Gần 136 vận động viên tranh tài Giải Vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 2-6, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh khai mạc Giải Vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai năm 2025. 

Dự lễ khai mạc có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo Hội Võ thuật Cổ truyền tỉnh.

z6665151621357-cd2be13f6c365cdde3025fde1087899e.jpg
Tham gia giải có gần 136 vận động viên đến từ 13 đơn vị, câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: R.H

Giải đấu năm nay quy tụ gần 136 vận động viên đến từ 13 đơn vị, câu lạc bộ võ thuật cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong thời gian 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-6) tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở 2 nội dung là quyền và đối kháng dành cho cả nam và nữ để tranh 31 bộ huy chương.

Ở nội dung đối kháng, các vận động viên tranh tài ở 3 nhóm tuổi: từ 12-14 tuổi, 15-17 tuổi và 18-32 tuổi. Nội dung quyền cá nhân được chia thành các nhóm tuổi: 7-9 tuổi; 10-12 tuổi; 13-15 tuổi; 16-17 tuổi và từ 18-32 tuổi trở lên. Tất cả các nội dung thi đấu đều áp dụng thể thức loại trực tiếp. Ban tổ chức sẽ trao cờ và tiền thưởng cho các đoàn đạt thành tích cao, gồm: giải nhất, giải nhì và 1 giải ba toàn đoàn.

Clip: Giải Vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai năm 2025. Thực hiện: R'Ô HOK

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đánh giá: Những năm qua, môn Võ thuật Cổ truyền luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các ngành, chính quyền địa phương trong tỉnh. Hội Võ thuật Cổ truyền của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng thành viên, các câu lạc bộ và phòng tập, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn Võ thuật Cổ truyền nói riêng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức giải lần này nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện và thi đấu môn Võ thuật Cổ truyền, để phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh; tăng cường đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa các câu lạc bộ Võ thuật Cổ truyền. Đồng thời, thông qua giải để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải khu vực và toàn quốc sắp tới.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu ở nội dung đối kháng nữ.

z6665033829321-048a3b09e3b57bcf9a9d9ceff4d272cc.jpg
z6665053529720-42d3cb8800aa4853ef87ae4b7af85c13.jpg
Các trận đấu ở nội dung đối kháng nữ Giải Vô địch Võ thuật Cổ truyền tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: R.H

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null