Quảng Nam: 3 giống lúa của Vinaseed đẻ khỏe, tốt bời bời, nông dân "mê tít"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ Hè Thu năm 2020, bà con nông dân tại tỉnh Quảng Nam rất phấn khởi khi tham gia sản xuất thử nghiệm giống lúa VNR20, VNR88, Hương Châu 6 của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam (thuộc Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed Group).

Năng suất cao

Ông Nguyễn Văn Chính - Giám đốc Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam, cho biết, giống lúa VNR88, VNR20 hiện nay đã được công nhận sản xuất thử và giống Hương Châu 6 đã được công nhận lưu hành. Tại tỉnh Quảng Nam, giống VNR20 đã được đưa vào khảo nghiệm, trình diễn và sản xuất thử đến nay đã được 4 vụ, giống VNR88 và Hương Châu 6 từ 2-3 vụ.

 

Nhiều giống lúa triển vọng của Vinaseed cho năng suất, chất lượng cao bà con nông dân rất phấn khởi.
Nhiều giống lúa triển vọng của Vinaseed cho năng suất, chất lượng cao bà con nông dân rất phấn khởi.


Các vụ vừa qua, bộ 3 giống lúa trên đều cho kết quả rất tốt, đặc biệt giống lúa VNR88 cho năng suất rất cao. Vụ Đông Xuân 2019-2020, năng suất bình quân đạt từ 75-80 tạ/ha, vụ Hè Thu 2020 năng suất ước đạt khoảng từ 65-70 tạ/ha, tại cánh đồng 12ha liên kết sản xuất với Hợp tác xã (HTX) Điện Phước 1 (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Các giống lúa này chống chịu sâu bệnh và chống chịu điều kiện thời tiết khắc nghiệt tốt so với giống đối chứng HT1 đại trà tại địa phương. Năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng từ 15-20%.

 

 Vụ Hè Thu năm 2020, ngoài giống VNR88 sản xuất tại thị xã Điện Bàn 12ha của cánh đồng liên kết sản xuất, thì công ty còn bố trí sản xuất khảo nghiệm trình diễn giống VNR20, Hương Châu 6.
Vụ Hè Thu năm 2020, ngoài giống VNR88 sản xuất tại thị xã Điện Bàn 12ha của cánh đồng liên kết sản xuất, thì công ty còn bố trí sản xuất khảo nghiệm trình diễn giống VNR20, Hương Châu 6.


Vụ Hè Thu năm 2020, ngoài giống VNR88 sản xuất tại thị xã Điện Bàn 12ha của cánh đồng liên kết sản xuất, thì công ty còn bố trí sản xuất khảo nghiệm trình diễn giống VNR20, Hương Châu 6 tại huyện Đại Lộc (2ha), Quế Sơn (2ha) và Thăng Bình (2ha).

Kết quả thăm đồng đánh giá giống hôm nay tại xã Quế Xuân 2, ông Nguyễn Văn Chính cùng đoàn đại biểu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam và nông dân tham gia mô hình đều đánh giá giống VNR20 có tiềm năng và cho năng suất cao, chất lượng gạo khá, chống đổ ngã tốt.

 

 Giống lúa VNR88 vụ Đông Xuân 2019-2020 năng suất bình quân đạt từ 75-80 tạ/ha, vụ Hè Thu 2020 năng suất ước đạt khoảng từ 65-70 tạ/ha,
Giống lúa VNR88 vụ Đông Xuân 2019-2020 năng suất bình quân đạt từ 75-80 tạ/ha, vụ Hè Thu 2020 năng suất ước đạt khoảng từ 65-70 tạ/ha.


Giống Hương Châu 6 ngắn ngày, năng suất khá, chất lượng gạo ngon, chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất lợi vụ Hè Thu khá tốt và đặc biệt khả năng chống đổ ngã rất tốt, năng suất giống Hương Châu 6 tại mô hình dự kiến đạt 60-62 tạ/ha.

Theo ông Chính, giống VNR88 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ 112-117 ngày, vụ Hè Thu từ 97-102 ngày. Chiều cao cây 105-110cm, năng suất trung bình 7,0-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8-8,5 tấn/ha. Khối lượng 1.000 hạt 23-24g.

Đặc điểm của giống này là bộ lá phẳng, hơi mỏng lá, bông to, xếp hạt trung bình, hạt hơi bầu, màu nâu nhạt, mỏ hạt thẳng, chống chịu khá với một số loài sâu bệnh hại chính, phạm vi thích ứng rộng. Hạt gạo trong, không bạc bụng, tỷ lệ gạo xát và gạo nguyên cao, cơm trắng, bóng, mềm, vị đậm.


 

Theo đánh giá của đoàn đại biểu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam và nông dân tham gia mô hình thì bộ 3 giống: VNR20, VNR88, Hương Châu 6 phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Quảng Nam và cho hiệu quả kinh tế rất khá.
Theo đánh giá của đoàn đại biểu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam và nông dân tham gia mô hình thì bộ 3 giống: VNR20, VNR88, Hương Châu 6 phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Quảng Nam và cho hiệu quả kinh tế rất khá.



