Quyết liệt nhưng bình tĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau thông tin từ phía Nhật Bản về việc phát hiện một phụ nữ quê ở tỉnh Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2 khi nhập cảnh nước này, quãng thời gian 55 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng đã chấm dứt, thay vào đó là thông tin dồn dập về số ca dương tính được phát hiện tăng nhanh ở 2 địa phương giáp ranh là Hải Dương, Quảng Ninh.

Đúng là đã rất lâu rồi chúng ta mới phải sống trong bối cảnh đầy cảm xúc với dịch bệnh. Vào cuối tháng 7- 2020, vừa mới tạm yên, chưa kịp mừng vì những thành công bước đầu trong phòng chống Covid-19 thì cả nước lại phải tất bật với sự trở lại của dịch bệnh này. Lần trở lại ấy, với sự bùng nổ từ TP Đà Nẵng, diễn biến thật phức tạp, số người mắc và cả số người chết liên quan đến Covid-19 cũng tăng rất nhanh.

Nhưng, nếu có những sự lúng túng thì chỉ là ở giai đoạn 1, với cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam, tất cả những gì liên quan đến Covid-19 đều mới lạ. Và đất nước ta, với chủ trương "chống dịch như chống giặc", với sự ra quân quyết liệt nhưng tỉnh táo, hiệu quả của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, dịch Covid-19 từng bước được khống chế.

Giải quyết vấn đề dịch bệnh là không hề đơn giản, kể cả với những nước văn minh và giàu có. Đấy là chưa nói đến sự phức tạp trong diễn biến rất khó lường của dịch Covid-19, mà bây giờ là biến thể mới với độc lực rất cao, tốc độ lây lan nhanh chóng.

Vì vậy, sự trở lại của dịch Covid-19 ở nước ta lần này, hay ở quốc gia nào khác nữa, cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, dù không thể chủ quan. Việc này thì không chỉ riêng ngành y tế mà cả Chính phủ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước thời gian qua vẫn luôn nhắc nhở tất cả các địa phương, tất cả mọi người đều phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, không được coi thường các biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó trong tình hình mới.

Điều đáng mừng là ngay sau khi thông tin về ca bệnh ở Hải Dương được xác tín, toàn bộ hệ thống phòng thủ chống dịch của không chỉ ở Hải Dương, Quảng Ninh, mà là cả nước được kích hoạt. Những cuộc họp khẩn liên tục của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, có cả cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch Covid-19 ngay tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - nơi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra.

Rất nhanh chóng, những việc gì cần thiết nhất để có tác dụng tốt nhất cho việc phòng chống dịch Covid-19 đều đã được triển khai. Lãnh đạo TP Hải Phòng còn quyết định mời nguyên Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã nghỉ hưu mấy tháng rồi, trở lại giúp TP điều hành chống dịch Covid-19 trong tình huống khẩn cấp. Không hề còn sự lúng túng như những ngày đầu dịch bệnh này vào nước ta.

Nhưng trước dịch bệnh thì không thể chủ quan để nói trước được điều gì, với dịch Covid-19 thì lại càng không. Người đứng đầu Chính phủ vừa chỉ đạo chúng ta phải "phản ứng cương quyết, thái độ dứt khoát hơn; tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ; khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh".

Bình tĩnh luôn là sự cần thiết khi phải đối diện với mọi hiểm nguy.

 

Theo LƯƠNG DUY CƯỜNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null