Ra mắt Câu lạc bộ "Hạt nhân phòng, chống rác thải nhựa" xã Đak Djrăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Mang Yang tổ chức buổi truyền thông phụ nữ nói không với rác thải nhựa và ra mắt Câu lạc bộ “Hạt nhân phòng, chống rác thải nhựa” xã Đak Djrăng.
Quang cảnh buổi truyền thông. Ảnh: Phạm Ngọc
Quang cảnh buổi truyền thông. Ảnh: Phạm Ngọc
Buổi truyền thông đã tuyên truyền cho đông đảo hội viên phụ nữ nhận thức rõ về thực trạng và tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Hướng dẫn, vận động chị em cách thức để hạn chế thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần thông qua việc thay đổi thói quen trong đời sống hàng ngày. Đồng thời đề nghị sự vào cuộc tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ thông qua thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để phong trào “Chống rác thải nhựa” tiếp tục lan tỏa đến từng hộ gia đình và tác động đến ý thức cũng như sự tự giác của người dân.
Tại buổi truyền thông, Hội LHPN huyện Mang Yang đã ra mắt câu lạc bộ “Hạt nhân phòng, chống rác thải nhựa” gồm 10 thành viên là cán bộ, hội viên phụ nữ của xã Đak Djrăng. Sau khi ra mắt, các thành viên trong câu lạc bộ đã ký cam kết thực hiện các nội dung về tuyên truyền thực hiện các quy định nói không với rác thải nhựa.
Các thành viên câu lạc bộ “Hạt nhân phòng, chống rác thải nhựa” ký cam kết thực hiện nội dung quy chế. Ảnh: Phạm Ngọc
Các thành viên câu lạc bộ “Hạt nhân phòng, chống rác thải nhựa” ký cam kết thực hiện nội dung quy chế. Ảnh: Phạm Ngọc
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 50 túi xách sử dụng nhiều lần cho cán bộ, hội viên tại địa phương nhằm hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon trong sinh hoạt hàng ngày.
Phạm Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng để triển khai Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Theo thông tin từ của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh vừa quyết định chuyển mục đích sử dụng 5 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ

(GLO)- Dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới là “chìa khóa” giúp xã Tuy Phước chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối đà phát triển, ngày 30-6, xã tổ chức hội nghị công bố và triển khai Quy hoạch chung theo Quyết định số 1769/QÐ-UBND của UBND tỉnh, khẳng định quyết tâm bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

Khu công nghiệp Trà Ða giảm thiểu tác động đến môi trường

(GLO)- Ðể giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất - chế biến, các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Ða (phường Pleiku) đã đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, sử dụng nhiên liệu sạch gắn với thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong quản lý, xử lý chất thải.

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

150 hộ dân phường Thống Nhất đồng thuận bàn giao mặt bằng để mở rộng đường giao thông

(GLO)- Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án mở rộng đường giao thông trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đang đạt nhiều kết quả tích cực khi đã có 150 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương triển khai các công trình theo kế hoạch.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null