Rộn ràng Chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã thành thông lệ, vào dịp giáp Tết Nguyên đán, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn để quảng bá, giới thiệu đến người tiêu dùng các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngoài ra, chợ phiên còn kết hợp với hội chợ hoa xuân nên thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa được tổ chức tại khu đất trống của Công ty Thương mại 25 cũ nằm dọc quốc lộ 19 từ ngày 19-1. Trong những ngày vừa qua, tại 14 gian hàng luôn nhộn nhịp khi người dân đến tham quan, mua sắm hàng hóa về sử dụng trong những ngày Tết.

Chị Trương Thị Xuân Hạnh (tổ 6, thị trấn Đak Đoa) chia sẻ: “Hàng hóa tại chợ phiên rất phong phú, đa dạng. Hầu hết sản phẩm đã được công nhận OCOP, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên chúng tôi rất yên tâm về chất lượng. Tôi đã mua các sản phẩm như: chuối, mít sấy, hạt mắc ca, điều… để sử dụng trong những ngày Tết sắp đến”.

Còn bà Tào Thị Hồng Linh (làng Krun, xã Hneng) thì cho hay: “Chợ phiên nông sản an toàn kết hợp với hội chợ hoa xuân diễn ra cùng lúc nên thu hút người dân đến tìm hiểu, mua sắm. Người tiêu dùng khi đến đây có nhiều lựa chọn, từ những nông sản sạch do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất đến những sản phẩm đã qua sơ chế, chế biến như: bò khô, hạt mắc ca, cà phê, hồ tiêu, các loại trà thảo mộc… Nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3-4 sao nên tôi rất yên tâm”.

ba-tao-thi-hong-linh-dang-tim-hieu-cac-san-pham-ocop.jpg
Người dân tham quan, mua sắm tại Chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa. Ảnh: N.D

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa: Toàn huyện có 41 sản phẩm nông sản đã được công nhận OCOP, trong đó, 32 sản phẩm đạt 3 sao và 9 sản phẩm đạt 4 sao.

Những năm gần đây, huyện đều duy trì tổ chức chợ phiên nông sản an toàn theo từng quý để giới thiệu, quảng bá các loại nông sản sạch, đặc trưng của địa phương, nhất là các sản phẩm đã được công nhận OCOP 3-4 sao. Đặc biệt, huyện duy trì việc tổ chức chợ phiên nông sản an toàn kết hợp với hội chợ hoa xuân vào dịp cận Tết Nguyên đán để người dân đến tham quan, mua sắm hàng hóa sử dụng trong những ngày Tết.

Chị Nguyễn Thị Thu-Phụ trách gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của xã Hneng-thông tin: Chợ phiên nông sản an toàn được huyện tổ chức thường xuyên để quảng bá, kết nối tiêu thụ những sản phẩm đặc sản, đặc trưng đảm bảo chất lượng của địa phương.

Riêng xã Hneng tham gia chợ phiên để giới thiệu những nông sản sạch do bà con sản xuất như: gạo J02, nấm tươi, rau củ quả trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngay trong ngày khai mạc chợ phiên, các mặt hàng của xã như gạo J02, nấm tươi bán rất chạy, nhiều người còn đặt hàng mua thêm.

Được mời tham gia chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa, bà Nguyễn Thị Bích-Thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Kon Hà Nừng (xã Đăk Rong, huyện Kbang) phấn khởi cho biết: Hợp tác xã sản xuất và chế biến sản phẩm chủ lực là cà phê, hạt mắc ca. Trong đó, sản phẩm hạt mắc ca đã được công nhận OCOP 3 sao nên người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Chỉ trong buổi sáng 19-1, riêng sản phẩm hạt mắc ca, Hợp tác xã đã bán được 3 triệu đồng. Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục đưa hàng lên chợ phiên để cung cấp cho người tiêu dùng.

gian-hang-ocop-huyen-kbang-tham-gia-cho-phien-nong-san-an-toan-huyen-dak-doa-nam-2025.jpg
Gian hàng OCOP huyện Kbang tham gia Chợ phiên nông sản an toàn huyện Đak Đoa năm 2025. Ảnh: N.D

Chợ phiên là nơi kết nối giao thương, thúc đẩy việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của địa phương, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-chia sẻ: Những năm gần đây, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chợ phiên nông sản an toàn nhằm giới thiệu, quảng bá những sản phẩm đã được công nhận OCOP của địa phương cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ.

Hầu hết sản phẩm có địa chỉ của cơ sở sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, tem truy xuất nguồn gốc… Bên cạnh đó, huyện kết nối với các địa phương lân cận tổ chức cho các chủ thể có sản phẩm OCOP tham gia chợ phiên.

“Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn và chủ thể khảo sát tìm những nông sản đặc trưng của địa phương để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chế biến sâu nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn OCOP, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Đồng thời, chủ động kết nối với các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để các chủ thể OCOP của huyện tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng”-ông Nguyễn Kim Anh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null