Emagazine

E-magazine Sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định: Tầm nhìn chiến lược, hiệu quả bước đầu - Kỳ 3: Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Sau 3 tháng hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vận hành ổn định, hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao rõ rệt hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ nhân dân. Kết quả này khẳng định quyết tâm chính trị cao, được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, tạo dấu ấn rõ nét ngay từ cơ sở.

hinh1.jpg

Dưới dự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sau 3 tháng triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển rõ nét và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Đặc biệt, tinh thần làm việc tại các trụ sở hành chính công thực sự chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, hướng tới sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công chính là thước do hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp. Quá trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được rút ngắn, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh; giảm phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu, gây bức xúc cho người dân.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Minh Bình-Chủ tịch UBND Phường An Phú-cho hay: “Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, do đó cán bộ, công chức phải đồng lòng vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2025. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, nhiều công việc từ chính quyền cấp thành phố chuyển xuống dễ phát sinh vấn đề mới. Vì vậy, cán bộ, công chức phải chủ động nghiên cứu, tìm hiểu với một tâm thế sẵn sàng phục vụ người dân một cách tốt nhất”.

Nhiều người dân lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến được cán bộ, công chức tận tình hướng dẫn từng thao tác, từ tạo tài khoản, đăng nhập, đến nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. “Dù lượng người đến làm thủ tục khá đông nhưng cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình. Tôi chỉ mất có vài phút để hoàn thành thủ tục hộ tịch, không phải đi lại nhiều. Tôi rất hài lòng, cán bộ, công chức ở đây rất nhiệt tình, chu đáo hơn trước”-anh Hin (làng Mơ Nú, phường An Phú) chia sẻ.

Tương tự, bà Lê Thị Thắm (thôn Vạn Long, xã An Hòa) cũng rất bất ngờ khi chỉ vài ngày sau khi nộp hồ sơ “xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp”, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã đã gọi điện thông báo thủ tục đã hoàn tất. Bà Thắm tấm tắc khen: “Vừa đến Trung tâm đã có đoàn viên, thanh niên hỏi han, hướng dẫn tận tình. Cán bộ thì xem xét hồ sơ, hướng dẫn rất kỹ, quy trình nhanh, gọn. Tôi rất hài lòng về thái độ, tinh thần phục vụ ở đây”.

hinh4.jpg

Theo kết quả thực hiện Bộ chỉ số trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến ngày 16-9, xã An Hòa đạt 91,63 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng thứ 9/135 xã, phường toàn tỉnh. Để có được kết quả này, ngoài việc chuẩn bị kỹ về nhân lực, cơ sở vật chất, yếu tố then chốt là tinh thần phục vụ “gần dân, sát dân” của đội ngũ cán bộ, công chức.

Còn tại xã Canh Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Thu Thủy thông tin: Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, xã đã thành lập thêm 1 điểm tiếp nhận, trả kết quả tại thôn Hiển Đông và 1 tổ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại làng Canh Tiến. Nhờ vậy, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,34%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 100%, hồ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 99,46%.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đánh giá: Sau gần 3 tháng sắp xếp, hợp nhất, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở Gia Lai đã hoạt động ổn định, bước đầu đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

hinh2.jpg

Trong bối cảnh mới, với tinh thần quyết liệt và tầm nhìn chiến lược, lãnh đạo tỉnh Gia Lai không chỉ chú trọng vận hành hiệu quả bộ máy chính quyền 2 cấp, mà còn tập trung tạo lập môi trường thuận lợi, khơi thông thể chế và chính sách để thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Điều này thể hiện rõ tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai vào cuối tháng 8-2025 khi tỉnh trao 27 quyết định chấp thuận chủ trương và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 26.262 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD); đồng thời, trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 42 dự án có tổng vốn gần 93.430 tỷ đồng (khoảng 3,6 tỷ USD). Các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực được kỳ vọng sẽ tạo động lực bứt phá, đưa Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại-dịch vụ hiện đại của khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên.

“Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “5 cùng” (cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả, cùng tháo gỡ khó khăn). Gia Lai kiên định quan điểm không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, không chỉ bằng cơ chế ưu đãi mà còn bằng hệ thống hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng và sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền”-Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

hinh8.jpg

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Dissescou Cyril Thibaut Ioan-Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte., Ltd (Singapore) bày tỏ: “Là một nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi rất coi trọng tầm nhìn xa và tính minh bạch. Sự hỗ trợ nhận được cho đến nay khiến chúng tôi tin tưởng vào sức hấp dẫn lâu dài của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cũng tin rằng, bằng việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ, dự án Điện gió Vân Canh-Bình Định sẽ thành công, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đưa tỉnh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo”.

ten.jpg

Có thể bạn quan tâm

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

E-magazine Thác Ông Bà reo ca giữa rừng xanh

(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) vốn được biết đến là vùng đất đa sắc màu văn hóa. Ngoài người Bahnar bản địa, Ya Hội còn có một số dân tộc phía Bắc. Đến thăm Ya Hội, du khách được trải nghiệm bên những con thác, dòng suối thơ mộng ẩn mình giữa núi non hùng vĩ. Và thác Ông Bà là một trong số đó.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.

Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

E-magazine Du lịch bay trên “đôi cánh” điện ảnh

(GLO)- Ngay khi nghe tin bộ phim truyện điện ảnh “Lạc rừng” sẽ được bấm máy tại Gia Lai vào tháng 8-2025, công chúng nơi đây đã rất háo hức, mong chờ. Là bởi, quê hương mình, xứ sở mình sẽ xuất hiện trong những thước phim tuyệt đẹp của một dự án phim đình đám.

Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

E-magazine Kể chuyện văn hóa Jrai qua chiếc gùi mộc

(GLO)- Hầu hết các già làng đều cho rằng gùi mộc mang vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết, là tiền thân của những chiếc gùi hoa văn mang tính thẩm mỹ cao. Vậy nhưng, những người có thể làm ra được gùi mộc nguyên bản trong cộng đồng hiện nay khá hiếm.

Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

E-magazine Nữ kiến trúc sư đam mê nghệ thuật tạo hình

(GLO)- Với đôi tay khéo léo và khả năng sáng tạo, kiến trúc sư Nguyễn Thị Kiên Giang (SN 1988, tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã biến những thỏi đất sét, tấm nhựa composite thành sản phẩm trang trí nội thất, được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

E-magazine Vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai

(GLO)- Dù mới triển khai nhưng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp tham quan của anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho thấy nhiều triển vọng. Cuối năm 2024, nho đỏ không hạt Xgreen của anh được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây cũng là vườn nho OCOP đầu tiên ở Gia Lai.