Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, làm việc tại 2 xã Ia Ko và Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 9-7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, làm việc tại 2 xã Ia Ko và Chư Sê nhằm kiểm tra tình hình hoạt động sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Cùng đi có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại các địa phương, đoàn công tác của tỉnh đã nghe báo cáo và kiểm tra thực tế về tình hình tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền sau khi các xã (mới) chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-7.

dong-chi-nguyen-tu-cong-hoang-uy-vien-btv-tinh-uy-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-viec-tai-xa-ia-ko.jpg
Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại xã Ia Ko. Ảnh: Huy Toàn

Theo đó, xã Ia Ko được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ia Hlốp, Ia Ko và Ia Hla. Xã Chư Sê hình thành từ hợp nhất của 5 xã và thị trấn: Chư Sê, xã Dun, Ia Blang, Ia Pal và Ia Glai.

Ngay sau khi sáp nhập, hệ thống chính trị của 2 xã đã nhanh chóng được kiện toàn, bộ máy chính quyền cấp xã đi vào vận hành ổn định, thông suốt. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã đã đề xuất nhiều kiến nghị về đầu tư hạ tầng, trang-thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin và công tác chuyển đổi số. Ngoài ra, các địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ đầu tư dài hạn trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội nhằm ổn định và phát triển bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến thăm và làm việc tại các địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị trong việc kiện toàn, vận hành bộ máy chính quyền địa phương cấp xã mới.

dong-chi-pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-tham-lam-viec-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-xa-chu-se.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bìa trái) kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chư Sê. Ảnh: Huy Toàn

Bên cạnh chia sẻ với những khó khăn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham gia xây dựng và sẵn sàng thực hiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu sẽ được tỉnh giao trong thời gian tới.

Các sở, ngành liên quan cần nhanh chóng phối hợp để tổ chức tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị xã cần sớm có văn bản trình UBND tỉnh để tỉnh nghiên cứu và sớm có giải pháp phù hợp để các địa phương thêm thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ cấp bách các xã cần thực hiện ngay đó chính là chủ động rà soát, phối hợp với sở, ngành liên quan xây dựng quy hoạch chung của xã mình để trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ có định hướng hỗ trợ để giúp các địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null