Cho rằng không hiệu quả, Tổng thống Trump thu hẹp khốc liệt quy mô cơ quan chủ quản đài VOA

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thu hẹp quy mô cơ quan chủ quản của đài phát thanh quốc tế Voice of America (VOA - Đài Tiếng nói Hoa Kỳ) cùng 6 cơ quan liên bang khác.

tong-thong-trump-ky-sac-lenh-anh-getty-images-ttxvn.jpg
Tổng thống Trump ký sắc lệnh. Ảnh: Getty Images/ TTXVN

Đây là bước đi mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tinh giản bộ máy hành chính liên bang.

Các cơ quan bị nhắm đến bao gồm: Cơ quan Truyền thông toàn cầu Mỹ (USAGM) - cơ quan chủ quản của VOA, tài trợ cho Đài Châu Âu tự do/Đài Tự do (Radio Free Europe/Radio Liberty) và Đài Châu Á tự do (Radio Free Asia). Tổ chức này có ngân sách khoảng 270 triệu USD với hơn 2.000 nhân viên, phát sóng bằng 49 ngôn ngữ.

Trong vòng 7 ngày, lãnh đạo của các cơ quan này phải gửi kế hoạch tuân thủ sắc lệnh và liệt kê những chức năng nào của họ là bắt buộc theo luật định cho ông Russell Vought, giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách.

"Sắc lệnh này tiếp tục giảm bớt các thành phần trong bộ máy liên bang mà tổng thống xác định là không cần thiết”, Hãng tin Reuters dẫn văn bản được công bố vào tối 14/3.

Tổng thống Trump, người từng xung đột với VOA trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã bổ nhiệm cựu biên tập viên tin tức Kari Lake làm Giám đốc đài này trong nhiệm kỳ hai. Ông Lake, một đồng minh thân cận của ông Trump, thường xuyên cáo buộc truyền thông dòng chính có định kiến chống lại ông Trump.

Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái cơ cấu bộ máy hành chính liên bang, một nhiệm vụ mà ông giao cho tỷ phú công nghệ Elon Musk và Bộ Hiệu quả chính phủ (DOGE).

Cho đến nay, sáng kiến DOGE đã đề xuất cắt giảm hơn 100.000 việc làm trong số 2,3 triệu nhân viên dân sự liên bang, đóng băng viện trợ nước ngoài và hủy bỏ hàng nghìn chương trình, hợp đồng chính phủ.

Ông Elon Musk vào tháng trước đã kêu gọi đóng cửa VOA và Radio Free Europe/Radio Liberty trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X.

Đồng lãnh đạo DOGE Musk cho rằng "châu Âu giờ đã tự do" và "không còn ai nghe các đài này nữa", vì vậy nên đóng cửa các đài này để tiết kiệm ngân sách từ tiền thuế của người dân, theo tờ Kyiv Independent.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn nút giao Trần Hưng Đạo-Phạm Văn Đồng-Lê Lợi) sẽ tạm thời cấm các phương tiện giao thông từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 30-9. Ảnh: M.T

Phân luồng tạm thời một số tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)-Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa có thông báo về phân luồng, hướng dẫn tạm thời một số điểm, tuyến đường gần Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (giữa) đánh giá cao các ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đưa Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh thành nơi “đất lành chim đậu”

(GLO)- Sáng 27-9, tại Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Gia Lai với các doanh nghiệp hoạt động xuất-nhập khẩu tại Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, nhiều ý kiến tâm huyết, các giải pháp thiết thực đã được nêu ra để biến khu vực này thành nơi "đất lành chim đậu” cho các nhà đầu tư.

null