Quy Nhơn tăng cường xử lý lấn chiếm đất đai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay ở một số địa phương thuộc TP Quy Nhơn, nhiều đối tượng lợi dụng thời điểm chuẩn bị sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã đã lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Nếu không kịp thời xử lý, công tác quản lý trật tự đô thị sau này sẽ gặp nhiều phức tạp.

Đây là vấn đề được Thành ủy Quy Nhơn đặc biệt lưu tâm tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II/2025, tổ chức vừa qua. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quý I/2025, cơ quan chức năng và các địa phương đã kiểm tra 271 trường hợp trên lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố, qua đó phát hiện, xử lý 120 trường hợp vi phạm (thành phố xử lý 50 trường hợp, các phường, xã xử lý 70 trường hợp).

UBND phường Quang Trung dựng bảng thông báo nghiêm cấm lấn chiếm đất đai xây dựng không phép, sai phép tại hẻm 461 đường Tây Sơn (đoạn đi lên núi, thuộc tổ 49, khu phố 5). Ảnh: H.THU

UBND phường Quang Trung dựng bảng thông báo nghiêm cấm lấn chiếm đất đai xây dựng không phép, sai phép tại hẻm 461 đường Tây Sơn (đoạn đi lên núi, thuộc tổ 49, khu phố 5). Ảnh: H.THU

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Đội trật tự đô thị TP Quy Nhơn, công tác phối hợp trong tổ công tác 711 (lực lượng liên ngành phối hợp giữa thành phố và phường, xã) để thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm tại một số địa phương đã giảm sút so với trước, do có thay đổi trong sắp xếp tổ chức bộ máy CA, quy định mới của Bộ CA về chức năng, nhiệm vụ CA phường, xã, dẫn đến CA ở một số phường chậm trễ trong phối hợp hoặc không tham gia tổ công tác 711. 

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn Nguyễn Văn Dũng yêu cầu việc cưỡng chế, tháo dỡ công trình vi phạm về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép phải được xử lý kịp thời, nhanh chóng, không để dẫn đến diễn biến phức tạp. Các tổ công tác phải chủ động thực hiện nhiệm vụ, không vì thiếu lực lượng CA mà trì hoãn cưỡng chế… 

Theo ông Đỗ Văn Định, Bí thư Đảng ủy phường Nhơn Bình, phường chủ động tăng cường khảo sát địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, nhất là việc lợi dụng ao hồ, đất hoa màu để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Qua đó, xử lý 22 trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm trên địa bàn phường.

Còn bà Trần Thị Mỹ Châu, Bí thư Đảng ủy phường Ghềnh Ráng cho hay, chỉ trong quý I/2025, địa phương đã phát hiện, xử lý 15 trường hợp lấn chiếm đất đai (8 trường hợp mới, 7 trường hợp tái phạm), nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2024. Đảng ủy phường tổ chức họp chuyên đề, các bên đã thống nhất: CA phường không trực tiếp tham gia thành phần đoàn cưỡng chế, nhưng cử lực lượng bảo vệ vòng ngoài và nắm tình hình từ trước để đảm bảo an toàn, can thiệp kịp thời, tránh bị động nếu xảy ra các trường hợp chống đối lực lượng cưỡng chế. 

Bà Châu cho biết: Đảng ủy, UBND phường xác định trong giai đoạn này, có thể trên địa bàn phường sẽ còn phát sinh nhiều trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép. Phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiên quyết xử lý vi phạm.

Theo ông Phạm Hoàng, đại biểu HĐND phường Ghềnh Ráng, ngày 12.3, đại biểu HĐND phường đã tiến hành giám sát thực tế việc cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trên lĩnh vực đất đai trên địa bàn tổ 23, khu phố 5. Đây là trường hợp chính quyền đã vận động, nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ hộ vẫn cố tình vi phạm, không tự giác khắc phục. Việc xử lý nghiêm túc, kịp thời của UBND phường mang tính răn đe, giáo dục cao, qua đó nâng cao nhận thức, giúp người dân nghiêm túc tuân thủ pháp luật.

Lãnh đạo Thành ủy Quy Nhơn lưu ý nhiều phường ở thành phố là những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm cao trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, yêu cầu trong quý II/2025, các địa phương, đơn vị của thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng không phép, sai phép, sử dụng đất không đúng mục đích.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn  Dũng nhấn mạnh: Nếu phường, xã nào để diễn biến phức tạp, phát sinh điểm nóng về lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép thì trước hết người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố. Đây cũng là căn cứ để đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức ở phường, xã trong giai đoạn tới. 

HOÀI THU

Có thể bạn quan tâm

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

Ngành Y tế Gia Lai tăng cường các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4) năm 2026 với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật-Kiến tạo đột phá phát triển”. Dịp này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, hiệu quả.

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

null