Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang giám sát công tác vận hành thử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Chiều 25.6, UBND tỉnh phối hợp triển khai giám sát và truyền thông việc vận hành thử nghiệm mô hình triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Gia Lai (mới) trong công tác xử lý, gửi/nhận văn bản điện tử liên thông và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác vận hành thử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trò chuyện với người dân TP Quy Nhơn đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: N.M.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trò chuyện với người dân TP Quy Nhơn đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: N.M.

Bám sát kịch bản vận hành thử, các phường Pleiku, Hội Phú đã tiếp nhận hồ sơ “Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa -1.012784” và chuyển đến phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam để xử lý, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giải quyết, phê duyệt kết quả, sau đó trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của cấp xã tiếp nhận hồ sơ ban đầu.

Cũng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cơ quan Thuế tiến hành xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công dân một số xã, phường tỉnh Gia Lai (cũ) trong quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ “Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất - Mã thủ tục 1.012765”.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai được chuyển đến từ phường Pleiku. Ảnh: N.M.

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Quy Nhơn tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai được chuyển đến từ phường Pleiku. Ảnh: N.M.

Toàn bộ quy trình, tiếp nhận, xử lý hồ sơ của từng đơn vị cấp xã thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng được hiển thị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang giám sát. Kết quả, quá trình triển khai vận hành thử thông suốt, đảm bảo thời gian như kịch bản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở, cơ quan liên quan giám sát quy trình, tiếp nhận, xử lý hồ sơ của từng đơn vị cấp xã thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Ảnh: N.M.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cùng lãnh đạo các sở, cơ quan liên quan giám sát quy trình, tiếp nhận, xử lý hồ sơ của từng đơn vị cấp xã thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Ảnh: N.M.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả kết quả điện tử vào Kho dữ liệu công dân (lưu kho) và gửi kết quả giấy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Gia Lai qua đơn vị bưu chính công ích. Ảnh: N.M.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trả kết quả điện tử vào Kho dữ liệu công dân (lưu kho) và gửi kết quả giấy đến Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tỉnh Gia Lai qua đơn vị bưu chính công ích. Ảnh: N.M.

Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công dân đối với hồ sơ “Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất - Mã thủ tục 1.012765” của công dân xã Biển Hồ. Ảnh: N.M.

Cơ quan thuế xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công dân đối với hồ sơ “Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất - Mã thủ tục 1.012765” của công dân xã Biển Hồ. Ảnh: N.M.

Công tác vận hành thử đã đảm bảo được mục tiêu đánh giá kỹ năng tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ, xử lý hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cán bộ, công chức cấp xã của tỉnh Gia Lai (mới). Đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc bố trí trang thiết bị, đường truyền mạng của UBND cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã của tỉnh Gia Lai mới đảm bảo cho công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới, liên thông trên phạm vi toàn tỉnh.

NGUYỄN MUỘI

Có thể bạn quan tâm

Chiếm đất công, xây công trình trái phép bên kè sông Côn

Chiếm đất công, xây dựng công trình trái phép bên bờ kè sông Côn

(GLO)- Người dân tổ dân phố Phụ Ngọc (phường Bình Định) phản ánh: Gia đình ông Trần Văn Trúc (trú tại tổ dân phố Phụ Ngọc) chiếm dụng diện tích đất công do UBND xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn cũ (nay là UBND phường Bình Định) quản lý để xây dựng công trình, làm nơi bán cà phê, nước giải khát. 

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

Không có việc đóng cửa chợ Chư Sê cũ

(GLO)- Nhiều hộ kinh doanh tại xã Chư Sê kiến nghị ngừng hoạt động chợ trung tâm xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho chợ phía Nam đang hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định không có chủ trương đóng chợ cũ.

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

null