(GLO)- Trước làn sóng xe điện giá rẻ của Trung Quốc xuất hiện ồ ạt khắp các thị trường, Ủy ban châu Âu đã có động thái áp thuế bổ sung lên tới 38,1% đối với từng loại xe điện (EV) nhập khẩu của Trung Quốc.
(GLO)- Ấn Độ vừa quyết định áp thuế suất lên tới 20% đối với các lô gạo đồ xuất khẩu của nước này nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng và đảm bảo nguồn cung cho thị trường nội địa. Với động thái này, các chuyên gia cảnh báo giá gạo toàn cầu có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa.
Tổng thống Trump đe dọa áp thuế cao đối với mặt hàng ôtô của Liên minh châu Âu (EU) nếu châu Âu không thể nhất trí một thỏa thuận thương mại đã bị trì hoãn lâu nay.
Các nhà phân tích cảnh báo cuộc chiến thương mại có thể làm giảm mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tiềm tàng của Mỹ gần 1% trong ngắn hạn, còn Trung Quốc là 5%.
Các chuyên gia kinh tế nhận định Trung Quốc sẽ kích thích kinh tế để đối phó với tác động tiêu cực từ cú đòn của ông Trump. Bắc Kinh cũng sẽ chọn phương án “chờ bão đi qua“.
Một số nhà kinh tế ước tính mức thuế mới mà Tổng thống Donald Trump dự kiến áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc sẽ khiến các hộ gia đình Mỹ tiêu tốn trung bình khoảng 200 USD/năm.
(GLO)- Bộ Tài chính vừa đề xuất sửa đổi một số luật về thuế. Cụ thể, với doanh nghiệp (DN) siêu nhỏ, tức tổng doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm sẽ được áp thuế suất thuế thu nhập DN mức 15% (giảm 5% so với hiện hành); DN nhỏ và vừa (lao động dưới 200 người, doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng) được áp thuế thu nhập DN mức 17% (giảm 3% so với hiện hành).
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết nước này sẽ giữ nguyên mức áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ, Donald Trump.