Sàn nhạc nước 'khủng' ở quảng trường 29.3 Đà Nẵng thu hút hàng ngàn người xem

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mấy ngày qua, quảng trường 29.3 (P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tập trung hàng ngàn người dân đến xem thử nghiệm nhạc nước.

Tối qua 24.3, nhạc nước quảng trường 29.3 hoạt động thử nghiệm trở lại, sau một ngày tạm dừng, trong sự chờ đợi, háo hức của hàng ngàn người dân, du khách.

Sàn nhạc nước lớn nhất từ trước đến nay của nhà thầu

Phần đông các gia đình đưa trẻ em đến đây vui chơi. Các em nhỏ hứng thú ùa vào khu vực nhạc nước để nghịch nước, tạo nên không khí vui nhộn như những lễ hội nước ở nhiều nơi.

Mặc dù 19 giờ 30 các đơn vị mới chạy thử nghiệm trình diễn nhạc nước, nhưng từ trước đó cả tiếng đồng hồ, hàng ngàn người đã tập trung quanh sàn nhạc nước để chờ đợi.

Hàng ngàn người vây quanh sàn nhạc nước xem biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Tú

Hàng ngàn người vây quanh sàn nhạc nước xem biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Tú

Đây là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng có sàn nhạc nước quy mô nơi công cộng. Ảnh: Nguyễn Tú

Đây là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng có sàn nhạc nước quy mô nơi công cộng. Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Nguyễn Hữu Hinh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho biết nhạc nước tại quảng trường 29.3 là một trong các hạng mục thuộc dự án nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm TP.Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng quảng trường 29.3.

Tổng quy mô dự án gần 213 tỉ đồng, trong đó giai đoạn 1 - phân khu 1 cải tạo tượng đài chính đã hoàn thành tháng 4.2023 với mức đầu tư 42,7 tỉ đồng.

Giai đoạn 2 - phân khu 2 là phần xã hội hóa (hơn 68,7 tỉ đồng) do Công ty TNHH Công viên châu Á đầu tư hạ tầng kỹ thuật quanh tượng đài, đang thi công.

Quảng trường 29.3 với sàn nhạc nước tạo điểm vui chơi mới. Ảnh: Nguyễn Tú

Quảng trường 29.3 với sàn nhạc nước tạo điểm vui chơi mới. Ảnh: Nguyễn Tú

Trẻ em thích thú nghịch nước. Ảnh: Nguyễn Tú

Trẻ em thích thú nghịch nước. Ảnh: Nguyễn Tú

Giai đoạn 2 – phân khu 3 đầu tư gần 101,5 tỉ đồng, do liên danh nhà thầu Thiên Hoàng – Nhất Huy – Đông Dương thi công, dự kiến hoàn thành vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng TP.Đà Nẵng (29.3.1975 – 29.3.2024).

Tại phân khu 3 này, đáng chú có hạng mục sàn phun nước nghệ thuật, do Công ty TNHH Ngoại thất Đông Dương thi công với kinh phí khoảng 10 tỉ đồng. Ông Lê Văn Đông, Giám đốc công ty, khẳng định với diện tích 600 m2 (50 x 12 m), sàn nhạc nước quảng trường 29.3 TP.Đà Nẵng là sàn nhạc nước thuộc nhóm ngoại cảnh, công viên, quảng trường lớn nhất từ trước đến nay mà công ty thi công.

Lập trình 24 bài hát

Nhạc nước quảng trường 29.3 dài 3 – 5 phút/bài, được TP.Đà Nẵng đặt hàng công ty lập trình 24 bài hát đa dạng các chủ đề, phù hợp phục vụ các dịp lễ, tết, lễ hội. Giai điệu các bài hát cũng phong phú, giúp người dân, du khách thư giãn dịp cuối tuần.

Các hiệu ứng biểu diễn mang lại hứng thú cho người xem. Ảnh: Nguyễn Tú

Các hiệu ứng biểu diễn mang lại hứng thú cho người xem. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhạc nước quảng trường 29.3 chủ yếu là vòi tĩnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại. Ảnh: Nguyễn Tú
Nhạc nước quảng trường 29.3 chủ yếu là vòi tĩnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại. Ảnh: Nguyễn Tú

Về kỹ thuật, nhạc nước quảng trường 29.3 lắp đặt gần 250 họng phun kết hợp đèn chiếu sáng, đèn laser, bố trí 6 hàng giàn phun tạo nền và 1 hàng giàn phun điểm nhấn.

