Phụ nữ xã Nghĩa Hưng nói không với rác thải nhựa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ những việc làm nhỏ nhưng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai là tổ chức đi đầu hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng  một lần. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả của Hội dần được nhân rộng, được chị em hội viên, phụ nữ ủng hộ, tham gia.
Chẳng những đường đi lối lại trong  thôn 6 mà nhiều thôn làng khác của xã Nghĩa Hưng đã dần vắng bóng túi ni lông và nhiều loại rác thải khác. Đây là cả một quá trình tuyên truyền vận động người dân thực hiện với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân. Đi đầu là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực vận động và áp dụng cách thức thực hiện thiết thực đến từng hội viên, phụ nữ; chú trọng phân loại rác thải và hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày.  
Đường làng, ngõ xóm được các chị em thường xuyên vệ sinh sạch đẹp. Ảnh: Hà Phương
Đường làng, ngõ xóm được các chị em thường xuyên vệ sinh sạch đẹp. Ảnh: Hà Phương
Hưởng ứng thực hiện, mỗi buổi chợ hàng ngày, chị Ngô Thị Hương đều dùng làn nhựa đem theo để đựng thịt cá, rau củ, thức ăn. Với chị, xách làn đi chợ làm cho người phụ nữ phụ nữ  hơn, biết chăm lo gia đình hơn. Chia sẻ về vấn đề này, chị Hương cho biết: “Xách làn đi chợ cần thiết và không có gì xa lạ. Nó không chỉ giúp ít sử dụng túi ni lông mà còn thiết thực bảo vệ môi trường trong gia đình và ngoài xã hội”.
Đối với gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thủy, việc không sử dụng túi ni lông đã trở thành thường xuyên. Chị Thủy bộc bạch: “Trước đây, mỗi ngày đi chợ, bình quân gia đình tôi sử dụng ít nhất 5 chiếc túi ni lông. Đấy là chưa kể đến các loại hộp, cốc, chai, lọ nhựa sử dụng một lần. Nhưng từ khi được chi hội phụ nữ xã vận động tuyên truyền và tặng làn nhựa để đi chợ thì tôi không còn sử dụng túi ni lông. Ngoài ra tôi còn vận động các thành viên trong gia đình nên hạn chế sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày”.
Đặc biệt, 100% cán bộ phụ nữ từ chi hội đến các thôn, làng đều gương mẫu thực hiện và vận động người thân, gia đình, bạn bè hạn chế sử dụng túi ni lông, nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần, nhất là khi tổ chức các sự kiện, cuộc họp, tập huấn...
“Qua công tác vận động, tuyên truyền, phong trào “Chống rác thải nhựa” đã thực sự lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ”-chị Nguyễn Thị Tâm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 6, xã Nghĩa Hưng thổ lộ.
Hội Liên hiệp phụ nữ xã tặng làn nhựa cho các hội viên. Ảnh: Hà Phương
Hội Liên hiệp phụ nữ xã tặng làn nhựa cho các hội viên. Ảnh: Hà Phương
Nhìn nhận kết quả bước đầu, bà Phạm Thị Thoa-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Hưng, cho rằng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ đã hưởng ứng rất thiết thực bằng nhiều việc làm cụ thể như: đi chợ bằng làn nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hàng ngày, phân loại rác thải tại gia đình, tập kết rác đúng nơi quy định, xử lý chôn lấp hay đốt rác theo hướng dẫn... để không gây ô nhiễm, hại sức khỏe. Từ đó, dần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen hạn chế và tiến tới từ bỏ sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, hạn chế xả thải rác nhựa góp phần triển khai có hiệu quả phong trào “Chống rác thải nhựa” tại địa phương.
Bà Hoa cũng thừa nhận hiện một bộ phận người dân vẫn còn thờ ơ với vấn đề vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh chậm được cải thiện. Các loại rác thải bằng nhựa dùng một lần như: ống hút, cốc nhựa, chai nước... vẫn còn lẫn lộn trong rác thải gia đình, nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm làm ảnh hưởng đến mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của cộng đồng dân cư, đòi hỏi tổ chức Hội tiếp tục vận động chị em hội viên, phụ nữ cũng như toàn thể người dân ủng hộ và thực hiện chủ trương nói không với rác thải nhựa mạnh mẽ hơn nữa.
“Cùng với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể,  Hội phụ nữ chúng tôi xác định phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông trong chị em hội viên, phụ nữ và thực hiện phân loại rác thải, tập kết rác, tiêu hủy đúng quy định, an toàn" -bà Thoa cho biết thêm.
Hà Phương

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.