“Thần y” chữa bệnh ung thư ở Gia Lai đã bị bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) về hành vi hành nghề mê tín, dị đoan.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra đã có lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Kiên để điều tra về hành vi hành nghề mê tín, dị đoan, được quy định tại Điều 320-Bộ luật Hình sự 2015.

doi-tuong-kien-bia-trai-da-bi-cong-an-tp-ha-noi-bat-giu-anh-ngoc-linh.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Kiên (bìa trái) đã bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ. Ảnh: Ngọc Linh

Đây là động thái của Công an TP. Hà Nội sau khi Kiên đến khu vực xung quanh Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) để “hành nghề” mê tín, dị đoan.

Tại đây, Kiên đưa ra thông tin rằng mình là “thần y” có khả năng chữa khỏi ung thư chỉ trong 1-2 ngày bằng cách truyền năng lượng và niềm tin cho người bệnh. Dù cách làm của Kiên không có cơ sở khoa học nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân ung thư tin và làm theo chỉ dẫn. Dù Kiên không đưa ra giá chữa bệnh song hầu hết người tìm đến và được Kiên “phù phép” để chữa trị bệnh đều tự nguyện đưa một khoản tiền.

Trước đó, vào tháng 3-2025, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Kiên với số tiền 42,5 triệu đồng. Cụ thể, Kiên bị phạt mức 7,5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám-chữa bệnh và phạt 35 triệu đồng với hành vi khám-chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Sau đó, Kiên đã chấp hành đóng phạt số tiền trên. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không tỉnh ngộ mà tiếp tục ra Bệnh viện K thực hiện hành vi trên đến khi bị bắt giữ.

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

null