Với đặc thù biểu diễn ngoài trời, khu vực công cộng, không gian mở, nhiều người đi lại trên sàn nước... nên vòi phun nhạc nước quảng trường 29.3 chủ yếu là vòi tĩnh để tránh ảnh hưởng đến người qua lại.

Cơ bản kỹ thuật trình diễn nhạc nước có 5 kiểu: màng nước đèn LED và chiếu laser; rẽ quạt; kỹ thuật vòng cung – cắt – nhảy nước; 8 đài phun xòe múa - vòm; giàn bắn đuổi – so le ánh sáng.

Các giàn phun kết hợp đèn chiếu. Ảnh: Nguyễn Tú

Các giàn phun kết hợp đèn chiếu. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhạc nước quảng trường 29.3 là điểm hút khách mới của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú

Nhạc nước quảng trường 29.3 là điểm hút khách mới của Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Tú

Ông Lê Văn Đông cho biết, từ ngày 22 - 29.3, tùy theo điều kiện thực tế và kỹ thuật, hằng đêm công ty vận hành thử nghiệm, kiểm tra toàn bộ hệ thống và ứng dụng, lập trình bài hát để bàn giao cho ban quản lý.

Sau đó, các hạng mục công trình tượng đài, quảng trường thuộc dự án được thành phố quản lý và lên lịch trình diễn ánh sáng, nhạc nước phục vụ người dân, du khách.

Bên dưới sàn nhạc nước là bể ngầm chứa nước và hệ thống kỹ thuật, với dung tích khoảng 400 m3 nước. Nước phun lên được thu gom ngay bề mặt sàn, qua hệ thống lọc rác, đất cát.

Không khí náo nhiệt như lễ hội tại quảng trường 29.3. Ảnh: Nguyễn Tú

Không khí náo nhiệt như lễ hội tại quảng trường 29.3. Ảnh: Nguyễn Tú

Mặc dù nhạc nước đã kết thúc, nhưng trẻ em vẫn thích thú nô đùa trên sàn nước. Ảnh: Nguyễn Tú

Mặc dù nhạc nước đã kết thúc, nhưng trẻ em vẫn thích thú nô đùa trên sàn nước. Ảnh: Nguyễn Tú

Như Thanh Niên đã thông tin, dự án nâng cấp, tôn tạo đài tưởng niệm TP.Đà Nẵng và cải tạo, mở rộng quảng trường 29.3 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã 3 lần đến hiện trường đôn đốc tiến độ, giám sát chất lượng, mỹ thuật và đặc biệt yêu cầu tuyệt đối đảm bảo an toàn.

"Đây là lần đầu tiên TP.Đà Nẵng có một quảng trường quy mô như thế, công trình trọng điểm này có ý nghĩa đặc biệt - như là "mặt tiền" của thành phố. Do đó không chỉ các hạng mục mà khu vực xung quanh cũng cần chỉnh trang, như màu sơn các tòa nhà xung quanh cũng phải đồng bộ về cảnh quan", ông Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo ngày 19.2 khi kiểm tra thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Một cung đường, nhiều dấu ấn

Một cung đường, nhiều dấu ấn

(GLO)- Cung đường từ thị trấn Vĩnh Thạnh lên xã vùng cao Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) giờ đã được bê tông hóa, ô tô đi lại thuận tiện, mở ra một không gian trải nghiệm nhiều dấu ấn với đèo dốc, rừng già, bên dòng sông Côn xanh biếc cùng bao câu chuyện văn hóa-lịch sử nơi đây.

Nhiệt kế khổng lồ cao 12m đặt ngoài trời. (Ảnh: Internet)

Mùa hè - Mùa du lịch cao điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn

(GLO)- Khác với tâm lý tìm đến những bãi biển nổi tiếng hay những khu di lịch mát mẻ để giải nhiệt vào mùa hè, nhiều du khách lại thích thú trải nghiệm nền nhiệt cao vào mùa nắng nóng đỉnh điểm của "chảo lửa" Hoả Diệm Sơn tại vùng lãnh thổ tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Sóng biển vỗ về rêu xanh

Theo quy luật thời tiết của đất trời, qua mùa xuân nắng bắt đầu ấm lên, những cơn mưa đã không còn nữa, trời trong xanh và sóng biển vỗ thầm thì như quyến rũ người tìm đến Nha Trang.

null