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai kích hoạt "báo động đỏ" để tổ chức cấp cứu cho các nạn nhân vụ hai xe khách va chạm vào rạng sáng nay tại đường tránh Chư Sê và quốc lộ 25.
Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Khởi tố nhiều giám đốc, kế toán liên quan vụ đường dây mua bán trái phép hóa đơn khủng

Điều tra mở rộng vụ đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.500 tỷ đồng do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu, công an xác định nhiều doanh nghiệp mua hóa đơn từ đường dây trên để đưa vào sử dụng trong hoạt động tài chính, kế toán, báo cáo thuế, vi phạm quy định của pháp luật.