Giống VNR20 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ 108-112 ngày, vụ Hè Thu từ 93-97 ngày. Chiều cao cây 100-105cm, năng suất trung bình 7,0-7,5 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 8-8,5 tấn/ha. Giống lúa Hương Châu 6 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ 103-107 ngày, vụ Hè Thu từ 88-92 ngày. Chiều cao cây 95-100cm, năng suất trung bình 6,5-7,0 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 7,5-8,0 tấn/ha.

Bà Nguyễn Thị Tiến (62 tuổi, ở thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) cho biết: "Vụ Hè Thu này, gia đình tôi canh tác 5 sào lúa (mỗi sào 500m2), trong đó có 2 sào giống VNR88, sản lượng ước đạt 500kg lúa tươi/sào, khoảng 400kg lúa khô/sào. Điểm đặc biệt là giống lúa này rất ít sâu bệnh, chống đổ ngã tốt. Tôi đã làm nhiều giống lúa rồi nhưng chưa giống nào ở giai đoạn thử nghiệm mà đạt ngay mức 400kg lúa khô/sào".

 

Giống lúa VNR88, VNR20 hiện nay đã được công nhận sản xuất thử và giống Hương Châu 6 đã được công nhận lưu hành.
Giống lúa VNR88, VNR20 hiện nay đã được công nhận sản xuất thử và giống Hương Châu 6 đã được công nhận lưu hành.


Tại xã Quế Xuân 2 (huyện Quế Sơn), với giống VNR20, Hương Châu 6 thì bà con nơi đây hầu như không còn quá xa lạ. Khoảng 2 – 3 vụ sản xuất trước đây, nhờ năng suất vượt trội cũng như khả năng chống chịu sâu bệnh rất tốt, giống đã được người dân đón nhận nhiệt tình.

"Vụ Hè Thu này, gia đình tôi làm gần 2 sào giống lúa Hương Châu 6, năng suất ước đạt từ 320-330kg lúa khô/sào. Giống này dễ canh tác, cứng cây, chống đổ ngã tốt, tiềm năng năng suất cao, ổn định, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cơm ngon, dự kiến vụ tới tôi sẽ tiếp tục sản xuất giống lúa này…"- ông Đoàn Đình Khái (ở thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2) phấn khởi nói.

Giống lúa có nhiều ưu điểm và sẽ được nhân rộng

Ông Nguyễn Hoàng Vũ – Phó Giám đốc HTX Điện Phước 1 cho biết, giống lúa thuần VNR88 là giống lúa có thời gian sinh trưởng trung ngắn ngày. Mật độ gieo sạ 5 kg/sào tương đương 100 kg/ha. Giống VNR88 thuộc thế hệ mới, chịu thâm canh cao, khả năng đẻ nhánh khá, cây to khỏe, thân cây cứng, bông to, hạt nhiều đóng sít, tỷ lệ hạt chắc cao, khả năng chống đổ tốt.

 

Giống VNR20 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ108-112 ngày, vụ Hè Thu từ 93-97 ngày.
Giống VNR20 có thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân từ108-112 ngày, vụ Hè Thu từ 93-97 ngày.


Được biết, vụ Hè Thu 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed Group phối hợp với Hợp tác xã (HTX) Điện Phước 1 (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) triển khai mô hình liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm giống lúa thuần mới, triển vọng VNR88. Mô hình được triển khai với diện tích 12ha, tập trung tại cánh đồng thôn Nông Sơn 2 với gần 80 hộ tham gia.

Ông Nguyễn Văn Lào (thôn Phú Bình, xã Quế Xuân 2) cho biết, các vụ trước đây, một số người trong xã có canh tác giống lúa VNR20 và cho năng suất cao hơn hẳn so với các giống khác.

"Vụ Hè Thu năm nay, tôi quyết định sản xuất thử 600m2, qua quá trình sản xuất giống lúa VNR20, tôi thấy giống lúa này rất dễ canh tác, chi phí sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều ít. Lúa không bị nhiễm sâu bệnh, đạt năng suất rất cao, năng suất trung bình ước đạt 70-75 tạ/ha", ông Lào vui mừng nói.

 

 Dự kiến thời gian tới, công ty tiếp tục cho sản xuất, mở rộng diện thích bộ 3 giống lúa: VNR20, VNR88, Hương Châu 6, nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.
Dự kiến thời gian tới, công ty tiếp tục cho sản xuất, mở rộng diện thích bộ 3 giống lúa: VNR20, VNR88, Hương Châu 6, nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.


Nói về 3 giống lúa mà Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam đã đưa vào thử nghiệm, ông Nguyễn Văn Tân - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam cho hay, các giống lúa này đều phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Quảng Nam và cho hiệu quả kinh tế rất khá. Thời gian tới, chúng tôi đề nghị công ty tiếp tục cho sản xuất, mở rộng diện tích, nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Với những ưu điểm của 3 giống lúa trên, các hộ nông dân mong muốn Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương Quảng Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam tiếp tục triển khai phối hợp với các HTX, các hộ dân thực hiện gieo cấy trong các vụ tới, từ đó làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn.


https://danviet.vn/quang-nam-3-giong-lua-cua-vinaseed-de-khoe-tot-boi-boi-nong-dan-me-tit-2020082717193597.htm

Theo TRẦN HẬU (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null