Tổ chức Ngày hội Ẩm thực và Triển lãm ảnh Văn hóa-Du lịch Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO) - Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San sẽ tổ chức Ngày hội Ẩm thực và Triển lãm ảnh Văn hóa-Du lịch Gia Lai tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh (Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP. Pleiku).

Sự kiện diễn ra từ ngày 30-4 đến hết ngày 4-5.

Ngày hội năm nay quy tụ gần 40 gian hàng đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh, thành trên cả nước. Các gian hàng sẽ giới thiệu ẩm thực truyền thống Tây Nguyên, các loại trà thảo mộc (trà sả chanh, mãng cầu xiêm, bí đao...), tinh dầu thiên nhiên, cùng nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu.

22anh.jpg
Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các món bánh dân gian tại ngày hội. Ảnh: P.V

Đặc biệt, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các món ăn đặc trưng vùng miền như: ô mai Hà Nội, bánh xèo Nam Bộ, các loại bánh dân gian Sài Gòn, bánh đậu xanh Hải Dương, trầm hương Quảng Nam, cá ồ nướng Phú Yên, gỏi lá Kon Tum, các loại mắm Huế, đặc sản Tây Bắc, Cao Bằng, hải sản Bình Định, chả Hà Tĩnh, rong biển sấy khô Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, Triển lãm ảnh Văn hóa-Du lịch Gia Lai với chủ đề “Gia Lai-Trải nghiệm và chia sẻ” sẽ giới thiệu gần 100 tác phẩm ảnh, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử-văn hóa, lễ hội truyền thống và đời sống con người Gia Lai. Qua đó, hình ảnh về vùng đất và con người địa phương sẽ được quảng bá sâu rộng đến người dân và du khách.

Hưởng ứng sự kiện này, ngày 29-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh. Đây là hoạt động nhằm khuyến khích sáng tạo, bảo tồn và phát huy nghề thủ công truyền thống phục vụ phát triển du lịch năm 2025.

Theo đó, mỗi đội thi sẽ trình diễn nghệ thuật đan lát, dệt thổ cẩm, chế biến và trưng bày mâm cơm truyền thống tại khu vực được Ban tổ chức bố trí. Các đội sẽ sử dụng vật liệu trang trí mang tính bản địa và có phần giới thiệu, thuyết trình về sản phẩm để quảng bá ẩm thực và sản phẩm lưu niệm của địa phương.

11anhh.jpg
Ngày 29-4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm. Ảnh: Võ Thanh Thảo

Đối tượng tham gia là các nghệ nhân, người dân đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số có tay nghề trong lĩnh vực đan lát, dệt thổ cẩm và chế biến món ăn truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Lạ miệng với gỏi hoa

Lạ miệng với gỏi hoa

Gỏi bông bần, gỏi hoa phượng - những món ăn từ “sứ giả mùa hè” của phương Nam dù chỉ mới được khai thác thời gian gần đây nhưng đã tạo nên cảm hứng ẩm thực dân dã ngon lành.

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Hấp dẫn gỏi cá mè Quan Sơn

Gần xã Hương Sơn có khu vực hồ Quan Sơn (thuộc huyện Mỹ Đức cũ), nổi tiếng với món gỏi cá mè. Sự khác biệt của món gỏi cá ở đây đã tạo nên nét ẩm thực rất riêng, độc đáo, trở thành điểm dừng chân để du khách thưởng thức món ngon trong hành trình tham quan danh thắng Hương Sơn (chùa Hương).

null