(GLO)- Dù không rộn ràng lễ hội, song đồi cỏ hồng Glar (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn thu hút đông đảo du khách đến tham quan, thưởng ngoạn. Sắc hồng tím của đồng cỏ mênh mông lẫn vào màu xanh mướt của rừng thông tạo nên khung cảnh lãng mạn, nên thơ.
Nhiều diện tích rừng thông nằm trên đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thuộc lâm trường hoặc ban quản lý rừng phòng hộ ở tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình đang ngày đêm bị bức tử, đầu độc bằng đủ thủ đoạn.
(GLO)- Hàng ngàn cây thông 2 lá trên địa bàn các xã Tân Bình, Glar và thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã bị các đối tượng róc lấy vỏ để bán. Rất nhiều cây trong số này đang bị vàng lá; số còn lại có dấu hiệu suy giảm khả năng sinh trưởng.
Rừng thông cổ thụ hàng chục héc ta ở xã Ia Dêr (Ia Grai) nằm sát ngay TP.Pleiku một con suối được ví là một phần của lá phổi Pleiku. Vậy nhưng, thời gian qua, rừng thông ở đây đang bị xâm hại nghiêm trọng cả về diện tích lẫn cây trồng.
Theo tố cáo của một cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai), đầu tháng 2/2019, ông Nguyễn Hồng Quân - phó phụ trách BQLRPH Đak Đoa tự ý cho người thân quen vào các tiểu khu 407, 412 (xã Hà Đông) đốt dọn thực bì để phòng chống cháy rừng.
(GLO)- Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần phản ánh về tình trạng rừng thông (chủ yếu là rừng trồng) trên địa bàn huyện Mang Yang nói riêng và trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung bị xâm hại, nhưng thực trạng này vẫn diễn ra ngày càng phổ biến và nghiêm trọng hơn.
(GLO)- “Đôi mắt Pleiku“ đón tôi bằng chút se lạnh của cơn gió mùa đến muộn. Lòng ngập tràn nỗi niềm của người con đi xa tìm về chốn cũ, nơi gắn bó với khoảng trời bình yên trong tim.
(GLO)- Hàng trăm cây thông trồng trên dưới 30 năm nay đã bị kẻ xấu ken cây, chặt đốt song chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ bắc Biển Hồ chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.
Rừng thông 30 - 40 năm tuổi ở Gia Lai có hình dáng đẹp, nhiều thế “độc lạ“ nên thường được gọi là thông bonsai. Cũng do vậy, ở đây đã xuất hiện đường dây chuyên đào trộm loài thông quý hiếm này bán cho những người chơi cây cảnh, trồng trong khuôn viên các biệt thự cho sang trọng.
(GLO)- Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi thu hút đầu tư, Gia Lai đã nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án tại địa phương. Chính vì vậy, số doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư vào tỉnh ngày một tăng với nhiều dự án có quy mô lớn. Các dự án đầu tư này đã và đang mở ra những kỳ vọng mới, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
(GLO)- Ngày 16-4-2022, Báo Gia Lai điện tử có đăng bài “Rừng thông Đak Đoa tiếp tục bị xâm hại ai chịu trách nhiệm“ phản ánh việc rừng thông tại xã Tân Bình và Glar bị người dân đẽo lấy ngo về nhóm bếp. Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Đoa vừa có Công văn yêu cầu UBND huyện xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan.
(GLO)- Hơn trăm cây thông nằm ở làng Yút 2, xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) bỗng trụi lá rồi chết khô. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ khẳng định những cây thông này bị kẻ xấu lén lút khoan lỗ trên thân cây, đổ thuốc khiến cây bị bức tử.
Ngày 14/1, UBND xã Nâm N'Jang (Đắk Song) phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, giải tỏa 5 công trình xây dựng trái phép trên rừng thông thuộc địa bàn xã.
Nhiều lao động ở các tỉnh phía Bắc phiêu bạt vào tỉnh Kon Tum làm nghề cạo nhựa thông. Do đặc thù công việc, họ chỉ ở lại vài năm sau khi cây thông đã hết nhựa rồi lại sang tỉnh khác. Do vậy, họ không xây nhà mà dựng tạm túp lều giữa rừng thông để ăn ở, sinh hoạt...
Trong khi vụ cưa thông ngay trung tâm Đà Lạt chưa kịp lắng xuống, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện vụ người dân đổ bê tông, cốt thép làm đường ngay giữa rừng thông Đà Lạt.
Cán bộ địa phương có dấu hiệu cố tình làm sai, dung túng trong việc chuyển mục đích, xây dựng nhà trái pháp luật trên đất rừng thông, tiếp tay cho việc đầu độc rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh để chiếm đất.
Sau liên tiếp nhiều vụ phá rừng ở huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đang chờ kết quả kiểm tra toàn diện, thì tại tiểu khu 145B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (thuộc diện tích rừng do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý) xảy vụ ken cây, phá rừng thông.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu UBND huyện Lâm Hà khẩn trương điều tra, làm rõ vụ phá rừng tại tiểu khu 261 (thuộc địa bàn xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) theo thông tin phản ánh của cơ quan báo chí.
Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ chặt hạ hàng trăm cây thông tại tiểu khu 261B (thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, địa phận xã Nam Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), thì tại khoảnh 4, tiểu khu 261A, thuộc địa bàn xã Phi Tô lại bị chặt hạ gần 100 cây thông ba lá.
Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ngày 28-10 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “hạ độc“ rừng thông phòng hộ trên quốc lộ 14.