Đak Đoa: Làm rõ thông tin “thần y” đặc trị ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 27-2, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với UBND xã Hải Yang xác minh làm rõ để xử lý đối với ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1985, trú tại thôn 3, xã Hải Yang) về hành vi khám-chữa bệnh không có giấy phép.

Trước đó, lực lượng Công an huyện phát hiện ông Kiên lập tài khoản Facebook có tên “Thần-Y Nguyễn Kiên” với ảnh bìa có dòng thông tin “Thần y Nguyễn Kiên-Đặc trị ung thư, chữa bách bệnh miễn phí” cùng địa chỉ và số điện thoại của mình.

trang-facebook-ca-nhan-cua-kien-dang-tai-thong-tin-co-the-chua-bach-benh-anh-chup-man-hinh.jpg
Trang Facebook cá nhân của Kiên đăng tải thông tin có thể chữa bách bệnh. Ảnh chụp màn hình

Trong phần thông tin, ông Kiên còn ghi đã học Dược sĩ ở Trường Trung cấp Dược Hà Nội. Bên cạnh đó, trong nhiều bài viết đăng tải trên trang Facebook cá nhân, ông Kiên khoe mình là thần y chẩn đoán bệnh bằng “Thiên nhãn”, chỉ cần người nhà nói có người bị ung thư mà không cần phải nói tên, địa chỉ, hình ảnh thì ông có thể tìm ra và chẩn đoán ung thư gì và giai đoạn mấy.

Ngoài ra, ông Kiên còn đăng thông tin rằng bệnh nhân ung thư chỉ cần ngồi uống cà phê nói chuyện với ông là có thể khỏi luôn trong ngày bằng cách “truyền năng lượng” hoặc đặt tay vào chỗ đau.

Bên cạnh đó, ông còn tự nhận mình là “cứu nhân độ thế” hạ phàm để cứu giúp người dân và đăng tải các hình ảnh khoe sự thành đạt, tri thức. Dù thông tin không có căn cứ nhưng vẫn có hàng chục bệnh nhân tin tưởng đến nhờ ông Kiên thăm khám.

nguyen-van-kien-trai-khong-xuat-trinh-duoc-cac-giay-to-lien-quan-den-viec-kham-chua-benh-anh-ngoc-linh.jpg
Nguyễn Văn Kiên (bìa trái) không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khám-chữa bệnh. Ảnh: Ngọc Linh

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh sự việc. Theo đó, lực lượng chức năng xác định, ông Kiên chỉ từng học lớp sơ cấp dược tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng tại TP. Hà Nội vào năm 2006. Đến năm 2008, ông Kiên tốt nghiệp và được cấp bằng nghề dược tá.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, ông Kiên đi làm nhân viên tiếp thị, quản lý bán Bar, quản lý nhà hàng… tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ năm 2017, ông Kiên về làm nông và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tại xã Hải Yang.

Thời điểm kiểm tra, ông Kiên không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khám-chữa bệnh. Do đó, lực lượng chức năng đã lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

Gia Lai: Xử lý 319 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 1,6 tỷ đồng

(GLO)- Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai, từ ngày 16-7 đến 15-8, các lực lượng chức năng đã xử lý 319 vụ vi phạm, khởi tố 2 vụ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

Đỗ sát hạch là được phép lái xe, không bắt buộc phải có bằng cứng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông liên quan đến sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe. Cụ thể, công dân đỗ sát hạch và được cấp số giấy phép lái xe, cấp đổi bằng lái thành công là có thể lái xe.

null