(GLO)- Ngày 9-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng trong nước, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên bang cắt giảm các quy định bị xem là lỗi thời.
Ông Donald Trump đã thu hồi quyền tiếp cận thông tin mật của hơn 10 người, gồm cả cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Sắc lệnh này sẽ trao gần như toàn bộ quyền quyết định chính sách giáo dục cho các bang và hội đồng địa phương, một viễn cảnh khiến các nhà hoạt động giáo dục theo khuynh hướng tự do lo ngại.
(GLO)- Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp quy mô cơ quan chủ quản của đài phát thanh quốc tế Voice of America (VOA - Đài Tiếng nói Hoa Kỳ) cùng 6 cơ quan liên bang khác.
(GLO)- Ngày 5-2, tại Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, với lý do bảo vệ các vận động viên nữ.
(GLO)- Thẩm phán liên bang Mỹ tại bang Washington John C. Coughenour đã ra phán quyết tạm thời phong tỏa 14 ngày đối với sắc lệnh hành pháp về hủy “quyền nơi sinh” của tân Tổng thống Donald Trump.
Việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự kiến dẫn đến sự tái cấu trúc đáng kể cho tổ chức này và có thể làm gián đoạn thêm các sáng kiến y tế toàn cầu.
(GLO)-Một chương trình phát sóng trực tiếp của đài truyền hình TC của Ecuador đã bị gián đoạn hôm 9/1, sau khi một nhóm có vũ trang xông vào trường quay.
(GLO)-Ngày 4/1, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ban hành sắc lệnh cho phép công dân nước ngoài chiến đấu cho Nga ở Ukraine được cấp quốc tịch Nga cho bản thân và gia đình họ.
(GLO)-"Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục diễn ra đến khi chính quyền Kiev bị đánh bại hoàn toàn và những lãnh thổ vốn của Nga được giải phóng khỏi đối phương. Chúng ta sẽ thắng lợi. Và nước Nga sẽ có thêm nhiều vùng lãnh thổ mới", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 30/9 viết trên Telegram.
(GLO)-Ông Putin đã ký sắc lệnh buộc tất cả lính tình nguyện phải tuyên thệ trung thành, trong đó có nhiều chiến binh Wagner đang phục vụ quân đội Nga, Reuters đưa tin hôm 26/8.
(GLO)-Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Nga – châu Phi ở St. Petersburg ngày 28/7, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh: “Tất cả những khác biệt phải được giải quyết trên bàn đàm phán. Vấn đề ở chỗ họ (Ukraine) từ chối đối thoại với chúng tôi”.
(GLO)-Theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố ngày 16/7, Nga sẽ nắm quyền kiểm soát “tạm thời” cổ phần thuộc về doanh nghiệp nông nghiệp Pháp Danone và hãng bia Carlsberg.
Tổng thống Ukraine thông qua sắc lệnh về việc gia hạn thiết quân luật ở Ukraine; luật sẽ kéo dài thời kỳ chiến tranh ở Ukraine từ 5h30 ngày 26/3/2022 trong thời gian 30 ngày.
Ngay trong ngày đầu tiên làm tổng thống Mỹ, ông Joe Biden sẽ ban hành sắc lệnh dừng hoặc trì hoãn những quy định và hành động chưa có hiệu lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạn chế nhập cảnh đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 30-6, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết cho phép triển khai một phần sắc lệnh.