Rạn nứt với Philippines, Mỹ gặp khó trong khu vực

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Mỹ cảnh báo việc Philippines hủy Hiệp ước Các lực lượng thăm viếng (VFA) sẽ gây ra nhiều thách thức cho hoạt động giữa hai nước trong tương lai.
Phát biểu tại TP Sydney trong chuyến thăm Úc hôm 13-2, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương, bày tỏ hy vọng Bộ Ngoại giao Mỹ có thể đàm phán duy trì VFA trong vòng 180 ngày - khoảng thời gian mà Manila đưa ra để chấm dứt VFA.
Theo AP, ông Davidson cho biết Mỹ không có thỏa thuận tương tự nào như VFA với tất cả các nước trong khu vực. Đô đốc Davidson nhấn mạnh: "Không có VFA đồng nghĩa với việc Mỹ khó lòng hỗ trợ Philippines trong cuộc chiến chống bạo lực cực đoan ở miền Nam. Các hoạt động huấn luyện và tác chiến với các lực lượng vũ trang Philippines cũng gặp trở ngại".
Hai máy bay Osprey diễn tập trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines ở tỉnh Zambales - Philippines hồi tháng 4 năm ngoái Ảnh: REUTERS
Hai máy bay Osprey diễn tập trong cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines ở tỉnh Zambales - Philippines hồi tháng 4 năm ngoái Ảnh: REUTERS
Trái ngược với phản ứng của ông Davidson, Tổng thống Donald Trump trước đó cho hay ông cảm thấy "ổn" khi người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chấm dứt VFA, vì điều đó sẽ giúp Mỹ tiết kiệm được "rất nhiều tiền".
Ngay tại Manila, một số thượng nghị sĩ Philippines vội vàng tìm cách ngăn chặn động thái của chính phủ ông Duterte khi cho rằng nhà lãnh đạo này không có quyền đơn phương hủy các hiệp ước quốc tế đã được Thượng viện Philippines phê chuẩn.
Theo Reuters, quyết định của ông Duterte có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cũng tại Sydney, Đô đốc Davidson cảnh báo Trung Quốc đang đe dọa chủ quyền các đảo quốc Thái Bình Dương và làm tổn hại sự ổn định của khu vực.
Ông Davidson cho hay Mỹ "dốc toàn lực" để đối trọng Trung Quốc ở Thái Bình Dương trong bối cảnh Bắc Kinh theo đuổi các tuyên bố chủ quyền phi lý, chính sách ngoại giao bẫy nợ, vi phạm những thỏa thuận quốc tế, đánh cắp tài sản trí tuệ quốc tế, đe dọa quân sự và tham nhũng.
Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.