Rực rỡ những cánh cổng hoa trên phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cổng nhà là hạng mục vô cùng quan trọng đối với người Á Đông. Đó không chỉ là nơi phân chia không gian trong và ngoài mà nó còn là điểm nhấn cho ngôi nhà. Vì vậy, nhiều gia đình đã tô điểm cho những cánh cổng bằng những cây hoa rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn rất riêng cho ngôi nhà của mình.

tempimage2ewx6x.jpg
Đến khu phố mới Hoa Lư-Phù Đổng (TP. Pleiku), không ai không ngước mắt ngắm nhìn giàn hoa giấy với những bông hoa trắng xen lẫn hồng, tím rợp mát của ngôi nhà toạ lạc tại lô số 3.13. Ảnh: Hà Duy
tempimagebi4tde.jpg
Chị Nga-Chủ nhân căn hộ cho hay: Giàn hoa giấy này đã được trồng gần 5 năm và được tạo thành từ 3 cây hoa với những màu sắc khác nhau. Sở dĩ chị chọn hoa giấy cho cổng nhà mình là bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, nên thơ, lãng mạn của nó. Ảnh: Hà Duy
tempimagemxqovk.jpg
Hiện nay, rất nhiều gia đình đã chọn hoa giấy để trồng trước cổng nhà. Theo quan niệm của nhiều người, hoa giấy trồng trước cổng không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, cho bóng mát mà còn mang tới may mắn và tài lộc cho gia đình. Ảnh: Hà Duy
tempimage9nnjou.jpg
tempimageh6fbeg.jpg
Hoa giấy có thể nở quanh năm nếu được chăm sóc đúng cách. Ảnh: Hà Duy
tempimageam2jil.jpg
Và đây cũng là loại có nhiều màu sắc sặc sỡ, như: hồng, cam, đỏ, tím, vàng… Ảnh: Hà Duy
tempimagepe7yyn-6080.jpg
Nằm nép mình trên con đường nhỏ, chủ nhân ngôi nhà nằm trong hẻm 206 đường Phù Đổng (TP.Pleiku) lại chọn tô điểm cho cánh cổng nhà mình bằng một cây hoa mua nổi bật sắc tím. Ảnh: Hà Duy
tempimagergxzxj.jpg
Mua vốn là loài cây bụi, mọc nhiều ở vùng đồi hoang, ven rừng. Nhưng hiện nay, hoa mua đã được nhân giống và trở thành một trong những loại cây cảnh được ưa thích ở phố thị. Hoa mua có cánh rộng, tím đậm, đẹp nhất vào mùa hè. Sở dĩ chủ nhà đã chọn hoa mua để trồng không chỉ vì vẻ đẹp của nó mà còn bởi sức sống bền bỉ, hoa nở sớm, tàn muộn. Ảnh: Hà Duy
tempimagejuvdf4.jpg
Khác với những cánh cổng rực rỡ sắc màu, căn nhà 91 Yên Đỗ (TP.Pleiku) lại đem đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái với “tấm rèm” lan hoàng dương rũ xuống với màu vàng dịu. Ảnh: Hà Duy
tempimagelq7vfs-8876.jpg
Hoa lan hoàng dương là loài lan có nguồn gốc từ Châu Mỹ, có tên khoa học là Petraeovitex bambusetorum, thuộc họ hoa môi Lamiaceae. Đây là loài cây thân leo rũ, sống lâu năm, dễ trồng, ít sâu bệnh, thích nghi khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Hà Duy
tempimagel4cuu8.jpg
tempimageayqneh.jpg
Sử quân tử cũng là loại hoa được nhiều gia đình ưa thích và chọn trồng thành giàn trước cổng nhà vì ngoài vẻ đẹp rất riêng của nó, hoa sử quân tử còn rất thơm. Có tên khoa học là Combretum indicum, hoa sử quân tử là loại thân leo, hoa mọc thành chùm có màu phớt hồng hoặc đỏ tươi. Ở một số nơi khác, cây được lai tạo cho ra nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: Hà Duy
img-6502.jpg
Cây hoa sử quân tử còn được biết đến tên gọi cây trang leo, hoa giun. Nhiều người cho rằng, loài hoa này đại diện cho người quân tử và mang trong mình sức sống mãnh liệt. Dù trong bất cứ điều kiện nào, môi trường nào, khí hậu nào, hoa sử quân tử vẫn cho ra những chùm hoa rực rỡ, thơm ngát. Ảnh: Hà Duy
img-6499.jpg
Điểm đặc biệt của loài hoa này là màu sắc của hoa sẽ tự thay đổi, khi mới nở hoa có màu trắng, sau đó chuyển thành hồng, và cuối cùng là màu đỏ thắm. Ảnh: Hà Duy
Thực hiện clip: Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội

Gia Lai: Yêu cầu các địa phương thường xuyên rà soát đối tượng, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội

(GLO)- Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 746/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24-5-2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới gắn với hoạt động tín dụng chính sách.

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

Pleiku đối thoại với hộ dân thuộc diện thu hồi đất thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông

(GLO)- Sáng 28-3, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của UBND TP. Pleiku đã tổ chức họp vận động, thuyết phục, đối thoại với hộ ông Thái Văn Kiệm (trú tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ) thuộc Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai.

Đường Hai Bà Trưng (TP. Pleiku) được đầu tư nâng cấp ngày càng hiện đại và khang trang. Ảnh Minh Tiến

Pleiku khởi sắc từ hạ tầng giao thông

(GLO)-Thành phố Pleiku là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Gia Lai. 50 năm sau ngày giải phóng, phố núi đã khoác lên mình diện mạo mới của một đô thị trẻ giàu tiềm năng phát triển. Trong đó, đáng chú ý nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại và khang trang.

 “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

“Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

(GLO)- Mô hình “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa-túi nilon” do Đoàn phường Yên Thế (TP. Pleiku) triển khai tại chợ Yên Thế đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc giảm thiểu sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi chợ để bảo vệ môi trường.

Tổ thu gom rác thải thôn 1 (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) được thành lập từ tháng 10-2022, duy trì các hoạt động thu gom rác thải, góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Văn Dư

Nông dân xử lý rác để giảm phát thải khí nhà kính

(GLO)- Sáng 24-3, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku), Hội Nông dân tỉnh tiến hành hội thảo và tổng kết Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính của cộng đồng quốc tế” tại Gia Lai.